Giải Trí

Kỳ phùng địch thủ rubik chạm trán tại sân khấu Trò Chơi Trời Cho: 'May mắn chiếm 70% trận đấu'

Phương Vy
Chia sẻ

'Siêu trí tuệ' Rubik cho rằng may mắn rất quan trọng khi trong quá trình thi đấu.

Cách đây khoảng 3 năm về trước, 'siêu trí tuệ' Nguyễn Đức Phước và "Cỗ máy rubik" Nguyễn Ngọc Thịnh từng cùng nhau "chạm trán" đầy nảy lửa ở những giải đấu khác nhau. Dù kém hơn đàn anh nhiều tuổi, nhưng Đức Phước đã từng "đánh bại" Ngọc Thịnh và khiến cho nhiều người vô cùng bất ngờ trước khả năng xoay rubik đáng ngưỡng mộ.

Mới đây sau một khoảng thời gian dài, cặp đôi này lại có cơ hội được thi đấu cùng nhau tại gameshow Trò Chơi Trời Cho. Ở hậu trường, Ngọc Thịnh và Đức Phước đã có dịp cùng nhau ôn lại những kỉ niệm và chia sẻ cảm xúc khi một lần nữa gặp mặt đối phương ở một "đấu trường mới" với SAOstar.

Kỳ phùng địch thủ rubik chạm trán tại sân khấu Trò Chơi Trời Cho: 'May mắn chiếm 70% trận đấu' Ảnh 1
Hình ảnh của 'Cỗ máy rubik' Ngọc Thịnh và 'Siêu trí tuệ' Đức Phước tại Trò Chơi Trời Cho

Cảm xúc của hai bạn như thế nào sau khi vừa trải qua phần thi đấu tại gameshow Trò Chơi Trời Cho?

- Ngọc Thịnh: Đầu tiên tôi cảm thấy khá run, dù sao thì hôm nay cũng cảm thấy may mắn vì Phước xoay khối rubik chậm hơn. 

- Đức Phước: Tôi cảm thấy hơi thất vọng về bản thân một chút và hơi buồn vì có một số lỗi trong quá trình thi đấu, nhưng theo tôi đây là trải nghiệm nên có trong cuộc đời để có thêm kinh nghiệm cho những cuộc thi sau này. Đồng thời xin chúc mừng anh Thịnh vì đã chiến thắng phần thi.

Lỗi của Hữu Phước ở phần kỹ thuật hay do tâm lý?

- Đức Phước: Phần lớn là do tâm lý của tôi, và có một chút lí do ở đèn hơi tối. Thành ra có một khoảng thời gian tôi không nhìn thấy gì cả, ngoài ra rubik bị kẹt ở một số phần nên mất thời gian để chỉnh.

Hai bạn có thể chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với đối phương trước khi tham gia thi đấu tại Trò Chơi Trời Cho?

- Ngọc Thịnh: Tôi và Phước đã quen biết từ lâu, khoảng năm 2017 Phước đã bắt đầu theo đuổi bộ môn này. Tôi đã chơi rubik trước Phước và từng thi đấu với nhau rất nhiều lần, kết quả có thắng có thua nhưng anh em vẫn vui vẻ với nhau thôi. 

Kỳ phùng địch thủ rubik chạm trán tại sân khấu Trò Chơi Trời Cho: 'May mắn chiếm 70% trận đấu' Ảnh 2
Ngọc Thịnh

Trong suốt quá trình tham gia luyện tập bộ môn này, Ngọc Thịnh và Hữu Phước có gặp khó khăn nào không?

- Đức Phước: Khó khăn nhất là về thời gian, vì tôi còn phải đi học nên về nhà không có thời gian để luyện tập. Bố mẹ tôi cũng khá khắt khe trong việc cho con mình có thời gian chơi nhiều hơn. Thứ hai là về kinh phí, để chơi rubik mà mua loại chuyên nghiệp phải bỏ ra số tiền tương đối khá "chát".

- Ngọc Thịnh: Thật ra tôi cũng không có thời gian để chơi rubik đâu, có những cuộc thi thì mới lấy rubik ra tập luyện và đi thi thôi. 

Ngoài những khó khăn trên, hai bạn có thể chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ không?

- Đức Phước: Đó là khi tôi tham gia một chương trình cách đây không lâu, tại đây tôi đã gặp được rất nhiều người giỏi, quen được nhiều anh chị trong nghề và trên truyền hình. Anh chị đều rất giỏi và thân thiện. Tôi từng có cơ hội được gặp anh Trấn Thành, chị Tóc Tiên. Đó là những kỉ niệm đáng nhớ nhất.

- Ngọc Thịnh: Có lẽ là khoảng tầm 2016, khi đó tôi tham gia giải đấu tại Singapore và được gặp mặt nhiều người. May mắn tôi đã cơ hội được học hỏi nhiều hơn.

Phải chăng bộ môn rubik này đã khiến cuộc sống của hai bạn có nhiều sự thay đổi?

- Ngọc Thịnh: Thật ra thay đổi cuộc đời thì không đúng lắm, nhưng bộ môn này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Nó đã giúp tôi có tư duy logic, suy nghĩ và giải quyết các vấn đề khác trong xã hội. 

Kỳ phùng địch thủ rubik chạm trán tại sân khấu Trò Chơi Trời Cho: 'May mắn chiếm 70% trận đấu' Ảnh 3
Đức Phước

Vốn là những người theo đuổi bộ môn có tính logic, hai bạn nghĩ như thế nào về sự may rủi ở trong cuộc sống?

- Ngọc Thịnh: May rủi cũng khá quan trọng, ví dụ như lên đi thi cùng Phước nếu một ngày không may mắn thì tâm lý bị kém, xử lý các đường giải rubik kém chuẩn chỉ thì nó sẽ đến việc bị mất thời gian.

- Đức Phước: Sự may mắn có thể chiếm đến 70%. Nhiều khi tôi thi đấu với một đối thủ có trình độ kém hơn một chút, nhưng họ vô tình gặp một đề tráo có thể dễ với họ thành ra thành tích của họ sẽ tốt hơn. Vì đã từng gặp trường hợp này vài lần nên tôi thấy may mắn rất quan trọng.

Nhiều người thường tò mò về cuộc sống của những "siêu trí tuệ Việt Nam", Hữu Phước có thể chia sẻ về cuộc sống sau khi tham gia chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam và đại diện nước nhà tham gia các cuộc thi quốc tế không?

- Đức Phước: Khi trở về nhà và ra ngoài đường rất nhiều người nhận ra tôi. Còn trên mạng xã hội tôi nhận được nhiều tin nhắn hỏi thăm, chúc mừng cũng như xin làm quen. Tôi thấy cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều.

Trò Chơi Trời Cho được tài trợ bởi Corona Resort – Siêu tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí hàng đầu Việt Nam. Corona Resort tọa lạc tại Bãi Dài, một trong những bãi biển đẹp nhất tại Phú Quốc. Với vị trí đắc địa cùng cơ sở vật chất, hạ tầng đẳng cấp quốc tế, Corona Resort được xem là siêu tổ hợp, nghỉ dưỡng – giải trí sang trọng bậc nhất tại Việt Nam lẫn khu vực Đông Nam Á. 

Với slogan "Nơi niềm vui bất tận", Corona Resort hứa hẹn sẽ là thiên đường giải trí hấp dẫn bậc nhất cho du khách, là điểm đến không thể bỏ qua khi có cơ hội ghé thăm "đảo ngọc" Phú Quốc.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất