Giải Trí

'Ông hoàng màn ảnh Hàn' Lee Byung Hun vướng tin đồn trốn thuế, phải nộp phạt 100 triệu won

Team Đời Sống
Chia sẻ

Sự việc này đã khiến Lee Byung Hun chịu tổn thất lớn về mặt danh tiếng.

Mới đây, mạng xã hội xứ Hàn xôn xao trước tin đồn Lee Byung Hun và công ty BH Entertainment có hành vi bất thường trong việc đóng thuế. 

Nam tài tử còn vướng cáo buộc trốn thuế có liên quan đến bất động sản. Không những vậy, Lee Byung Hun được cho đã dùng danh nghĩa công ty nhằm cắt giảm thuế để mua bất động sản cao tầng và rao bán với mức giá chênh lệch hàng chục tỷ won.

'Ông hoàng màn ảnh Hàn' Lee Byung Hun vướng tin đồn trốn thuế, phải nộp phạt 100 triệu won Ảnh 1
Lee Byung Hun vướng tin đồn trốn thuế, phải nộp mức phạt 100 triệu won.

Theo điều tra, Lee Byung Hun đã tậu 1 toà nhà gồm 10 tầng toạ lạc tại phường Yangpyeong, quận Yeongdeungpo, Seoul vào năm 2018. Sau đó 3 năm, nam tài tử đã thu về 10 tỷ won (khoảng 180 tỷ đồng) từ việc bán toà nhà này. Trước đó, Lee Byung Hun còn thành lập công ty để thực hiện việc cho thuê và đầu tư bất động sản. Hành động này được xem như một mánh khoé để nam tài tử thừa hưởng các khoản vay ưu đãi và trốn thuế. 

Theo nguồn tin bên lề, Lee Byung Hun đã phải nộp 100 triệu won tiền thuế sau khi sự việc này bị điều tra. Phía BH Entertainment cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích nhằm trấn an người hâm mộ. Đại diện công ty cho biết chuyện Lee Byung Hun nộp 100 triệu won cho Cục thuế Quốc gia hoàn toàn đúng sự thật. Tuy nhiên, sự việc này không liên quan đến khối bất động sản mà nam tài tử đang sở hữu.

'Ông hoàng màn ảnh Hàn' Lee Byung Hun vướng tin đồn trốn thuế, phải nộp phạt 100 triệu won Ảnh 2
Phía công ty của nam diễn viên đã nhanh chóng đưa ra phản hồi về sự việc này.

Nguyên nhân dẫn đến câu chuyện này chính là việc công ty chi trả tiền thưởng cho nhân viên bằng khoản tiền cá nhân. Tuy nhiên, trên báo cáo hoạch toán tài chính, khoản tiền này lại nhầm lẫn thành chi phí vận hành công ty dẫn đến việc công ty phải bổ sung thêm tiền thuế.

Cụ thể, BH Entertainment cho biết:

“Lee Byung Hun chưa bao giờ gặp phải một sự cố đáng tiếc nào liên quan đến thuế trong 30 năm qua. Tiền phạt phát sinh trong giai đoạn bình thường hóa việc xử lý tiền thưởng cho toàn bộ nhân viên bằng chi phí cá nhân của diễn viên. Chuyện này vô cùng bình thường trong quy trình kế toán.”

'Ông hoàng màn ảnh Hàn' Lee Byung Hun vướng tin đồn trốn thuế, phải nộp phạt 100 triệu won Ảnh 3
Nam tài tử chịu tổn hại lớn về danh tiếng sau ồn ào này.
Chia sẻ

Bài viết

Team Đời Sống

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất