Giải Trí

Ca sĩ Hồng Ngọc: 'Khi lớn tuổi, tôi cảm nhận sự quan tâm của mẹ không dư thừa'

Phương Vy
Chia sẻ

Ca sĩ Hồng Ngọc cho biết dù mẹ đã 80 tuổi nhưng vẫn luôn hỏi han, quan tâm và sẵn sàng đi lại giữa Việt-Mỹ để thăm nom con cháu.

Thuở thập niên 2000, ca sĩ Hồng Ngọc là một trong những sao nữ đình đám của làng giải trí Việt. Ở mọi sân khấu cô đều trở thành nhân vật thu hút sự chú ý của tất cả khán giả.

Được biết ca sĩ Hồng Ngọc đang có mặt tại Việt Nam sau một thời gian sinh sống tại Mỹ, nhân dịp này SAOstar đã có cơ hội được lắng nghe những chia sẻ của chị về các câu chuyện xoay quanh ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và kỉ niệm đáng nhớ bên cạnh gia đình, chồng và các con.

Ca sĩ Hồng Ngọc: 'Khi lớn tuổi, tôi cảm nhận sự quan tâm của mẹ không dư thừa' Ảnh 1
Ca sĩ Hồng Ngọc

Chào Hồng Ngọc, được biết hiện tại chị đang trở về quê nhà để thăm mẹ. Sau nhiều năm trở về Việt Nam, chị có cảm xúc như thế nào?

- Thật ra sau này khi mọi việc gần như đã ổn định, nên tôi có thể sắp xếp mọi việc thoải mái để về thăm mẹ nhiều hơn. Mẹ vẫn sang Mỹ thăm gia đình tôi, nhưng mẹ gần như không thể ở lâu được. Vì ở bên đó con cháu đi học, tôi đi làm hoặc đôi khi cuối tuần thì lại không gặp mẹ. Nói chung là có nhiều điều nên mẹ tôi không muốn sống ở Mỹ, tôi cũng có hỏi nhiều bố mẹ thì cũng tương tự. Tôi nghĩ tôi sẽ về Việt Nam để thăm mẹ nhiều hơn nhân lúc mẹ còn khỏe, minh mẫn và thấy những điều tôi làm. Hiện tại mẹ tôi đã 80 tuổi nhưng vẫn rất sung sức, tôi từng đề cập đến việc đưa mẹ sang Mỹ ở luôn, nhưng mẹ bảo giờ đi lại vẫn thấy thoải mái. Khi nào mẹ tôi cảm thấy thích hợp sẽ sang ở luôn.

Vậy mỗi năm khi về nước Hồng Ngọc có thực hiện điều gì đặc biệt không?

- Tôi sẽ đưa con về thường xuyên, nhưng mùa hè là hợp lý nhất vì khi đó các con sẽ được nghỉ học nhiều khoảng ba tháng. Vì nếu đi 5 hoặc 7 ngày rất tội nghiệp cho các con. Vậy nên vào mùa hè gia đình tôi sẽ đưa các con về chơi với bà. Nếu ở nhà có việc cần tôi vẫn bay về với gia đình.

Dường như mẹ là người rất quan trọng đối với chị, chị có thể chia sẻ vài kỉ niệm đặc biệt đã trải qua cùng mẹ?

- Tôi sống chung với bố mẹ từ lớn, và được bố mẹ chăm sóc. Khi tôi lớn tuổi tôi cảm nhận sự quan tâm của mẹ không hề dư thừa. Vì đôi khi còn nhỏ sẽ thấy kiểu mẹ phiền phức quá vì có thể điều gì mẹ cũng nói. Nhưng sau khi tôi lớn lên và có con thì tôi bắt đầu bước vào cảm xúc của mẹ. Ví dụ như tôi đã hơn 40 tuổi, nhưng đôi khi mẹ vẫn hỏi: "Con oke không?" hoặc thấy tôi buồn sẽ hỏi: "Con buồn gì đó?". Tôi biết sau này con tôi cũng sẽ như vậy, dù con có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì con vẫn là người mẹ phải quan tâm, dù mẹ không đủ sức để chăm sóc nữa. Vì đó là điều khiến cho mẹ vui và an tâm với những đứa con của mình.

Ca sĩ Hồng Ngọc: 'Khi lớn tuổi, tôi cảm nhận sự quan tâm của mẹ không dư thừa' Ảnh 2
Dù hiện tại đang sinh sống ở Mỹ, tuy nhiên ca sĩ Hồng Ngọc luôn cố gắng thường xuyên về Việt Nam để thăm mẹ 

Nhìn bên ngoài mẹ tôi là một người dễ chịu, thoải mái với các con. Tuy nhiên mẹ cũng khá khắt khe với một số trường hợp. Cho nên may mắn chúng tôi đã thành người trọn vẹn, dù có thể không phải là người quá ghê gớm trong xã hội. Khi bạn bè tôi lần đầu gặp mẹ đều nói tôi giống hệt mẹ. Dù có kỉ niệm vui hay buồn thì tôi với mẹ đều sống rất cầu toàn, nên nếu có sự việc thì nó vẫn nằm ở mức chan hòa. 

Câu chuyện khiến tôi nhớ và thương mẹ nhất chính là lúc mẹ đi bán bánh mì, mỗi lần đi về dư bánh mì mẹ rất buồn nhưng các con thì vui. Vì nếu không bán được thì không có tiền trang trải, nhưng chúng tôi thì vui lắm vì nhà chắc chắn có đồ ăn. Tôi thấy mẹ là người chăm sóc gia đình rất tốt, tôi tự nhận bản thân chưa giống được như mẹ. Cho đến khi bố tôi ốm nặng thì mẹ là người chăm sóc bố suốt 6 năm cho đến khi bố tôi mất.

Sau khi bố qua đời, Hồng Ngọc cảm thấy bản thân đã thay đổi ra sao?

- Tôi phát hiện bản thân rất thích làm việc cực dù mệt như thế nào đi chăng nữa, nhưng đừng để tôi phải suy nghĩ vì tôi chỉ muốn lo cho con và làm những việc khác nhau. May mắn là tôi đã gặp được anh Tâm, anh sẽ lo lắng và để ý việc cho tôi và bổn phận của tôi là chăm sóc con. Lúc nào chồng cũng bảo tôi về Việt Nam đi và cho tôi một khoảng không gian riêng, ủng hộ tôi làm bất cứ điều gì cho gia đình. Nhưng tôi cũng không thể thoải mái về, vì mọi việc thường ngày tôi làm sẽ dồn hết cho chồng.

Ca sĩ Hồng Ngọc: 'Khi lớn tuổi, tôi cảm nhận sự quan tâm của mẹ không dư thừa' Ảnh 3
Bên cạnh sự quan tâm của mẹ, ca sĩ Hồng Ngọc luôn được chồng ủng hộ và hỗ trợ hết mình trong công việc lẫn cuộc sống đời thường

Có thể thấy chồng luôn là hậu phương vững chắc cho chị trong mọi dự định, kế hoạch. Vậy trong vòng 17 năm qua, ông xã đã từng tặng chị món quà nào ý nghĩa nhất trong dịp 8/3?

- Chúng tôi không có tặng gì cho đối phương cả, hoặc tôi thích gì sẽ tự mua vì tiền là của chung. Có thể chồng và các con sẽ chuẩn bị hoa cho tôi vào dịp Valentine chứ không làm gì lớn lao cả. Tôi từng nói với chồng muốn mua một căn nhà gần biển để đưa các con đi chơi, cuối cùng chúng tôi đã tậu nhà như ý nguyện và thường xuống đó ngắm không gian. Không nhất thiết phải là 8/3, mà chúng tôi cảm thấy cần làm điều gì sẽ thực hiện ngay lập tức.

Ở Mỹ thì không nói nhiều về 8/3, nhưng tôi vẫn thích chia sẻ ở trên Facebook. Tôi nghĩ dù vào dịp nào kể cả 8/3, thì phụ nữ vẫn là điều tuyệt vời nhất đối với tôi. Vì không có người phụ nữ, mọi thứ sẽ không ngăn nắp đâu.

Còn đối với mẹ, món quà nào lớn nhất Hồng Ngọc mong muốn cho người phụ nữ quan trọng nhất?

- Có lẽ là một căn nhà, lúc đó tôi sẽ đưa mẹ và hai chị về ở chăm sóc, quan tâm và bầu bạn cùng mẹ.

Liệu khoảng 5 đến 10 năm sắp tới vợ chồng chị sẽ có dự định trở về Việt Nam sinh sống để ở gần mẹ hơn?

- Điều này tôi không thể nói trước, nhưng anh Tâm cũng thích Việt Nam lắm. Có thể sau này khi công việc, con cái ổn định chúng tôi sẽ về Việt Nam sinh sống và đi qua lại.

Cuối cùng vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hồng Ngọc có thể gửi lời chúc tới các độc giả nữ trong một dịp đặc biệt như thế này được không?

- Nhân dịp 8/3, tôi xin chúc cho tất cả chị em phụ nữ sẽ luôn được trân trọng, tỏa sáng với chính bản thân. Sinh ra là phụ nữ đã là đặc quyền vô cùng tuyệt vời, cho nên đã là phụ nữ hãy luôn yêu thương bản thân. Chúc cho tất cả những người phụ nữ luôn hạnh phúc, bình an, không bao giờ thiệt thòi. 

Cảm ơn Hồng Ngọc về những chia sẻ trên!

Xem thêm: Diễn viên Lan Phương có một điều đặc biệt chỉ 2% dân số thế giới sở hữu

Chia sẻ

Bài viết

Phương Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất