Giải Trí

Khi cộng đồng Fan K-Pop và Netizens 'chia bè kéo phái' vì scandal của Idol

Linh Chi - CTV
Chia sẻ

Hầu hết các scandal K-Pop đều tạo ra những làn sóng chia rẽ mạnh mẽ khiến fans và cư dân mạng thành những phe phái "không đội trời chung".

1. Hyori & Yoona không đeo khẩu trang nơi công cộng

Năm 2020, Lee Hyori nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ khi quyết định quay trở lại làng giải trí thông qua chương trình Hangout with Yoo. Trong chương trình này, Lee Hyori thành lập một nhóm nhạc mang tên SSAK3 cùng với Yoo Jae SukRain.

Tuy nhiên, một cuộc tranh cãi đã nổ ra trong một buổi livestream của Lee HyoriYoona vì cả hai đã một quán karaoke và không đeo khẩu trang giữa đại dịch COVID-19.

Lee Hyori sau đó phải đeo khẩu trang để tiếp tục phát sóng, còn Yoona giải thích rằng cô đã đeo khẩu trang khi đến địa điểm hát karaoke và tháo ra khi đến nơi.

Bất chấp cả lời xin lỗi của hai nữ Idol, cư dân mạng vẫn đang "chia bè kéo cánh" trong cuộc tranh luận về Hyori với SSAK3. Một số người nghĩ rằng Lee Hyori nên rời khỏi SSAK3Hangout with Yoo do hành vi này.

Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng khác lại nghĩ rằng việc Lee Hyori tham gia chương trình không liên quan gì đến sai lầm của cô. Dù sao, Hyori cũng đã xin lỗi về hành động này, và họ cho rằng nó không nghiêm trọng tới mức phải làm sự nghiệp của nữ Idol bị gián loạn. 

Lee Hyori vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình Hangout with Yoo SSAK3.

2. TREASURE cover ca khúc "Really Really”

Khi TREASURE trở thành khách mời danh dự trên chương trình radio của KBS - CoolFM Kang Han Na’s Volume Up, họ đã cover ca khúc “Really Really” của WINNER. Một số người hâm mộ Hàn Quốc cho rằng màn trình diễn này "thiếu tôn trọng đối với WINNER và người hâm mộ nói chung", vì một số thành viên dường như không biết lời bài hát.

Một số fans TREASURE vẫn đứng ra bảo vệ thần tượng của mình, và nhiều cư dân mạng cũng đồng tình rằng không cần phải đả kích màn biểu diễn này. Trên Youtube vẫn xuất hiện rất nhiều comment ca ngợ giọng ca của Mashiho và các thành viên khác trong nhóm TREASURE.

3. Jihyo TWICE tỏ thái độ với fan

Trong giải MAMA 2019, Jihyo đã "im hơi lặng tiếng" trong một khoảng thời gian ngắn. Nhiều người hâm mộ suy đoán sự vắng mặt của cô liên quan đến Kang Daniel, nam thần tượng mà Jihyo đang hẹn hò.

Jihyo cuối cùng đã quyết định giải thích về sự vắng mặt của mình, nhưng lời giải thích công khai của cô lại gây nhiều tranh cãi hơn là giải quyết được điều gì. Jihyo đã chỉ trích người hâm mộ là "thèm sự chú ý", "nói xấu" về lý do cô biến mất khỏi các hoạt động.

Trong tin nhắn của mình Jihyo gọi fans là "những người thèm sự chú ý" 

Ngoài ra, trong lời giải thích của mình, Jihyo còn sử dụng từ tiếng Hàn “웅 앵웅”, một từ lóng hay được sử dụng trên mạng. Nó có thể có nghĩa tương tự như “Blah-blah” hoặc “Da-da-da” trong tiếng Anh, cũng có thể có nghĩa là xem thường những lời phàn nàn, tương tự như "Sao cũng được" (Whatever). 

Lời giải thích của Jihyo đã khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy bị xúc phạm. Thậm chí ONCE (fandom của TWICE) cũng đã chia rẽ thành bè phái: Một bên cho rằng Jihyo đang tỏ thái độ hời hợt, xem thường, không chuyên nghiệp. 
Thậm chí, lời xin lỗi của Jihyo cũng bị cộng đồng mạng xem là "xin lỗi lấy lệ", không thành tâm:

Cô giải thích rằng mình chỉ bị ốm, nghĩ rằng nhiều người hẳn đang cảm thấy vui vì lôi cô vào những "drama" trên mạng

Tuy nhiên, nhiều fans lại cho rằng Jihyo chỉ nói chuyện một cách thẳng thắn và thoải mái. Họ vẫn tôn trọng cô và cách bày tỏ suy nghĩ của cô, đồng thời công kích lại những ai đã "ném đá" Jihyo vì những tin nhắn trên.

4. Kakao M kiện fan IU

Một người hâm mộ từng bị công ty quản lý của IU, Kakao M, kiện vì tội phát sóng trực tiếp buổi hòa nhạc của IU. Mặc dù được phát sóng ở chế độ “chỉ có âm thanh”, nhưng công ty vẫn nhận thấy hành vi của người hâm mộ là không thể chấp nhận được (bị coi là bất hợp pháp theo luật pháp Hàn Quốc).

Tuy nhiên, cư dân mạng đã có nhiều ý kiến trái chiều về quyết định của công ty. Một số người tin rằng không cần phải quyết liệt như vậy, số khác lại cho rằng công ty đang làm đúng và xử nghiêm những trường hợp vi phạm ở concert.

- Họ có quyền kiện tụng. Làm tốt lắm, Kakao M. Phát trực tiếp đêm diễn đầu tiên trong tour của cô ấy? Không kiện mới là lạ.

- Hình như hơi quá đà... Công ty cô ấy sao thế?

- Làm quá rồi...

- Cách duy nhất để mọi chuyện ổn thỏa là công ty vẫn nghiêm ngặt cỡ này với tất cả các hành vi vi phạm.

- Nếu đây là thật thì họ làm quá rồi. Không phải mặt cô ấy xuất hiện trong lúc stream hay gì cả. Chỉ có âm thanh thôi. 

- Điều này khiến tôi rùng mình. Họ có thể bảo fan đó rời đi mà, nhưng kiện luôn sao? Dù sao cũng không phải phát trực tiếp vì tiền.

- Nhưng sao họ lại đối xử với fan cô ấy như thế?

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi - CTV

Tin mới nhất