Giải Trí

Huỳnh James - Pjnboys: 'Từng muốn bỏ nghề vì bị chê'

Minh Quân
Chia sẻ

Huỳnh James - Pjnboys là hai cái tên nổi bật của làng underground Việt Nam.

Nổi lên như một hiện tượng với loạt ca khúc đình đám như: Quăng tao cái boong, Mình cưới nhau đi, Cho họ ghét đi em,... Huỳnh James và Pjnboys trở thành cặp đôi triệu view của Vpop. Không cần rình rang trên truyền thông, nhưng những sản phẩm của cặp đôi này luôn nhận được những con số khủng mà nhiều người ao ước. 

Cùng nhau xuất hiện tại The Heroes 2022, Huỳnh James và Pjnboys hứa hẹn sẽ mang đến những mảnh ghép âm nhạc đầy thú vị, mang đậm phong vị miền biển mặn mà.

- Cơ duyên đưa Huỳnh James và Pjnboys đến với The Heroes?

Mặc dù hai anh em đã đi làm nhạc với nhau khá lâu nhưng vẫn chưa tham gia bất kỳ một cuộc thi âm nhạc nào hết. Thế nên hai anh em chúng tôi mới quyết định bắt tay tham gia The Heroes để thử sức mình và mong được mọi người đón nhận.

- Hai bạn đã chuẩn bị thế nào cho những phần thi của mình?

Một bài chào sân và bài thứ 2 thật sự cũng không có quá nhiều khó khăn với chúng tôi. Vì thật ra đây là những ca khúc để tôi nhắc lại về những màu sắc trong âm nhạc của mình, nhất là những sản phẩm đã ra mắt trước đây.

Huỳnh James - Pjnboys: 'Từng muốn bỏ nghề vì bị chê' Ảnh 1

- Trong quá trình hợp tác hai bạn có gặp nhiều khó khăn không dù cả 2 đã có quãng thời gian đồng hành trước đó?

Khó khăn lớn nhất là bạn producer ở xa. Chúng tôi thì ở Phan Thiết, còn bạn producer ở tận Sóc Trăng nên hầu như phải làm việc online  cho các bản phối. Đôi lúc hơi bất tiện vì không thể hiểu rõ hết ý đồ của nhau được khi làm việc online.

- Xuất phát điểm là những nghệ sĩ underground, hai bạn có đặt kỳ vọng gì sau chương trình này?

Thật ra nếu nói không là nói dối. Ai cũng có hoài bão riêng cho bản thân mình. Việc hai anh em tham gia The Heroes không chỉ là để thử sức mình mà còn muốn tìm kiếm một vị trí nhất định trong làng nhạc.

Huỳnh James - Pjnboys: 'Từng muốn bỏ nghề vì bị chê' Ảnh 2

- Có giai đoạn hai bạn muốn bỏ nghề vì áp lực dư luận, những định kiến của khán giả dành cho âm nhạc của mình. Hai bạn có thể chia sẻ rõ hơn về câu chuyện này?

Thời điểm gặp phải những áp lực đó đúng là hai anh em cũng có ý muốn bỏ nghề. Thật ra không phải xuất phát từ vấn đề cơm áo gạo tiền, chúng tôi trước đó đã có nghề riêng cho mình và việc làm nhạc hoàn toàn vì đam mê. Còn nói về vấn đề âm nhạc của chúng tôi một màu, thì từ năm 2022 trở đi, Huỳnh James và Pjnboys sẽ không còn một màu nữa.

- Nghệ sĩ underground thì rất nhiều, nhưng số người bật lên được để có một vị trí vững chắc hầu như rất hiếm, ví dụ như Đen Vâu chẳng hạn. Hai bạn có đặt mục tiêu rõ ràng trong tương lai mình sẽ ở một cái vị trí nào chưa?

Như mọi người đã biết thì Đen Vâu có Đồng âm, còn hai anh em chúng tôi từ lúc đi hát đến giờ thì không lập fanclub. Đó là một điều rất đáng tiếc. Vì thật ra họ vẫn ủng hộ, vẫn nghe nhạc của chúng tôi nhưng để tập hợp lại như một fanclub để đồng hành thì chưa được. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố tạo nên fanclub để mọi người có thể đồng hành cùng nhau.

Huỳnh James - Pjnboys: 'Từng muốn bỏ nghề vì bị chê' Ảnh 3

- Âm nhạc Việt Nam có thể ví như một vòng tuần hoàn khi sẽ có những dòng nhạc thống trị ở mỗi thời điểm khác nhau như bolero, rap, pop ballad,... Vậy theo hai bạn, người nghệ sĩ cần làm gì để thích nghi mà vẫn giữ được màu sắc của mình?

Chúng tôi được mọi người biết đến với ca khúc Quăng tao cái boong, Cho họ ghét đi em là thể loại Reggae. Nhưng quan trọng là mình sẽ biến tấu nó lên thành nhiều thể loại khác như Reggae latin, Reggae tình,... Ví dụ có một ca sĩ chuyên hát nhạc pop muốn hợp tác thì chúng tôi vẫn pha trộn làm sao để nó trở nên phù hợp được.

- Nổi lên từ mạng xã hội, hai bạn cảm thấy ranh giới của nó so với những sân khấu lớn ra sao?

Chúng tôi chỉ muốn làm tốt những sân khấu trình diễn của mình thôi. Còn khán giả đón nhận ở mạng xã hội ra sao lại là một thế giới khác.

Huỳnh James - Pjnboys: 'Từng muốn bỏ nghề vì bị chê' Ảnh 4

- Cảm ơn Huỳnh James và Pjnboys với những chia sẻ, chúc hai bạn thành công!

Mời quý độc giả đón xem chương trình The Heroes 2022, được phát sóng vào lúc 20h tối thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 19/11.

Casper hân hạnh đồng hành tài trợ cùng chương trình The Heroes - Thần tượng đối thần tượng 2022.

Casper Việt Nam là đại diện độc quyền phân phối và cung cấp các sản phẩm điện tử, điện lạnh & điện gia dụng mang thương hiệu Casper từ năm 2016. Theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường GfK, Casper đạt Top 2 sản lượng tiêu thụ điều hòa với thị phần 19,1% (T8/2022) và top 5 sản lượng tiêu thụ TV với thị phần 10% (T6/2022) tại thị trường Việt Nam. Các sản phẩm mới ra mắt như Tủ lạnh, Máy giặt, Máy sấy cũng được khách hàng đánh giá cao về sự tinh giản trong thiết kế, tối ưu về chức năng và tiết kiệm năng lượng sử dụng.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Quân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất