Giải Trí

Sau Lee Byung Hun - Kwon Sang Woo, đến lượt Kim Tae Hee bị điều tra

Thúy Thúy
Chia sẻ

Sau Lee Byung Hun, Kwon Sang Woo, tới Kim Tae Hee bị điều tra vì vấn đề thuế.

Sự việc diễn viên Kim Tae Hee bị điều tra liên quan đến vụ thuế đang khiến công chúng xôn xao.

Sau Lee Byung Hun - Kwon Sang Woo, đến lượt Kim Tae Hee bị điều tra Ảnh 1
Sau Lee Byung Hun, Kwon Sang Woo, tới Kim Tae Hee bị điều tra vì vấn đề thuế.

Theo điều tra của Ủy ban dịch vụ thuế quốc gia Hàn Quốc (The Korean National Tax Service), để tránh đóng thuế, các nghệ sĩ như Lee Byung Hun, Kwon Sang Woo, Han Hyo Joo, Kim Tae Hee... đăng ký những tòa nhà họ mua dưới tên một công ty bất động sản mà họ thành lập. 

Ngày 1/3, tờ Ajou Economy đưa tin Cục thuế Quốc gia tiến hành một cuộc điều tra thuế bất thường đối với Kim Tae Hee và công ty quản lý Lua Entertainment. Sau quá trình điều tra, cơ quan thuế thu một khoản tiền lớn từ Kim Tae Hee và công ty. 

Sau Lee Byung Hun - Kwon Sang Woo, đến lượt Kim Tae Hee bị điều tra Ảnh 2
Cục thuế Quốc gia tiến hành một cuộc điều tra thuế bất thường đối với Kim Tae Hee và công ty quản lý Lua Entertainment. 

Theo truyền thông Hàn Quốc, các cuộc điều tra bất thường chỉ được thực hiện khi cơ quan thuế nghi ngờ cá nhân hoặc tổ chức có hành vi trốn thuế. Trao đổi với iMBC, công ty quản lý của Kim Tae Hee cho biết: "Trong vài năm qua, nữ diễn viên Kim Tae Hee luôn trung thực trong các vấn đề về thuế. Cô ấy nộp tiền đúng theo luật của cơ quan thuế. Khi còn trực thuộc công ty quản lý cũ, Kim Tae Hee ký một hợp đồng quảng cáo. 

Tất nhiên, cát-xê từ hợp đồng đó được gửi cho công ty quản lý nói trên. Tuy nhiên, sau đó, Kim Tae Hee hết hạn hợp đồng với công ty và không tái ký. Kể từ đó, số tiền quảng cáo được gửi cho Kim Tae Hee với tư cách cá nhân. Quá trình này xảy ra sai sót và chúng tôi đã trả thêm phần thuế phải nộp”.

Sau Lee Byung Hun - Kwon Sang Woo, đến lượt Kim Tae Hee bị điều tra Ảnh 3
Hiện tại, vụ việc trên vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Chương trình PD Note của đài MBC cũng chỉ ra, địa chỉ của các tập đoàn bất động sản được nghệ sĩ thành lập thường không thuộc khu vực Seoul, vì thế họ sẽ được cắt giảm thêm thuế. Diễn viên Kim Tae Hee mua một tòa nhà 13,2 tỷ won (10,7 triệu USD) ở Gangnam, Seoul, nhưng đơn vị đứng tên là công ty ở Gyeongido. Trong trường hợp của Kim Tae Hee, nhờ vào việc lách luật, cô tiết kiệm được khoảng 920 triệu won (750.000 USD tiền thuế). Hiện tại, vụ việc trên vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Xem thêm clip:

Xem thêm: 3 sao nữ 9X được kỳ vọng sẽ thay thế bộ 3 'huyền thoại' Kim Tae Hee - Song Hye Kyo - Jun Ji Hyun

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Thúy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất