Sao

Người đăng loạt bình luận ác ý về IU bị tuyên án

Minh Huy

Một cư dân mạng bị truy tố vì đăng tải các bình luận ác ý về IU vừa nhận mức án tại phiên phúc thẩm.

Mới đây, theo truyền thông Hàn Quốc, Tòa án Trung tâm Seoul đã tuyên phạt bị cáo A. 4 tháng tù giam, cho hưởng án treo trong thời gian 1 năm. Ngoài ra, người này còn phải chịu sự giám sát của cơ quan chức năng và thực hiện 80 giờ lao động công ích. Do không tiếp tục kháng cáo, bản án đã chính thức có hiệu lực.

Công ty quản lý của IU nhờ pháp luật để bảo vệ nữ nghệ sĩ khi cô bị xúc phạm trên mạng xã hội. (Ảnh từ Osen)
Công ty quản lý của IU nhờ pháp luật để bảo vệ nữ nghệ sĩ khi cô bị xúc phạm trên mạng xã hội. (Ảnh từ Osen)

Trước đó, A. bị đưa ra xét xử vì nhiều lần đăng tải các bình luận mang tính xúc phạm, công kích nhắm vào IU trên không gian mạng. Ở phiên sơ thẩm đầu tiên, bị cáo bị phạt 3 triệu won.

Tuy nhiên, trong quá trình kháng cáo, tòa án đã gộp thêm một vụ việc khác liên quan đến những bình luận ác ý tương tự mà A từng đăng tải. Ở vụ án này, bị cáo cũng từng bị phạt 3 triệu won. Việc hợp nhất các vụ việc khiến mức độ vi phạm được đánh giá nghiêm trọng hơn, dẫn đến hình phạt nặng hơn ở phiên phúc thẩm.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo đã sử dụng những từ ngữ mang tính xúc phạm khi đề cập đến nữ nghệ sĩ. Theo tòa, các phát ngôn này có khả năng làm suy giảm danh dự và uy tín của nạn nhân trong xã hội, đồng thời đủ cơ sở để xác định hành vi xúc phạm là có chủ đích.

Đáng chú ý, tòa án nhấn mạnh rằng dù IU là người của công chúng, điều đó không đồng nghĩa với việc cô phải chấp nhận mọi lời lẽ công kích trên mạng xã hội. Các phát ngôn của bị cáo đã vượt quá giới hạn được xã hội chấp nhận.

Bên cạnh đó, hội đồng xét xử cho rằng A. liên tục phủ nhận hành vi phạm tội trong suốt quá trình xét xử và không thể hiện sự ăn năn hối cải. Bị cáo cũng chưa nhận được sự tha thứ từ phía nạn nhân. Việc từng nhiều lần thực hiện hành vi tương tự khiến nguy cơ tái phạm được đánh giá ở mức cao.

Dẫu vậy, tòa vẫn xem xét một số tình tiết giảm nhẹ, bao gồm việc A. mắc chứng động kinh mãn tính khó chữa, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cảm xúc. Ngoài ra, người này cũng đã chủ động xóa các bình luận xúc phạm sau khi đăng tải. Những yếu tố này góp phần giúp bị cáo được hưởng án treo thay vì phải chấp hành án tù giam.

IU là một trong những nữ nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Hàn Quốc. (Ảnh từ Naver)
IU là một trong những nữ nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Hàn Quốc. (Ảnh từ Naver)

Trước đó, vào tháng 11/2024, công ty quản lý của ca sĩ, diễn viên IU đã công bố kết quả các hoạt động pháp lý nhằm bảo vệ nữ nghệ sĩ.

Theo phía công ty, họ đã phối hợp với một hãng luật để thu thập chứng cứ và khởi kiện những cá nhân đăng tải nội dung ác ý nhắm vào IU. Các vụ việc được xử lý liên quan đến nhiều hành vi như xúc phạm danh dự, vu khống, đe dọa, xâm phạm đời tư, quấy rối tình dục, deepfake và lan truyền thông tin sai sự thật.

Công ty quản lý cho biết đã xác định được hơn 180 đối tượng liên quan và vẫn tiếp tục triển khai thêm các biện pháp pháp lý. Tính đến thời điểm công bố là tháng 11/2024, 6 trường hợp bị xử phạt tiền, trong khi một số trường hợp khác được miễn truy tố có điều kiện và phải tham gia các chương trình giáo dục bắt buộc.

Đáng chú ý, một số bị cáo bị cáo buộc có hành vi quấy rối tình dục, phỉ báng và đe dọa tính mạng IU trên mạng. Ngoài ra, công ty cũng đã xác minh danh tính của nhiều đối tượng ở nước ngoài, bao gồm những người từng lan truyền các cáo buộc đạo nhái vô căn cứ nhằm vào nữ ca sĩ.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Minh Huy

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI