Giải Trí

Huỳnh Anh: Con riêng của vợ gọi tôi là chú, tôi không quan trọng cách xưng hô!

Thúy Ngọc
Chia sẻ

Huỳnh Anh tiết lộ bạn gái là người hay ghen, thời gian đầu mới yêu cả hai thường hay kiểm soát nhau.

Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, mới đây Huỳnh Anh có màn "comeback" ấn tượng trên sóng truyền hình. Huỳnh Anh của hiện tại không xuất hiện với hình ảnh quen thuộc như công tử con nhà giàu, hot boy với tình trường dày đặc mà anh vào vai cảnh sát chững chạc, trưởng thành. Không chỉ thay đổi hình tượng trong vai diễn, nam diễn viên thừa nhận bản thân có nhiều thay đổi từ khi có gia đình. 

Nhắc về quá khứ, Huỳnh Anh thừa nhận anh trải qua nhiều đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Nhưng đó cũng là bài học, kinh nghiệm để bản thân hiểu và đồng cảm với bạn gái nhiều hơn. Bởi, bạn gái anh đã từng trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn, làm mẹ đơn thân nhiều năm. Thay vì chú ý đến quá khứ, Huỳnh Anh muốn nâng niu, bảo vệ người con gái của mình sau những tổn thương mà cô ấy trải qua. Trong cuộc phỏng vấn, nam diễn viên không giấu nổi hạnh phúc khi nói đến việc mình vừa được lên chức bố và không ngại bật mí về kế hoạch làm đám cưới với bạn gái hơn 6 tuổi trong thời gian tới.

Huỳnh Anh: Tôi và con riêng của vợ thân thiết như hai người bạn, bé gọi tôi là chú Ảnh 1

Vợ tôi đang mang thai bé "Rồng", tôi đã sẵn sàng làm bố

- Xin chào diễn viên Huỳnh Anh! Lần đầu vào vai chiến sĩ cảnh sát trong Biệt Dược Đen sau nhiều năm được “đo ni đóng giày” với dạng vai công tử chơi bời. Anh có cảm thấy áp lực không?

Trở lại phim trường sau nhiều năm vắng bóng, thú thực bản thân cũng có chút áp lực, song không thấy gượng gạo. Những áp lực thực chất làm tôi thấy rất sướng, vì càng áp lực lại càng trăn trở, tìm mọi cách làm nhân vật hay hơn. 

Tôi không nghĩ mình bị đóng khung vào vai công tử nhà giàu mà cũng từng làm nhiều vai như nhà nghèo, bị điên, bị bệnh, vai phản diện hay vai bộ đội. Còn việc đối diện với những nhận xét của khán giả ra sao tôi khá thoải mái. Bởi, cho dù là những nhận xét khen chê đều là những bài học với bản thân để mình nhìn vào đó rút kinh nghiệm, hoàn thiện hơn nữa.

- Trước đây khi nhắc đến Huỳnh Anh khán giả thường nghĩ ngay đến 2 từ “hot boy”, nhưng ở thời điểm hiện tại, có thể thấy anh đã là một người đàn ông chững chạc, điềm tĩnh hơn trước kia rất nhiều. Vậy có phải khi đã gánh trên vai trách nhiệm người đàn ông trụ cột gia đình khiến anh thay đổi “180 độ” đến vậy?

Tôi nghĩ có lẽ là thế, ai rồi cũng phải thay đổi theo thời gian mà. Trước đây, tôi là con người tự do, phóng khoáng. Thời điểm còn ở TP. HCM một mình, thích làm gì thì làm, đi chơi đâu không ai quản. Nhưng hiện tại, khi đã có gia đình, mọi thứ không còn tự do như trước nữa nhưng bù lại mình lại được yêu thương, có cảm giác hạnh phúc. Hơn nữa, mình chuẩn bị bước vào hành trình làm bố, thành trụ cột chính gia đình bản thân cũng phải thay đổi hơn so với trước đây. 

Huỳnh Anh: Tôi và con riêng của vợ thân thiết như hai người bạn, bé gọi tôi là chú Ảnh 2

- Khi đã có người phụ nữ bên cạnh, việc nhận các vai diễn với Huỳnh Anh có bị hạn chế không. Ví dụ như, 2 người có “quy tắc ngầm” khi nhận vai như không nhận những cảnh nóng, cảnh tình cảm,… chẳng hạn?

Khi đã nghĩ tới chuyện lập gia đình tôi đã xác định tư tưởng này từ lâu. Tôi biết khi đóng tình cảm vợ mình sẽ không thích nên phải biết ý. Thường khi nhận kịch bản tôi sẽ đưa cho vợ đọc trước. Tất nhiên khi làm việc, tôi đã xây dựng bức tường tâm lý khá tốt nên không có vấn đề gì cả. 

Phương không đặt quy tắc khi chồng đóng phim nhưng tôi phải tự biết ý. Ngoài ra, có nhiều anh chị đi trước, họ có gia đình hạnh phúc, bền vững, sự nghiệp rực rỡ đó là những tấm gương để mình noi theo. 

- Cảm xúc của anh ra sao khi lần đầu lên chức bố? Lịch làm việc bận rộn như thế anh dành thời gian cho gia đình thế nào?

Tôi và gia đình rất hạnh phúc khi đón nhận tin vui. Vợ tôi đang mang thai bé "Rồng", tôi đã sẵn sàng làm bố. Tin vui này cũng nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng. Chúng tôi sẽ đón con chào đời vào khoảng tháng 4 năm sau. Ngoài thời gian đi đóng phim tôi dành thời gian để chăm sóc gia đình. Người ta thường nói phụ nữ mang thai khó tính nhưng hiện tại tôi lại thấy vợ mình dễ tính hơn (cười). Để đến được với nhau, chúng tôi trải qua không ít lời bàn tán của dư luận. 

Tôi hay khuyên Phương không nên đọc những bình luận tiêu cực để tránh ảnh hưởng tâm lý. Nhưng tính vợ tôi hay nhạy cảm, cô ấy thường chú ý đến những bình luận của khán giả. Tôi của hiện tại điềm tĩnh hơn, trước những bình luận không mấy tích cực tôi thường bỏ qua, không phản biện lại. 

Huỳnh Anh: Tôi và con riêng của vợ thân thiết như hai người bạn, bé gọi tôi là chú Ảnh 3

- Bạch Lan Phương có phải tuýp người phụ nữ hay ghen?

Vợ tôi ghen nhiều lắm, mà không chỉ có riêng vợ mà cả hai đều ghen như nhau. Những cảnh tình cảm khi đóng phim tôi không có gì đi quá giới hạn. Khi có gia đình rồi đạo diễn không giao vai trẻ con hay cuộc tình nóng bỏng mà thay vào đó những tuyến tâm lý có chiều sâu, gai góc hơn. 

Thời gian đầu, cả hai kiểm soát nhau nhưng giờ đỡ rồi và hầu như không còn nữa, thay vào ghen tuông chúng tôi dành sự tin tưởng cho đối phương. Thời gian làm cho người bên cạnh tin tưởng thông qua hành động của mình. Bản chất nam và nữ đã trái dấu nhau rồi nên cuộc sống không tránh khỏi đôi lúc cãi vã, bất đồng quan điểm. Mỗi khi xảy ra xung đột tôi sẽ là người “xuống nước” trước. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi đều ngồi lại bình tĩnh gỡ bỏ những khúc mắc một cách nhẹ nhàng nhất. 

Tôi và con riêng của vợ thân thiết như hai người bạn

- Nhiều khán giả tò mò mối quan hệ giữa anh và con riêng của bạn gái ra sao và phản ứng của nhóc tỳ khi biết mình có em sẽ như thế nào?

Con gái Phương gọi tôi là chú. Tôi không quá quan trọng cách xưng hô thế nào mà quan trọng là tình cảm. Cảm giác dễ chịu khi ở cạnh nhau, khi tất cả đã là một gia đình. Tôi và con gái Phương thân thiết như hai người bạn. Thi thoảng, tôi dạy bé chơi những bộ môn thể thao, đồng hành cùng con trong các hoạt động thường ngày. Khi biết mẹ có em bé, con rất vui vì chúng tôi đã làm công tác tư tưởng cho con trước đó. Tôi nghĩ rằng bé sẽ là một người chị gái tốt, yêu thương em.

Huỳnh Anh: Tôi và con riêng của vợ thân thiết như hai người bạn, bé gọi tôi là chú Ảnh 4

- Phụ nữ trải qua hôn nhân sẽ thận trọng hơn về chuyện kết hôn. Vậy anh chinh phục “người ấy” của mình như thế nào?

Bản thân tôi chưa trải qua đổ vỡ về hôn nhân chỉ có những trải nghiệm qua đổ vỡ về chuyện tình yêu nhưng cũng đủ để hiểu biết cảm giác đó thế nào. Phụ nữ khi trải qua đổ vỡ họ sẽ thận trọng hơn và bản thân mình khi xác định mối quan hệ lâu dài có những thứ để người ta thấy yên tâm hơn. 

Bản chất tôi là người tự do nhưng khi có gia đình mình cũng phải đặt ra những quy tắc riêng, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Yêu người phụ nữ qua đổ vỡ thay đổi bản thân rất nhiều. Có những thay đổi vô tình theo năm tháng. Tất cả suy nghĩ không còn quá nhanh, nghĩ tương lai nhiều hơn, xem kết quả của nó ra sao. Tôi hạnh phúc khi gia đình luôn ủng hộ chuyện tình yêu của chúng tôi.

- Được biết Bạch Lan Phương kinh doanh online với thu nhập tài chính ổn định. Có nhiều ý kiến nói rằng Huỳnh Anh “dựa hơi vợ”, anh thấy sao về những nhận xét này?

Không có đâu! Bản thân Phương là cô gái độc lập tài chính nhưng để bước đến độ giàu có, xa hoa thì cả hai phải đều cố gắng. Tôi thấy mức sống của 2 đứa hiện tại là ổn, đủ để nuôi dưỡng đam mê, làm những gì mình thích nhưng để thịnh vượng hơn phải cùng nhau cố gắng nhiều. 

Huỳnh Anh: Tôi và con riêng của vợ thân thiết như hai người bạn, bé gọi tôi là chú Ảnh 5

Tôi không áp lực mà chúng tôi tạo cho sự tin tưởng, thoải mái cho nhau. Thu nhập gia đình sẽ có quỹ chung nhưng sẽ có quỹ riêng để phục vụ mua, bán những sở thích cá nhân. Khi đã sống với nhau có lộ trình tài chính và tất nhiên người cầm quỹ là vợ rồi. Bây giờ, gia đình chuẩn bị có thêm thành viên nên phải “cày cuốc” về tài chính nhiều hơn.

- Vậy còn kế hoạch tổ chức đám cưới thì sao?

Trước đó, chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới nhưng tạm hoãn vì bố tôi không may mắc bạo bệnh. Vừa qua, bố tôi vừa qua đời đó là nỗi mất mát lớn của gia đình chúng tôi. Vậy nên, việc cưới hỏi của hai vợ chồng tạm thời hoãn lại, có chăng phải qua giỗ đầu bố tôi.

Cảm ơn diễn viên Huỳnh Anh về những chia sẻ trên!

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Ngọc

Thiết kế

Nyny Võ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất