Sau khi ra mắt, Giá Như Anh Là Em nhanh chóng nhận được sự chú ý từ công chúng. Ca khúc xuất hiện trên nhiều nền tảng âm nhạc và bảng xếp hạng, đồng thời được khán giả chia sẻ, thưởng thức và thể hiện theo cách riêng.
Mới đây, Lệ Quyên không giấu được niềm vui khi nói về hành trình của ca khúc. Nữ ca sĩ cho biết: "Đến hôm nay Giá Như Anh Là Em thực sự là người bạn thân thiết với tất cả mọi người. Quyên thấy rất hạnh phúc". Với Lệ Quyên, việc một ca khúc trở thành "người bạn thân thiết" của khán giả mang ý nghĩa đặc biệt. Bởi sau cùng, thành công của một sản phẩm âm nhạc không chỉ được đo bằng lượt nghe hay thứ hạng trên các bảng xếp hạng, mà còn nằm ở khả năng chạm đến cảm xúc và được công chúng đón nhận.
Lệ Quyên cũng nhấn mạnh thành tích của ca khúc trên các nền tảng âm nhạc. Cô chia sẻ: "Trên các nền tảng, các bảng xếp hạng đã có bài hát này". Tuy nhiên, điều khiến Lệ Quyên trân trọng hơn cả lại đến từ phản hồi trực tiếp của khán giả. "Và điều quan trọng nhất là khán giả yêu bài hát này, khán giả muốn hát bài hát này", Lệ Quyên bày tỏ. Chia sẻ của Lệ Quyên cho thấy cô đặc biệt coi trọng sự đồng cảm giữa nghệ sĩ và người nghe. Một ca khúc có thể xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng, nhưng để được khán giả nhớ đến, lựa chọn nghe lại và thậm chí muốn tự mình cất tiếng hát lại là câu chuyện khác.
Đáng chú ý, Giá Như Anh Là Em cũng đánh dấu màn trở lại của Lệ Quyên với một sản phẩm mới ở tuổi 45. Trong lần tái xuất này, Lâm Bảo Châu đảm nhận vai trò quản lý dự án, biên kịch và phó đạo diễn, thay vì xuất hiện trước ống kính như một số sản phẩm trước.
Những tín hiệu tích cực mà ca khúc nhận được vì thế càng trở thành niềm vui với Lệ Quyên. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lệ Quyên vẫn cho thấy sức hút riêng khi sản phẩm mới có thể tạo được sự kết nối với công chúng. Với Lệ Quyên, có lẽ khoảnh khắc hạnh phúc nhất không phải khi một ca khúc đạt thứ hạng cao, mà là khi những giai điệu do mình thể hiện trở thành một phần quen thuộc trong đời sống âm nhạc của khán giả. Giá Như Anh Là Em đang có được điều đó, và Lệ Quyên không giấu được sự tự hào, xúc động trước tình cảm mà công chúng dành cho sản phẩm.