Giải Trí

Lần đầu thú nhận: Song Joong Ki tuyệt vọng sau khi ly hôn Song Hye Kyo!

Hạnh Phạm
Chia sẻ

"Tuyệt vọng" - hai chữ mà Song Joong Ki dùng để bày tỏ một cách ngắn gọn cảm xúc của mình hai năm trước, thời điểm ly hôn Song Hye Kyo.

Trong buổi họp báo của dự án phim điện ảnh Space Sweers (승리호) được tổ chức vào đầu tháng 2, Song Joong Ki cùng Yoo Hae Jin, Kim Tae Ri, Jin Seon Kyu và đạo diễn Jo Sung Hee đã tham dự. Trong quá trình trao đổi, ngôi sao Hậu duệ mặt trời đã dùng hai chữ "tuyệt vọng" để bày tỏ một cách ngắn gọn cảm xúc của mình cách đây hai năm. Điều này cho thấy khoảng thời gian mà anh đã trải qua không hề dễ dàng.

Song Joong Ki kém sắc bên 'tình mới' tại họp báo, Song Hye Kyo trẻ đẹp như gái đôi mươi hậu ly hôn! Ảnh 4

Được biết, Space Sweers phát hành rộng rãi trên toàn thế giới thông qua Netflix vào ngày 05/02, đã từ bỏ việc công chiếu trên màn ảnh rộng sau khi khởi động vào tháng 7 năm 2019, quay lại vào tháng 11. Sau hơn một năm chờ đợi, cuối cùng khán giả cũng có thể xem Space Sweers và gặp lại Song Joong Ki.

Song Joong Ki kém sắc bên 'tình mới' tại họp báo, Song Hye Kyo trẻ đẹp như gái đôi mươi hậu ly hôn! Ảnh 7

Ngoài phần cải biên táo bạo của bộ phim khoa học viễn tưởng đầu tiên của Hàn Quốc, một kiệt tác 20 tỷ, Space Sweers còn là tác phẩm đầu tiên mà Song Joong Ki bắt đầu bấm máy ngay sau khi ly hôn Song Hye Kyo và đứng giữa tâm điểm dư luận.

Mỗi một động tĩnh dù lớn hay nhỏ trên con đường hoạt động nghệ thuật của Song Joong Ki vào thời điểm đó đều trở thành chủ đề gây xôn xao, chẳng hạn như lần quay phim đầu tiên, số phận của bộ phim và ngay cả việc phát hành cũng phải trải qua một quá trình khó khăn.

Song Joong Ki chỉ kể về những câu chuyện liên quan đến bộ phim với vẻ ngoài tươi sáng tại buổi họp báo sản xuất đầu tiên được tổ chức năm ngoái. Tại sự kiện đầu năm 2021, anh đã thu hút sự chú ý bằng cách tiết lộ một chút cảm xúc về nhân vật Kim Tae Ho trong cuộc họp trực tiếp ngay trước khi bộ phim được phát hành. Câu trả lời của Song Joong Ki là sự tuyệt vọng.

Song Joong Ki nói: "Lần đầu tiên bắt gặp nhân vật Kim Tae Ho, tôi nghĩ đến từ 'tuyệt vọng'. Tôi nghĩ về anh ấy là một người đã từ bỏ cuộc sống, một người không có suy nghĩ của riêng mình và cảm thấy không có động lực. Tôi có cảm giác như cảm xúc của Kim Tae Ho rất giống với tôi - Song Joong Ki, trong đời thực khi tôi mới bắt đầu quay bộ phim này".

Nam diễn viên tiếp tục: “Sau khi Tae Ho trải qua nhiều thăng trầm và từ bỏ cuộc sống, anh ấy đã gặp được một thủy thủ đoàn giúp anh ấy tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, có thêm can đảm và cảm thấy có động lực hơn một chút. Theo lẽ đó, đoàn dường như đã giúp Tae Ho rất nhiều và bản thân tôi cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ".

Với công chúng khi xem phim, Song Joong Ki vẫn vậy nhưng chỉ có Kim Tae Ho mới tỏa sáng. Những tác phẩm và nhân vật chiến đấu với sự tuyệt vọng hai năm trước đã trở thành bàn đạp cho một bước nhảy vọt vào hai năm sau. Chính Space Sweers là nơi chia sẻ ý nghĩa của sự kết thúc và sự khởi đầu với Song Joong Ki. Đây là sự trở lại đầu tiên trên màn ảnh của anh sau phim Đảo địa ngục vào năm 2017. 

Mặt khác, Space Sweers đã có khởi đầu rất thành công. Vào ngày đầu tiên ra mắt, phim đứng đầu thế giới khi đứng đầu ở 16 quốc gia trong bảng xếp hạng mức độ phổ biến phim Netflix dựa trên trang web xếp hạng dịch vụ phát trực tuyến. 

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Hạnh Phạm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất