Thời gian gần đây, nhiều video ngắn trên YouTube và các bài đăng trên diễn đàn trực tuyến liên tục sử dụng những tiêu đề gây sốc như "Song Joong Ki ly hôn lần hai", "Cuối cùng cũng kết thúc" hay "Tin độc quyền" để thu hút lượt xem. Chính cách đặt tiêu đề giật gân đã khiến không ít khán giả lầm tưởng cuộc hôn nhân của nam tài tử đang rơi vào khủng hoảng.
Trước làn sóng thông tin sai lệch, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng kêu gọi người xem cần kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ. Không ít ý kiến cho rằng chỉ nên tin vào thông báo chính thức từ nghệ sĩ hoặc các cơ quan báo chí uy tín, thay vì vội vàng tin vào những video câu tương tác.
Trong khi đó, thực tế lại hoàn toàn trái ngược với những lời đồn đoán. Hồi tháng 4 vừa qua, Song Joong Ki và Katie Louise Saunders đã cùng xuất hiện trong một sự kiện nghệ thuật tại Trung tâm Nghệ thuật Seoul nhân Ngày Người khuyết tật. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi cả hai đồng hành trong lịch trình công khai kể từ khi kết hôn.
Tại chương trình, cặp đôi đảm nhận vai trò đọc lời dẫn cho một số tiết mục. Hình ảnh Song Joong Ki và Katie luôn nở nụ cười, dành cho nhau ánh mắt đầy tình cảm nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Những khoảnh khắc thân mật này được xem như câu trả lời rõ ràng nhất trước tin đồn ly hôn đang lan truyền trên mạng.
Song Joong Ki từng trải qua cuộc hôn nhân với Song Hye Kyo trước khi thông báo tái hôn cùng nữ diễn viên người Anh Katie Louise Saunders vào năm 2023. Khi công khai chuyện tình cảm, anh không ngần ngại dành nhiều lời ngợi khen cho bạn đời, gọi cô là người có trái tim nhân hậu, thông minh và đáng ngưỡng mộ. Cũng trong năm đó, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, trước khi tiếp tục đón con gái vào năm 2024.
Sự việc một lần nữa cho thấy tác động của tin giả đối với người nổi tiếng. Chỉ từ những tiêu đề giật gân và nội dung chưa được kiểm chứng, thông tin sai lệch có thể lan truyền rất nhanh, gây ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như đời sống riêng tư của nghệ sĩ. Chính vì vậy, người hâm mộ được khuyến khích tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, tránh tiếp tay cho những nội dung câu view, xuyên tạc sự thật.