Giải Trí

Lee Kwang Soo từng phát khóc’ sau khi trải nghiệm cuộc sống của một idol K-Pop

Theo 아시아경제 + koreaboo
Chia sẻ

Một trong số những điều khó khăn nhất mà các idol K-Pop phải đối mặt là việc ghi nhớ động tác vũ đạo.

'Nếu chúng tôi khóc, chúng tôi có thể đi ra ngoài được không?’

Một trong số những điều khó khăn nhất mà các idol K-Pop phải đối mặt là việc ghi nhớ động tác vũ đạo.

Thành viên chương trình Running Man từng được trải nghiệm độ khó của thử thách này. Trong fanmeeting kỷ niệm 9 năm phát sóng chương trình, các thành viên đã quyết định đi học nhảy. Biên đạo Lia Kim được chọn làm người hướng dẫn vũ đạo cho họ. Tuy nhiên, các thành viên nhanh chóng nhận ra mức độ hóc búa của thử thách này khi Lia Kim đề nghị rằng họ sẽ tập 100 lần để thực hiện đúng động tác vũ đạo.

Lia Kim nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, bởi cô nói rằng cả nhóm sẽ tập 50 lần nếu không có lỗi sai, và ngược lại thì sẽ tăng lên 120 lần.

Các thành viên Running Man bắt đầu tập luyện với Lia Kim, nhưng Yoo Jae Suk nhanh chóng phạm lỗi.

Các thành viên không giấu nổi vẻ tuyệt vọng và bắt đầu phàn nàn về Yoo Jae Suk.

Yoo Jae Suk mắc lỗi đồng nghĩa với việc các thành viên sẽ phải tập vũ đạo 120 lần. Sau khi nhận ra chuyện này, Lee Kwang Soo đã xin phép Lia Kim cho họ ra ngoài nếu có ai muốn khóc.

Lập tức biên đạo Lia Kim trở nên nghiêm khắc hơn, cô trả lời các thành chỉ có thể đến phòng nghỉ sau khi tập 100 lần.

Các thành viên bắt đầu tập lại, nhưng lần này Lee Kwang Soo bị phát hiện đã mắc lỗi.

Sau khi nhận ra tình thế khó khăn của mình, Lee Kwang Soo bắt đầu ‘khóc’ vì việc học vũ đạo quá khó.

Theo dõi giây phút đau khổ của Lee Kwang Soo trong video dưới đây:

Chia sẻ

Theo

아시아경제 + koreaboo

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất