Giải Trí

Lynk Lee: 'King Of Rap mới mẻ và kịch tính, dàn dựng sân khấu đúng chất Underground'

Thành Duy - CTV
Chia sẻ

Lynk Lee bật mí về phần đấu loại gây cấn của Dablo và Linh Thộn, khẳng định King Of Rap 2020 là bệ phóng tài năng quá lý tưởng.

Là một trong những ca sĩ sở hữu giọng hát live nội lực và nhiều kinh nghiệm biểu diễn trên xuất khấu, sự xuất hiện của Lynk Lee trong tập 11 King Of Rap 2020 với vai trò khách mời hỗ trợ cho phần thi của DabloLinh Thộn nhận được nhiều sự trông chờ từ khán giả. Bên cạnh đó, vì từng có thời gian hoạt động khá lâu trong giới Underground nên cô nàng còn mang đến những chia sẻ bổ ích về kĩ năng giúp các thí sinh hoàn thiện bản thân. 

Tập 11 King Of Rap 2020.

- Chào Lynk Lee, bạn cảm thấy như thế nào khi tập luyện và trình diễn với 2 Rapper trẻ là Dablo - Linh Thộn cho vòng Collaborations?

- Chào các độc giả của SAOstar! Thật sự, ban đầu có một chút khó khăn vì từ trước Dablo và Linh Thộn chỉ tập trung vào Rap nên khi diễn với một dòng nhạc nhẹ nhàng hơn sẽ có một chút lúng túng. Tuy nhiên, phần giai điệu của đoạn điệp khúc trong bài Từ đó vốn khá catchy và được thêm nhạc sĩ Hồ Hoài Anh phối lại vô cùng mới mẻ về bố cục,... nên các bạn đã nhanh chóng bắt được nhịp và thể hiện rất tốt khả năng Rap của mình.

Ca sĩ Lynk Lee.

- Lynk Lee hãy bật mí đôi chút về điều mới mẻ của tiết mục này so với Từ đó phiên bản gốc?

- Phiên bản Từ đó tại King Of Rap 2020 không nói về chuyện tình nam - nữ nữa mà sẽ hướng đến một tình cảm cao cả hơn - tình mẫu tử. Xuyên suốt quá trình luyện tập, Linh cảm thấy khá yên tâm vì Linh Thộn và Dablo đều truyền tải được thông điệp của tiết mục. Mỗi bạn có thế những mạnh riêng nên khi kết hợp lại đã tạo ra một tổng thể hoàn chỉnh.

- Lynk Lee đánh giá thế nào về tinh thần làm việc của Dablo và Linh Thộn trong quá trình tập luyện?

- Linh đánh giá cao sự nghiêm túc của Dablo và Linh Thộn trong quá trình làm việc. Cả hai bạn có ý chí cầu tiến và cố gắng trau chuốt để tiết mục được tốt nhất. Linh Thộn rất chủ động trong việc hỏi han để chỉnh sửa phần lời và nhịp điệu. Dablo luôn tỏa ra nguồn năng lượng đầy huyết và nắm ý tưởng nhanh.

Mặc dù tính chất của cuộc thi bắt buộc họ phải đấu với nhau nhưng Linh cảm nhận được hai bạn không nghĩ vậy. Cả Dablo và Linh Thộn có chung mục tiêu là làm sao để nâng đỡ nhau và cùng tỏa sáng trên sân khấu. Mình rất hài lòng về tinh thần này.

- Theo Lynk Lee, giữa Dablo và Linh Thộn, thí sinh nào có phong độ ổn định hơn?

- Mỗi bạn có sự ổn định riêng trong phong cách Rap của mình. Chẳng hạn, Dablo luôn giữ vững tinh thần mạnh mẽ, gai góc. Trong khi đó, Linh Thộn lại sâu sắc, tình cảm. Những gì thuộc về chuyên môn sâu xa nên để các huấn luyện viên đánh giá, còn Linh chỉ việc hỗ trợ các bạn.

- Do tính chất của vòng Collaborations tuần này buộc phải có một người ra về. Nếu Lynk Lee là người được quyền lựa chọn, bạn sẽ trao cơ hội cho thí sinh nào được bước tiếp?

- Dablo và Linh Thộn có một "vũ trụ" âm nhạc riêng nên thật sự rất khó để lựa chọn. Không phải Linh đang đóng vai hoa hậu thân thiện để nói điều này vì sự thật hai bạn ngang tài ngang sức!

Linh Thộn.

Linh Thộn tuy bị loại ở vòng đầu tiên nhưng được cứu và đi đến tận vòng này thì rõ ràng, bạn ấy phải là một người có tài năng và tiến bộ rõ rệt. Mặc dù thân với Dablo hơn nhưng không vì vậy, Linh nghiêng về bạn ấy và phủ nhận nỗ lực của Linh Thộn suốt thời gian qua. Mình rất sợ khi buộc phải quyết định loại hoặc giữ một ai đó vì điều này có liên quan rất lớn đến tương lai của họ. 

Dablo.

- Giả sử Lynk Lee được mời vào ghế giám khảo hay huấn luyện viên, phải chăng bạn vẫn sẽ lưỡng lự không lựa chọn như thế này?

- Nếu ngồi ghế giám khảo, tất nhiên không chỉ một mình Linh quyết định loại trừ mà phải họp bàn với các giám khảo còn lại. Bên cạnh đó, mình sẽ có nhiều thời gian để theo dõi các bạn thí sinh kĩ càng hơn vì có người nổi bật ở khía cạnh này, có người ghi dấu ấn ở khía cạnh khác. Còn hiện tại, Linh đồng hành cùng King Of Rap 2020 không phải với vai trò huấn luyện viên nên không biết được các bạn ấy đã tiến bộ như thế nào để đưa ra nhận định chính xác nhất.

- Mặc dù không trực tiếp huấn luyện nhưng Lynk Lee đã đồng hành cùng các thí sinh của King Of Rap 2020 với vai trò MC hậu trường, vậy bạn đánh giá như thế nào về sự tiến bộ của họ?

- Không chỉ hai bạn hát với Linh mà ai trong Top 20 ra về cũng đều để lại một sự tiếc nuối cả vì các bạn rất giỏi và có tiềm năng để trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Đến với cuộc thi, mỗi bạn dần đánh thức được cái tôi và thế mạnh của mình mà trước đó vẫn còn ngủ yên. Có lẽ, dưới áp lực thi cử và lực loại trừ, các bạn đã được mài giũa để tỏa sáng.

- Điều Lynk Lee thích nhất ở King Of Rap 2020 là gì?

- Ở những vòng đầu, Linh cảm thấy hơi xa lạ vì trong trí nhớ của mình, Battle Rap là những trận đấu chỉ dành cho 2 người. Thế nhưng, King Of Rap đã nâng cấp hơn, mang 5 thí sinh đấu cùng 1 lúc, đây điều rất mới mẻ và kịch tính. Bên cạnh đó, điều Linh thích nhất chính là sân khấu được dàn dựng đúng chất Underground, có khán giả đứng vây quanh Rapper hô hào, cổ vũ. Vì vậy, mình nghĩ King Of Rap là sân chơi lý tưởng dành cho các bạn yêu Rap cháy với đam mê của mình. 

- Cảm ơn ca sĩ Lynk Lee vì những chia sẻ!

Đừng quên đón xem tập 12 chương trình King Of Rap 2020 được phát sóng vào lúc 21h15 Thứ 7 ngày 24/10/2020 trên kênh VTV3 và cập nhât nhiều tin tức hấp dẫn tại SAOstar.

Chia sẻ

Bài viết

Thành Duy - CTV

Photo

Gia Giang - Đại Thạch

Tin mới nhất