Nhiều năm qua, Đông Nhi và Ông Cao Thắng luôn được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất của làng giải trí Việt. Không chỉ sở hữu chuyện tình bền chặt kéo dài hơn một thập kỷ trước khi về chung một nhà, cả hai còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng bằng những thành công trên con đường âm nhạc.
Tuy nhiên, có một điều khiến không ít khán giả đến nay vẫn cảm thấy tiếc nuối, đó là việc Đông Nhi và Ông Cao Thắng gần như đã dừng lại với phim ảnh, dù từng cho thấy nhiều tiềm năng ở lĩnh vực này.
Trước khi trở thành một trong những nữ ca sĩ hàng đầu Vpop, Đông Nhi từng có những bước đi đáng chú ý trên màn ảnh. Năm 2008, khi chỉ mới chập chững bước chân vào làng giải trí, cô bất ngờ được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lựa chọn tham gia phim điện ảnh Giải Cứu Thần Chết, tác phẩm ra mắt vào dịp Tết năm 2009.
Ở thời điểm đó, quyết định giao cho một gương mặt mới như Đông Nhi vai diễn cá tính, đanh đá từng khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ. Thế nhưng khi phim ra mắt, Đông Nhi đã chứng minh được khả năng diễn xuất của mình. Vai diễn giúp cô nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả lẫn giới chuyên môn, đồng thời trở thành một trong những gương mặt trẻ được chú ý trên màn ảnh lúc bấy giờ.
Không dừng lại ở đó, Đông Nhi tiếp tục góp mặt trong bộ phim truyền hình Thứ Ba Học Trò cùng dàn diễn viên quen thuộc như Đan Trường, Nguyệt Ánh, Baggio,... Tác phẩm nhanh chóng tạo được sức hút và nhận được sự đón nhận từ đông đảo khán giả trẻ. Với lối diễn xuất tự nhiên, Đông Nhi tiếp tục cho thấy cô không chỉ có thế mạnh ở âm nhạc mà còn đủ khả năng phát triển ở lĩnh vực diễn xuất.
Đến tháng 8/2012, nữ ca sĩ tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi trở lại với vai trò diễn viên thông qua vai Nhi "4 mắt" trong phim ngắn Bộ Tứ Hoàn Hảo. Đây được xem là lần tái xuất đáng chú ý của Đông Nhi sau một thời gian tập trung cho ca hát.
Cũng trong năm 2012, Đông Nhi và Ông Cao Thắng cùng thực hiện dự án phim ngắn kinh dị Giác Quan Thứ 6, ra mắt vào dịp Halloween. Bộ phim đánh dấu lần hiếm hoi khán giả được chứng kiến cặp đôi cùng đảm nhận vai chính trong một sản phẩm điện ảnh. Không chỉ nhận được sự quan tâm bởi nội dung mang màu sắc bí ẩn, tác phẩm còn thu hút bởi màn kết hợp ăn ý của Đông Nhi và Ông Cao Thắng.
Nếu như Đông Nhi được đánh giá là nghệ sĩ đa năng với khả năng ca hát lẫn diễn xuất thì Ông Cao Thắng lại lựa chọn hướng đi khác. Sau thời gian hoạt động nghệ thuật, anh dần tập trung vào vai trò ca sĩ, nhà sản xuất và người đứng sau hỗ trợ các dự án giải trí. Việc tham gia Giác Quan Thứ 6 gần như là dấu ấn hiếm hoi của nam nghệ sĩ với lĩnh vực diễn xuất.
Đáng nói, kể từ sau dự án này, cả Đông Nhi lẫn Ông Cao Thắng hầu như không còn xuất hiện trong các tác phẩm phim ảnh mới. Thay vào đó, họ tập trung phát triển sự nghiệp âm nhạc, xây dựng công ty giải trí cũng như vun vén tổ ấm riêng.
Nhìn lại hành trình đã qua, nhiều khán giả cho rằng việc Đông Nhi và Ông Cao Thắng dừng lại với điện ảnh là một lựa chọn đáng tiếc. Bởi thông qua những dự án từng tham gia, cả hai đều cho thấy tiềm năng và sự nghiêm túc với nghệ thuật. Đặc biệt với Đông Nhi, những vai diễn từng đảm nhận đã chứng minh cô hoàn toàn có khả năng tiến xa hơn nếu tiếp tục theo đuổi màn ảnh.
Dẫu vậy, việc lựa chọn tập trung cho âm nhạc cũng giúp Đông Nhi và Ông Cao Thắng gặt hái những thành công đáng nể, trở thành cặp đôi quyền lực của làng giải trí Việt. Thế nhưng đối với nhiều khán giả yêu mến cả hai từ những ngày đầu, sự vắng bóng của Đông Nhi và Ông Cao Thắng trên màn ảnh vẫn là một điều khiến người ta không khỏi tiếc nuối mỗi khi nhắc lại.