Mới đây, NSND Hồng Vân xuất hiện trong Lên Hương - phim điện ảnh của đạo diễn Khương Ngọc, quy tụ dàn diễn viên gồm Hồng Đào, Võ Tấn Phát, Lê Hạ Anh cùng nhiều gương mặt khác. Đây được xem là một lựa chọn đáng chú ý của Hồng Vân khi trước đó, một số tác phẩm có sự tham gia của nữ nghệ sĩ vẫn chưa đạt được hiệu ứng phòng vé như kỳ vọng. Thế nhưng Hồng Vân vẫn chọn tiếp tục. Và lần này, có vẻ như nữ nghệ sĩ đã chọn đúng.
Theo số liệu từ Box Office, tính đến 18h ngày 12/9, Lên Hương đã thu về hơn 13 tỷ đồng từ các suất chiếu sớm. Đây là con số khá ấn tượng nếu xét trong giai đoạn phim mới bắt đầu tiếp cận khán giả đại chúng. Quan trọng hơn, kết quả này cho thấy tác phẩm đang nhận được sự quan tâm nhất định tại phòng vé và mở ra một khởi đầu đáng kỳ vọng cho hành trình sắp tới. Với riêng Hồng Vân, ý nghĩa của con số này có lẽ còn lớn hơn.
Trước Lên Hương, NSND Hồng Vân từng xuất hiện trong Chốt Đơn! với doanh thu chỉ khoảng 5 tỷ đồng, Cưới Vợ Cho Cha đạt hơn 9 tỷ đồng và Nhà Mình Đi Thôi mang về hơn 14 tỷ đồng. Những con số này không thể phủ nhận giá trị hay chất lượng diễn xuất của Hồng Vân, bởi thành bại của một bộ phim phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh mặt bằng chung của điện ảnh Việt, đặc biệt khi thị trường liên tục chứng kiến những bộ phim đạt hàng trăm tỷ đồng, rõ ràng hành trình phòng vé của nữ nghệ sĩ vẫn còn thiếu một cột mốc thực sự nổi bật.
Chính vì vậy, việc Hồng Vân tiếp tục nhận một vai diễn mới ở tuổi 60 cho thấy một điều rất đáng trân trọng khi nữ nghệ sĩ chưa bao giờ từ bỏ tình yêu dành cho điện ảnh.
Sau những lần chưa gặp may mắn, lựa chọn dễ dàng nhất có lẽ là dừng lại. NSND Hồng Vân đã có đủ thành tựu để không cần phải chứng minh bản thân bằng một bộ phim mới. Nhưng nữ nghệ sĩ vẫn chọn thử sức, vẫn chấp nhận những nhân vật mới và tiếp tục đặt mình vào những thử thách khác nhau.
Lên Hương vì thế không chỉ đơn thuần là một dự án tiếp theo trong danh sách phim mà Hồng Vân tham gia. Nó giống như một lần nữ nghệ sĩ tự cho mình thêm cơ hội để tìm kiếm niềm vui đã từng thiếu trong hành trình màn ảnh rộng. Và bước đầu, lựa chọn ấy đang cho thấy tín hiệu tích cực.
Hơn 13 tỷ đồng từ chiếu sớm chưa phải con số cuối cùng và cũng chưa đủ để khẳng định Lên Hương sẽ trở thành một hiện tượng phòng vé. Tuy nhiên, nó vẫn là một khởi đầu đáng mừng. Đặc biệt, trong trường hợp bộ phim tiếp tục duy trì sức hút khi bước vào những ngày công chiếu chính thức, Hồng Vân hoàn toàn có lý do để hy vọng về một cột mốc đẹp hơn.
Điều đáng nói là hạnh phúc của một nghệ sĩ đôi khi không chỉ nằm ở những con số. Với Hồng Vân, hạnh phúc có thể là việc được đạo diễn Khương Ngọc trao cho một nhân vật mới, được tiếp tục đứng trước máy quay, được thử sức và quan trọng nhất là được khán giả đón nhận. Sau nhiều dự án chưa tạo được hiệu ứng như mong muốn, cảm giác nhìn thấy bộ phim của mình nhận được sự quan tâm từ khán giả chắc chắn mang một ý nghĩa rất riêng. Ở tuổi 60, Hồng Vân vẫn còn muốn tìm kiếm điều đó.
Nữ nghệ sĩ không chọn nhìn vào những lần chưa thành công để khép lại cánh cửa điện ảnh. Hồng Vân chọn nhìn về phía trước, chấp nhận thử thách và tiếp tục tin rằng mình vẫn có thể tạo ra một dấu ấn mới.
Có thể Lên Hương chưa phải câu trả lời cuối cùng cho hành trình ấy. Nhưng hơn 13 tỷ đồng sau các suất chiếu sớm là một tín hiệu đủ đẹp để Hồng Vân tin rằng quyết định của mình không sai.
Bởi đôi khi, hạnh phúc không đến ngay sau lần đầu tìm kiếm. Có những con đường phải đi qua vài lần dang dở mới gặp được một cơ hội phù hợp. Hồng Vân đã đi qua những điều chưa trọn vẹn ấy và vẫn chọn bước tiếp. Lần này, dường như nữ nghệ sĩ đã đúng khi quyết định tìm lại hạnh phúc ở tuổi 60.
Không chỉ bởi Lên Hương đang có khởi đầu khả quan mà còn bởi sau tất cả, Hồng Vân vẫn giữ được điều quan trọng nhất của một người nghệ sĩ, đó chính là niềm tin rằng mình vẫn còn có thể làm tốt hơn, thử sức với những điều mới mẻ và chạm đến khán giả bằng chính những vai diễn của mình.
Nếu Lên Hương tiếp tục bứt phá trong thời gian tới, đây hoàn toàn có thể trở thành một cột mốc đáng nhớ, không chỉ với bộ phim mà còn với riêng NSND Hồng Vân. Một cột mốc để nữ nghệ sĩ nhìn lại những năm tháng chưa trọn vẹn và mỉm cười vì mình đã không bỏ cuộc.
Ở tuổi 60, vẫn còn dám đi tìm hạnh phúc với điện ảnh và lần này đang bắt đầu nhận được những tín hiệu tích cực có lẽ đã là một phần thưởng rất đẹp dành cho NSND Hồng Vân.