Người đàn ông từng cầm hung khí đột nhập nhà riêng của Nana, khống chế nữ ca sĩ và mẹ cô để cướp tài sản, sau đó lại tố ngược Nana tội giết người bất thành vừa bị truy tố thêm về tội vu khống.
Theo giới pháp lý ngày 26/9, Viện Kiểm sát Trung ương Seoul đã truy tố không bắt giam người đàn ông ngoài 30 tuổi, được gọi là A về tội vu khống vào ngày 16/9.
Trước đó, khoảng 5 giờ 38 phút sáng 15/11 năm ngoái, A mang theo hung khí đột nhập trái phép vào nhà riêng của Nana ở Achon-dong, thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi. Người này được cho là đã dùng hung khí đe dọa Nana và mẹ cô nhằm cướp tài sản, đồng thời khiến hai mẹ con bị thương với thời gian điều trị lên tới khoảng 30 ngày.
Trong lúc xảy ra vụ việc, Nana đã giằng co quyết liệt với A và trực tiếp khống chế người đàn ông đang cầm hung khí trước khi gọi cảnh sát. A sau đó bị bắt và tạm giam để điều tra.
Tuy nhiên, trong thời gian bị giam giữ, A lại cho rằng bản thân cũng bị thương trong quá trình bị khống chế và gửi đơn tố cáo ngược Nana với cáo buộc giết người bất thành và gây thương tích nghiêm trọng.
Sau quá trình điều tra, cảnh sát xác định hành động khống chế A của Nana là phòng vệ chính đáng, nhằm bảo vệ tính mạng trước cuộc tấn công bằng hung khí của người đột nhập. Vì vậy, cơ quan chức năng quyết định không chuyển hồ sơ truy tố Nana vào tháng 1 năm nay.
Sau đó, Nana cũng gửi đơn tố cáo A về hành vi vu khống, cho rằng những cáo buộc sai sự thật đã làm tổn hại danh dự và khiến cô chịu nhiều đau khổ. Cơ quan công tố tiếp nhận vụ việc và tiến hành điều tra bổ sung, đồng thời xem xét lời khai của các bên cùng dữ liệu thu được từ quá trình giám định pháp y kỹ thuật số điện thoại của A.
Cuối cùng, công tố viên kết luận đơn tố cáo Nana của A chứa những nội dung sai sự thật rõ ràng và có dấu hiệu cấu thành tội vu khống. A vì thế bị truy tố để đưa ra xét xử.
Trong khi đó, A trước đó đã bị đưa ra xét xử với cáo buộc cướp tài sản gây thương tích và nhận mức án 7 năm tù tại phiên sơ thẩm hồi tháng 6. Cả A và công tố viên đều kháng cáo sau phán quyết này.
Hiện phiên phúc thẩm đang được tiến hành tại Tòa án Cấp cao Seoul. Tại phiên tranh luận cuối cùng, công tố viên đề nghị mức án 10 năm tù đối với A. Tòa dự kiến đưa ra phán quyết phúc thẩm vào ngày 22/10.