Mới đây, kênh YouTube Yeon-ye Dwitongryeong Lee Jin Ho đăng tải video với tiêu đề gây chú ý, tiết lộ những tình tiết mới xoay quanh vụ việc liên quan đến Park Na Rae. Trong video, Lee Jin Ho cho biết hai cựu quản lý của nữ nghệ sĩ từng được giao sử dụng thẻ công ty với hạn mức lên tới 50 triệu won mỗi tháng.
Cụ thể, quản lý họ S được cho là đã chi khoảng 77 triệu won bằng thẻ công ty trong giai đoạn từ tháng 9/2024 đến tháng 11/2025, tức trong vòng 1 năm 2 tháng. Trong khi đó, quản lý trẻ tuổi hơn cũng sử dụng khoảng 53 triệu won trong cùng khoảng thời gian. Tổng cộng, số tiền hai người này chi tiêu bằng thẻ công ty lên tới 130 triệu won.
Theo thông lệ, thẻ công ty trong giới giải trí thường được dùng cho các khoản chi như ăn uống, xăng xe, chi phí liên quan đến phương tiện di chuyển hoặc tiếp khách. Tuy nhiên, với việc chỉ có hai quản lý làm việc tại công ty ANPARK - công ty quản lý của Park Na Rae, mức chi tiêu này bị đánh giá là quá cao so với mặt bằng chung.
Lee Jin Ho cũng đặt vấn đề: "Có thể có người cho rằng Park Na Rae yêu cầu họ mua các món đồ đắt tiền, nhưng bản thân Park Na Rae cũng sở hữu thẻ công ty riêng". Anh nhấn mạnh thêm rằng sau khi Park Na Rae rời JDB Entertainment, các quản lý này không mang về thêm hợp đồng quảng cáo hay chương trình giải trí mới nào, do đó mức chi tiêu bằng thẻ công ty càng trở nên khó hiểu. Ngoài ra, Park Na Rae được cho là đã hỗ trợ quản lý S sử dụng xe Mini Cooper theo hình thức thuê, còn quản lý trẻ tuổi hơn thì dùng xe Carnival.
Trước đó, đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Park Na Rae và cựu quản lý S từng được công bố, cho thấy hai người có cuộc trò chuyện đầy cảm xúc, khác với hình ảnh căng thẳng mà công chúng biết đến. Tuy nhiên, sau đó, phía quản lý S đã lên tiếng phản bác, cho rằng nhiều thông tin sai lệch đang bị truyền thông lặp lại, đồng thời tuyên bố sẽ sắp xếp lại toàn bộ diễn biến vụ việc theo trình tự thời gian.
Lee Jin Ho cũng đề cập đến vấn đề tiền hòa giải. Anh cho biết mấu chốt nằm ở việc yêu cầu bồi thường 5 tỷ won được đưa ra vào thời điểm nào, và nhân vật trung tâm trong câu chuyện này là giám đốc một công ty truyền thông, được gọi là C. Theo lời Lee Jin Ho, vào ngày 5/12, C đã liên hệ với phía Park Na Rae và truyền đạt rằng số tiền hòa giải mà quản lý S yêu cầu là 5 tỷ won. Thông tin này sau đó cũng được chính S xác nhận.
Được biết, C từng phụ trách mảng truyền thông cho Park Na Rae và là người do quản lý S giới thiệu. Sau khi vụ việc nổ ra, C cùng một biên kịch chương trình giải trí đã đứng ra làm trung gian, nhiều lần truyền đạt lại yêu cầu bồi thường 5 tỷ won từ phía S đến Park Na Rae. Chính vì vậy, theo Lee Jin Ho, phía Park Na Rae khó có thể không nhận thức được con số này trong quá trình thương lượng.
Những tình tiết mới liên tiếp được hé lộ đang khiến vụ tranh chấp giữa Park Na Rae và các cựu quản lý ngày càng phức tạp, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.