Giải Trí

Johnny Depp bị tố hành xử thiếu chuyên nghiệp khiến nhiều hãng phim 'e dè' hợp tác

Tiên Tiên
Chia sẻ

Theo tiết lộ mới đây của người quản lý cũ, danh tiếng của anh ngày càng tuột dốc vì cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, ảnh hưởng đến đoàn phim.

Ngày 19/5 vừa qua, thêm một phiên tòa giữa nam diễn viên Cướp biển vùng Carirbbean và người vợ Amber Heard tiếp tục được diễn ra sau bao ngày kiện tụng qua lại. Và lần này có thêm sự góp mặt của người đại diện cũ của Johnny Depp - Tracey Jacobs, cô đã tiết lộ nhiều thông tin quan trọng trước tòa. 

Quản lý cũ đã đứng ra làm chứng việc anh thường xuyên đến muộn, làm ảnh hưởng đến tiến trình cũng như đội ngũ quay phim. Đây cũng chính là một trong những lý do lớn nhất khiến các hãng phim phải “dè chừng” mỗi khi có ý định hợp tác với nam diễn viên. Trong những ngày đầu tiên làm việc chung, Johnny Depp đã làm việc chăm chỉ để có thể đạt được những thành công như hiện tại. Tuy nhiên, gần 10 năm cuối hợp tác, nam diễn viên đã có những hành vi thiếu chuyên nghiệp khiến Tracey Jacobs nhiều lần bị khiển trách, than phiền.

Cô nhấn mạnh: “Lúc đầu, êkíp rất yêu quý anh ấy vì anh ấy luôn cư xử tuyệt vời với đoàn phim. Nhưng qua thời gian, họ khó chịu khi phải ngồi hàng giờ đồng hồ để chờ đợi ngôi sao của bộ phim xuất hiện. Dần dần, những tin tức về điều này lan rộng trong ngành, điều đó khiến mọi người miễn cưỡng làm việc cùng anh ấy trong khoảng thời gian cuối cùng chúng tôi đồng hành cùng nhau”.

Không chỉ vậy, trong quá trình quay Cướp biển vùng Caribbean phần 5, nữ quản lí phải bay sang Úc tận 2 lần chỉ để giải quyết những rắc rối mà nam diễn viên gây ra. Cô còn cho biết khi thảo luận phần 6 của bộ phim với Disney, dường như không ai có ý định muốn hợp tác với Johnny Depp thêm lần nào nữa. Hành vi cư xử thiếu chuyên nghiệp cộng với việc sử dụng chất kích thích đã khiến danh tiếng của sao nam Hollywood tuột dốc không phanh. Tracey Jacobs bị Johnny Depp sa thải sau hơn 30 năm gắn bó.

Vợ cũ nam tài tử - Amber Heard

Đáng chú ý, trong phiên tòa lần này còn có sự xuất hiện của cựu quản lý tài chính của nam diễn viên - Joel Mandel đứng ra làm chứng rằng hành vi của nam tài tử ngày càng bất thường và khó đoán. Theo NBC News, Joel Mandel cho rằng hành vi này bắt đầu xuất hiện vào khoảng năm 2010 khi sao phim Cướp biển vùng Caribbean bắt đầu sử dụng các chất kích thích như rượu và ma túy. Tuy sau này anh hạn chế sử dụng và lấy lại được sự tỉnh táo nhưng thái độ của anh vẫn chưa hết hung hăng, mất kiểm soát. 

“Depp dần trở nên ít bận tâm đến việc liệu mình có làm ai đó buồn bực không. Anh ấy thoải mái với việc xả giận một cách hung hăng khi đang bực mình hay thất vọng vì chuyện gì đó”- nam quản lý tài chính cũ chia sẻ.

Hiện tại, vụ kiện tụng của hai vợ chồng nhà Johnny Depp - Amber Heard vẫn chưa đi đến hồi kết. Mặc dù đã ly hôn nhưng có vẻ cả hai đều không muốn sự kiện này trôi qua một cách êm đẹp. Dù thế, mọi phiên tòa của cả hai vẫn được đông đảo khán giả quan tâm và theo dõi.

Chia sẻ

Bài viết

Tiên Tiên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất