Sao

'Lời xin lỗi của Cha Eun Woo mang tính chiến lược'

Nhật Minh

Động thái xin lỗi của Cha Eun Woo bất ngờ được giới chuyên môn mang ra 'mổ xẻ'.

Giữa ồn ào thuế hàng trăm tỷ đồng, động thái xin lỗi của Cha Eun Woo bất ngờ được giới chuyên môn “mổ xẻ” dưới góc nhìn pháp lý, cho rằng đây không đơn thuần là lời xin lỗi mà mang tính chiến lược rõ rệt.

Động thái xin lỗi của Cha Eun Woo trở thành chủ đề bàn luận của cư dân mạng.
Động thái xin lỗi của Cha Eun Woo trở thành chủ đề bàn luận của cư dân mạng.

Theo luật sư kiêm kế toán Kim Myung Gyu, bài đăng xin lỗi của nam nghệ sĩ được xây dựng có chủ đích, nhằm định hướng dư luận cũng như phục vụ quá trình pháp lý về sau. Trên trang cá nhân, vị này phân tích việc nộp khoản truy thu thuế không đồng nghĩa với việc thừa nhận hành vi trốn thuế.

“Việc nộp tiền truy thu thường nhằm tránh phát sinh thêm tiền phạt. Mục tiêu lớn nhất của Cha Eun Woo lúc này không phải là giảm số tiền phải nộp, mà là chứng minh không có yếu tố ‘cố ý trốn thuế’ để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, luật sư nhận định.

Đáng chú ý, chi tiết trong thư xin lỗi đề cập đến việc thành lập công ty “để phục vụ hoạt động” nhưng “còn thiếu sót trong quá trình quản lý” được cho là một thông điệp quan trọng. Theo phân tích, cách diễn đạt này nhằm nhấn mạnh đây là sai sót mang tính vô ý, thay vì hành vi có chủ đích nhằm lách luật.

Không dừng lại ở đó, việc nam nghệ sĩ nhận toàn bộ trách nhiệm về phía mình cũng được xem là nước đi có tính toán. Điều này vừa tạo thiện cảm với công chúng, vừa tránh để dư luận và cơ quan chức năng hướng sự chú ý đến người thân, đặc biệt là người đứng tên pháp lý trong công ty.

Luật sư Kim cũng cho rằng câu “sẽ tiếp tục hợp tác trong các thủ tục còn lại” không chỉ mang tính hình thức. “Hiểu đơn giản là đã nộp tiền trước, nhưng sẽ tiếp tục theo đuổi các thủ tục khiếu nại, xét lại thuế hoặc kiện tụng nếu cần. Đây là quyền hợp pháp của người nộp thuế”, ông nói.

Việc nam nghệ sĩ nhận toàn bộ trách nhiệm về phía mình cũng được xem là nước đi có tính toán.
Việc nam nghệ sĩ nhận toàn bộ trách nhiệm về phía mình cũng được xem là nước đi có tính toán.

Theo ông, con số hơn 13 tỷ won là rất lớn, nhưng điều đáng lo hơn với một nghệ sĩ chính là hình ảnh trốn thuế có thể bám theo suốt sự nghiệp. “Ở thời điểm này, đây không còn là câu chuyện tiền bạc, mà là cuộc chiến để bảo vệ danh tiếng”, vị luật sư nhấn mạnh.

Trước đó, vào tháng 1, National Tax Service of South Korea đã thông báo truy thu hơn 20 tỷ won tiền thuế đối với Cha Eun Woo. Nam nghệ sĩ sau đó xác nhận đã nộp đầy đủ số tiền theo yêu cầu và bày tỏ sẽ tôn trọng kết luận của cơ quan chức năng, đồng thời mong muốn khép lại những tranh cãi xoay quanh vụ việc.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI