Giải Trí

'Hoàng tử cổ tích' King Of Rap - Kenji học hỏi gu thời trang Sơn Tùng M-TP, ngưỡng mộ tài năng của Vũ Cát Tường

Phước Xuyên
Chia sẻ

Chia sẻ về tiết mục trình diễn gây bão King Of Rap tập 8, Kenji hào hứng trước danh xưng "Hoàng tử cổ tích" được fan phong tặng và tiết lộ mục tiêu lớn từng đặt ra cho bản thân.

Sau tiết mục trình diễn bùng nổ gây ấn tượng mạnh với khán giả tại tập 8 King Of Rap 2020, Kenji đã có những chia sẻ thú vị cùng SAOStar. Tài năng trẻ thích thú trước biệt danh "Hoàng tử cổ tích" được fan dành tặng và tiết lộ mục tiêu lớn từng đặt ra cho bản thân khi bắt đầu dấn thân vào con đường âm nhạc.

- Kenji đánh giá như thế nào về tiết mục trình diễn của mình trong tập 8 King Of Rap?

- Kenji cảm thấy rất vui khi Thủy thần được khán giả đón nhận và dành nhiều lời khen, ngoài ra nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, anh LK và cả anh Hoàng Đảo Chủ cũng phản hồi tích cực. Bỏ rất nhiều tâm huyết và tốn khá nhiều thời gian để chăm chút từ giai điệu đến lời bài hát, Thủy thần là minh chứng rằng Kenji đã làm được điều mà người khác từng nghĩ một chàng trai 15 tuổi không làm được.

Lúc chọn Thủy thần và bắt đầu viết, nhiều người nói với Kenji là “em không làm được đâu vì em còn nhỏ”. Nhưng cuối cùng, mình đã làm được điều tưởng chừng không được, sự đón nhận của khán giả còn vượt mức kỳ vọng của Kenji và mình còn có thể góp phần tạo nên một tập đấu được nhận xét là hay nhất trong vòng Samples. Tuy nhiên, bản thân Kenji vẫn thấy mình còn phải cố gắng rất nhiều so với các đàn anh đàn chị.

- Trong màn đấu với Hoàng Đảo Chủ, Kenji cảm nhận như thế nào về màn trình diễn của đối thủ?

- Khi chọn anh Hoàng Đảo Chủ, Kenji chỉ muốn thử sức với một đối thủ mạnh về mặt nội dung. Với mình, anh Hoàng Đảo Chủ là người làm quá tốt mặt này nhưng mình không xem vòng 2 của anh nên nghĩ anh “dễ ăn” lắm. Đến khi đấu và xem phần trình diễn của anh, Kenji đã nổi da gà. Những gì anh rap đã chạm đến cảm xúc của mình. Anh Hoàng Đảo Chủ đã có con, nên khi nghe ca khúc cất lên giống như đang nghe hát ru. Đây còn là bài anh ấy viết cho con nữa nên mình thấy rất ý nghĩa.

Kenji rất thích anh Hoàng Đảo Chủ và dù anh thắng hay thua, anh vẫn là người anh lớn mà mình luôn tôn trọng. 

- Với màn trình diễn ấn tượng, skill fast flow đỉnh, Kenji nhận được bão lời khen từ khán giả bạn cảm thấy như thế nào?

- Ở vòng này, Kenji nhận được nhiều lời khen từ mọi người khiến mình rất vui. Khi đọc comment trên mạng, Kenji còn nhớ có một bình luận, bạn khán giả đó nói rằng khi nghe Thủy thần, mẹ của bạn cũng “nổi da gà”. Một khán giả lớn tuổi có thể cảm nhận được nhạc rap của mình, như vậy là quá thành công với Kenji.

Sau khi vừa kết thúc vòng 2 với bản rap Thạch sanh, Kenji đã nghĩ ngay đến việc làm một điều gì đó liên quan đến nhân vật cổ tích khác. Mọi người có lẽ đã quá quen thuộc với câu chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh rồi và khi tìm hiểu, Kenji khá thích nhân vật Thủy Tinh bởi nhân vật này chịu không ít bất công. 

Nhưng ở độ tuổi của mình, Kenji lại cảm nhận câu chuyện này ở một góc nhìn khác và khai thác câu chuyện về ý chí của nam nhi. Mình nghĩ rằng, có lẽ không ít người đã từng vì xuất xứ, gốc gác của bản thân mà gặp nhiều bất công hay phải đối mặt với những ánh mắt định kiến từ người khác dù chưa tiếp xúc. Hay như các anh em mà Kenji quen biết trong giới Underground, vì dòng nhạc bản thân theo đuổi mà họ bị nghĩ rằng chỉ là những người ăn chơi, không ổn định.

Do đó, Kenji nghĩ Thủy thần là ca khúc phù hợp với nhiều người khi nói về ý chí nam nhi, những vấn đề ai cũng gặp được trong cuộc sống. Kenji muốn khai thác tối đa và đã đặt mình vào vị trí của Thủy Tinh rằng nếu bản thân gặp bất công đó thì mình có làm được như vậy không?

"Nam nhi chí lớn ở tại bốn phương/Thủy Tinh ý chí tựa cả đất trời" - câu rap này cũng là lời khích lệ Kenji tự dành cho chính mình trên chặng đường hiện tại và tương lai: Mình sẽ đối đầu với tất cả mọi thứ và chiến thắng nó, không được xem bất công hay khó khăn là điều không thể vượt qua được. Kenji nghĩ rằng khi vượt qua được, mình mới đáng mặt đàn ông.

- Nếu trong lúc tập luyện Kenji có vẻ hồi hộp và lo lắng và khiêm nhường thì trên sân khấu bạn lại vô cùng tự tin cháy hết mình? Vì sao lại có sự khác nhau này?

- Nhiều người nghĩ rằng khi tập luyện Kenji nhút nhát còn lên sân khấu lại như một người là đang “giấu bài”. Thật ra là không có, tính Kenji vốn nhút nhát nhưng không hiểu sao mỗi lần bước lên sân khấu, chắc vì đam mê quá nên cứ “bung xõa” hết mình, thậm chí còn hơi tăng động nữa. Càng diễn càng “bung” giống như ngày mai là không được đọc rap nữa vậy. Đến ba mẹ của Kenji đứng dưới sân khấu mà còn tưởng nhìn nhầm vì thấy con trai ở nhà ít nói, lên sân khấu như một người khác.

- Kenji nghĩ như thế nào về lời bình luận của khán giả dành cho mình như “tài không đợi tuổi”, “tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu”, “tuổi trẻ tài cao” để tán dương về tài năng của bạn?

- Những lời khen này khiến Kenji có hơi ngại một chút vì những người cùng lứa với Kenji hay các anh chị khác lớn khác - họ có thể đã từng rất tài năng khi ở tuổi 15 hoặc nhỏ hơn nữa. Khi yêu thích hoặc có đam mê với một điều gì đó, họ sẽ tìm hiểu và thực hiện nó.

Chẳng qua Kenji may mắn hơn, có thể đứng trên sân khấu của King Of Rap để thể hiện những điều đó trước khán giả ở độ tuổi 15 nên khán giả mới cảm thấy đó là một điều thú vị. Bản thân Kenji khi nhìn lại xung quanh mới thấy mình cần phải học hỏi rất nhiều ở những người khác.

- Dù chỉ mới 15 tuổi nhưng Kenji đã có thể trình diễn ở sân khấu lớn, tự viết nhạc. Việc theo đuổi đam mê này bất đầu từ khi nào và Kenji trau dồi nó ra sao?

- Kenji đang ở độ tuổi thích khám phá và tìm hiểu. Giống như khi đi học, mình muốn học giỏi môn đó phải tìm hiểu về nó, vì sao có vấn đề này và lý giải ra sao. Đến với âm nhạc cũng vậy, ban đầu là những câu hát vu vơ, rồi Kenji muốn được hát chỉn chu, tiếp đến là nghe nhạc và mình thắc mắc tại sao người ta có thể làm được những bản nhạc hay như vậy.

Muốn phát triển hơn trong âm nhạc hay bất kỳ lĩnh vực nào, Kenji nghĩ mình nên có sự tìm hiểu. Kenji nghĩ mình có đủ khả năng rồi, rồi chuyển sang tìm hiểu và học thêm sản xuất âm nhạc.

Cách đây vài năm khi nhóm P336 ra mắt album đầu tay, Kenji viết trong phần giới thiệu bản thân là mong muốn có gu thời trang như anh Sơn Tùng M-TP, tài năng như chị Vũ Cát Tường và có khả năng produce một ca khúc như anh Touliver. Đó là những điều Kenji đặt ra cho bản thân mình và khi muốn có được điều gì, mình phải trau dồi khả năng của bản thân, nhờ vậy mới có thêm sự hiểu biết. Từ đó, bản thân có thể tự tin đứng trước công chúng.

- Kenji nghĩ như thế nào khi mọi người gọi mình là Hoàng Tử Cổ Tích? Tại sao bạn lại chọn những nhân vật trong chuyện cổ tích làm cảm hứng sáng tác cho sản phẩm rap của mình?

- Ngay từ đầu, khi tham gia cuộc thi King Of Rap, Kenji cũng hiểu rõ tính chất của rap là muốn sáng tác đó hay, được mọi người biết đến nhiều thì phải rap love hoặc dizz, viết về cái tôi của mình. Nhưng Kenji mới 15 tuổi nên chọn những gì gần gũi nhất với bản thân.

Mọi người gọi Kenji là "hoàng tử cổ tích" có lẽ là do thấy mình hay chọn các nhân vật cổ tích nên gọi mình bằng danh xưng đó. Mình nghe thấy hay nên cũng vui. Mình không nghĩ bản thân học giỏi Văn quá đâu nhưng mình có sự quan sát nhiều, để ý xung quanh, hay trò chuyện với ba mẹ và để ý câu chuyện của những người xung quanh.

Rap là nói về sự thật, là tiếng lòng của mọi người chứ không phải là gì khác nên Kenji chọn nói về tiếng lòng của mình: Sự quan sát của mình đối với những điều xung quanh cuộc sống của bản thân về gia đình bạn bè và tất cả mọi thứ. Có thể một ngày nào đó, Kenji sẽ viết về lứa tuổi 15 của mình để xem các bạn trong thế hệ Z có đồng cảm không chứ không tự hướng mình trở thành một nhân vật cổ tích.

- Với cậu nhóc 15 tuổi Kenji có cảm thấy áp lực khi mình trở nên nổi tiếng và được mọi người chú ý quan tâm không?

- Thật ra nhiều lúc Kenji cũng nghĩ bản thân chưa sẵn sàng để nổi tiếng nên thấy bình thường. Mình cũng không làm gì sai nên không có điều gì phải giấu giếm với mọi người cả. Điều Kenji đang làm là kết nối và chia sẻ với mọi người nên không có vấn đề gì khi được nhiều người quan tâm, chú ý. Ngược lại, mình còn thấy rất vui vì điều đó.

Ngoài ra, gần đây Kenji cũng bắt đầu để ý đến xung quanh nhiều hơn nên khi ra ngoài ăn mặc chỉn chu hơn, ít bừa bộn và cũng cẩn thận trong cách nói chuyện.

- Cảm ơn những chia sẻ chân thành của Kenji đến khán giả King Of Rap 2020.

Chia sẻ

Bài viết

Phước Xuyên

Photo

Gia Giang - Đại Thạch

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất