Giải Trí

Khánh Thi x Phan Hiển: 'Nếu để trượt huy chương vàng tại SEA Games 31, sẽ không còn cơ hội nào nữa'

Phương Vy
Chia sẻ

Tại buổi phỏng vấn với SAOstar, Khánh Thi và Phan Hiển đã chia sẻ về quá trình thi đấu trong đấu trường SEA Games 31 và những dự định trong tương lai.

Khánh Thi và Phan Hiển là "cặp bài trùng" đình đám trong làng giải trí. Trong sự nghiệp vận động viên chuyên nghiệp của Phan Hiển, Khánh Thi luôn ủng hộ và hỗ trợ chồng hết mình. Còn quay trở lại cuộc sống đời thường, cả hai là cặp vợ chồng sở hữu đời sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Trong suốt hơn một thập kỷ, cả hai đã đồng hành và vượt qua nhiều khó khăn để gặt hái một số thành công ở hiện tại.

Tại SEA Games 31, Phan Hiển và bạn nhảy là vận động viên bộ môn dancesport. Khánh Thi đã trở thành huấn luyện viên cho chồng trong khoảng 2 năm tập luyện cho đấu trường thể thao lớn nhất khu vực. Nhờ sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ cả hai đã giành ba huy chương vàng trong niềm hạnh phúc vỡ òa và tràn ngập nước mắt. SAOstar đã có cơ hội được lắng nghe những chia sẻ của Khánh Thi và Phan Hiển về câu chuyện đằng sau giải thưởng đáng nhớ, và kế hoạch cặp đôi đang ấp ủ trong thời gian sắp tới.

- Mới đây Phan Hiển đã xuất sắc giành ba huy chương vàng bộ môn dancesport tại SEA Games 31. Không biết anh chị có thể chia sẻ cảm xúc khi nhận được giải thưởng?

Phan Hiển: Bản thân tôi chắc là người được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng khi đứng trên bục ở vị trí thứ nhất, lúc đó là cảm xúc của tôi lên tới cao trào nhất không thể nào diễn tả bằng lời. Tự hào có, hạnh phúc có và trên mức vui luôn. Tôi đã nghe Quốc ca 3 lần, nhưng khi tới lần thứ 3 nước mắt tự động rơi, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Vì đây là lần đầu tiên tôi nhận được thành tích cao trong một giải đấu.

Khánh Thi: Nếu ở vai trò một người vợ, khi chồng đạt được thứ hạng cao như thế không còn gì hạnh phúc bằng vì đó là niềm tự hào của cả gia đình. Còn đứng ở cương vị của Huấn luyện viên, tôi rất mãn nguyện vì học trò của mình đã thành công.

- Được biết hai mùa SEA Games vừa qua Khánh Thi đều là huấn luyện viên trực tiếp hướng dẫn chồng tập luyện. Cơ duyên nào đã đưa chị trở thành "thầy" của Phan Hiển?

Khánh Thi: Cách đây mười mấy năm, lúc đó dì của Phan Hiển có tìm được tôi và Chí Anh để dạy chồng tôi và một người em chồng học nhảy. Tôi đã vào thành phố Hồ Chí Minh dạy Phan Hiển, từ đó Khánh Thi và Phan Hiển cứ gắn bó với vai trò vừa là đồng nghiệp, là học trò và cho đến bây giờ là vợ chồng. Khi đã thân và thương nhau rồi, đương nhiên tôi muốn là huấn luyện trực tiếp cho chồng vì tôi sẽ hiểu chồng nhiều hơn.

- Vừa làm "thầy", vừa làm vợ chị thấy có những điểm nào khó khăn nhất?

Khánh Thi: Khó khăn thì bởi vì lâu lâu hay bị lộn xộn, lúc ở trong nhà nghĩ bản thân đang là huấn luyện viên, còn khi đang trong phòng tập tôi tưởng bản thân là vợ. Để có thành công như ngày hôm nay, bản thân tôi rất cố gắng để phân tách vai trò và hỗ trợ Hiển một cách tốt nhất. 

- Phan Hiển có cảm thấy áp lực khi được chính vợ hướng dẫn, chỉ bảo trong quá trình tập luyện cho SEA Games 31?

Phan Hiển: Thật ra tôi không cảm thấy áp lực vì vợ, không những vậy tôi còn rất vui vì có một huấn luyện viên giỏi, còn giỏi như thế nào chắc chắn mọi người đã thấy kết quả. Hiển cảm thấy may mắn vì đứng ở cương vị một vận động viên, có một người thầy tận tâm trong khâu lên kế hoạch, trang phục và tất cả mọi thứ.

- Được biết Khánh Thi có đưa Phan Hiển và bạn nhảy tham gia các đấu trường quốc tế để "cọ xát". Vậy kỉ niệm nào đáng nhớ nhất đối với chị trong quá trình luyện tập cho SEA Games 31?

Khánh Thi: Tới SEA Games 31 lần này, Phan Hiển và bạn nhảy bị rút ngắn thời gian chỉ tập trong vòng 2 tháng. Lí do là diễn biến phức tạp của Covid-19, nên không thể học trực tiếp với các huấn luyện viên quốc tế. Hiển và bạn nhảy phải học trực tuyến, nhưng chỉ tiếp nhận kiến thức khoảng 30%. Cho nên Hiển cảm thấy bị stress, nhưng bạn nhảy của Hiển càng áp lực hơn vì chưa có cơ hội tập cùng nhau. 

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, thay vì có thể học dàn trải Hiển phải làm việc với cường độ cao nhất là luôn đứng trên sàn tập. Chân của Hiển và bạn nhảy gần như mỏi nhừ, cơ bắp rã rời dù không muốn nhưng vẫn phải tập luyện, ngoài ra hằng tuần cả hai đều liên tục đi thi tại các cuộc thi khác nhau. Có những lúc máu đã rơi, cộng thêm nhiều yếu tố khác nhau khiến Hiển nản chí nhưng cuối cùng đã vượt qua và giành chiến thắng.

- Gặp bất lợi khi bị rút ngắn thời gian luyện tập, ngoài việc giành giải thưởng tại SEA Games 31 đâu là động lực giúp Phan Hiển vượt qua những khó khăn trên?

Phan Hiển: Động lực lớn nhất là tôi muốn đem vinh quang về cho Tổ quốc, đó chính là ước muốn của bất kỳ vận động viên nào khi tham gia SEA Games 31. Lúc đó không phải lợi ích và danh tiếng của mình, đó còn là niềm tự hào dân tộc. Điều đó đã thôi thúc tôi làm sao phải cố gắng hơn, vì đây là cơ hội duy nhất tại SEA Games 31. Nếu nắm bắt mình sẽ thành công, còn để trượt thật sự sẽ không còn cơ hội nào nữa.

- Khi nhìn lại trong sự nghiệp thi đấu, anh chị cảm thấy giải thưởng tại SEA Games 31 có ý nghĩa như thế nào?

Khánh Thi: Hiển đã tiếp tục lập kỷ lục mới và vượt mốc những kỷ lục cũ, trước đây Hiển đã có nhiều huy chương từ trong nước đến quốc tế. Tại SEA Games 30 Hiển đã có một huy chương vàng, và tiếp tục đạt ba huy chương vàng trong SEA Games 31 vừa qua. Tôi hy vọng Hiển sẽ tiếp tục chinh chiến và thành công hơn nữa tại các cuộc thi lớn.

- Về dự định trong tương lai, anh chị muốn chinh phục giải thưởng nào tiếp theo?

Phan Hiển: Trình độ của tôi chỉ vừa mức ở khu vực Đông Nam Á, tất nhiên tôi phải đẩy bản thân lên cao hơn. Mục tiêu tiếp theo của tôi là nằm trong top 3, cụ thể là một trong những cặp nhảy đẹp nhất của châu Á.

- Liệu trong thời gian sắp tới, một đám cưới sẽ được diễn ra với sự tham gia của các con anh chị thấy sao?

Phan Hiển: Đó cũng là một dự định của tôi, nhưng tôi đang lên kế hoạch vào cuối năm nay. Chỉ chưa biết chính xác vào tháng nào, vì thật sự không có thời gian lên kế hoạch cho đám cưới. Trong thời gian vừa qua, tôi chỉ tập trung làm thế nào để thể hiện tốt nhất tại SEA Games 31. Hiện tại đã là tháng 5, chỉ còn vài tháng nữa thôi thật sự khá căng thẳng đó.

- Bố mẹ đều là vận động viên dancesport chuyên nghiệp, không biết sau này anh chị có hy vọng các con sẽ tiếp nối truyền thống của gia đình?

Khánh Thi: Đương nhiên nào bố mẹ cũng muốn con nối nghiệp, nhưng theo con đường của một vận động viên chuyên nghiệp sẽ rất vất vả. Thi và Hiển sẽ xem tính cách của con, tôi luôn muốn hỗ trợ bé phát triển tư duy về là quan trọng nhất. Tôi không muốn áp đặt con vào thời điểm này, và vẫn đợi chờ vào các bé.

- Nếu sau này khi các con lớn lên có đam mê khác anh chị có ủng hộ không?

Khánh Thi: Chắc chắn rồi, vì mọi đam mê khi cố gắng sẽ thành công.

- Cảm ơn Khánh Thi và Phan Hiển về những chia sẻ trên!

Chia sẻ

Bài viết

Phương Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất