Giải Trí

Hari Won khiến fan chú ý khi thường xuyên diện trang phục rộng thùng thình che lấp vòng eo

Diên Vỹ
Chia sẻ

Bức ảnh mới nhất của Trấn Thành, Hari Won nhận được nhiều chú ý vì cách chọn trang phục.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Trấn Thành đã vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ với hội bạn thân Lê Giang, Anh Đức, Tuấn Trần, Ali Hoàng Dương... trong buổi tiệc sinh nhật thứ 34 của mình. Mặc dù tổ chức trễ, thế nhưng A Xìn vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Bức ảnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người khi ai nấy đều rạng rỡ, tươi tắm. Vợ chồng Trấn Thành ngồi kế bên nhau rất tình tứ. Bữa tiệc sinh nhật của Trấn Thành nhưng Hari Won lại trở thành nhân vật được chú nhất khi diện trang phục rộng rãi che mất vòng 2. 

Hari Won khiến fan chú ý khi thường xuyên diện trang phục rộng thùng thình che lấp vòng eo Ảnh 1

Nhiều ý kiến đã hỏi rằng có phải Hari Won đang mang bầu rồi không khiến cư dân mạng cũng bàn tán xôn xao. Thế nhưng đây mới chỉ là ý kiến "đoán già đoán non" của nhiều người. Tới thời điểm hiện tại, Hari Won vẫn chưa lên tiếng về câu chuyện trên. Fan cứng của cô nàng cho rằng đây có thể là thói quen mặc đồ rộng rãi của Hari Won mà thôi.

Hari Won khiến fan chú ý khi thường xuyên diện trang phục rộng thùng thình che lấp vòng eo Ảnh 2

Hari Won từng tâm sự rằng bản thân cô luôn khao khát có con. Nữ ca sĩ từng lên kế hoạch kiếm tiền ổn định rồi mới sinh con. Thế nhưng khi kinh tế vững thì cô phát hiện mình bị ung thư cổ tử cung. Dù đã trải qua 5 lần phẫu thuật, thế nhưng tình hình sức khoẻ của Hari Won vẫn chưa ổn định. Cô cho biết chưa thể sinh em bé vì căn bệnh ung thư cổ tử cung có nguy cơ tái phát.

Hari Won khiến fan chú ý khi thường xuyên diện trang phục rộng thùng thình che lấp vòng eo Ảnh 3

"Tôi bị ung thư tử cung, phải mổ 2 lần. Tôi tưởng bây giờ hết rồi, vì cũng đã 5 năm thì mình nghĩ nó cũng ổn rồi. Nhưng mới đây, tôi đi khám lại thì mới biết vẫn còn viêm. Tôi đã phải cắt rất nhiều. Căn bệnh này không có cách nào điều trị được, miễn là tôi phải khỏe, miễn dịch tốt thì mới tự tiêu diệt tế bào ung thư. Nếu sức khoẻ tệ đi, bệnh sẽ tái diễn. Vấn đề là cổ tử cung của tôi bây giờ bị ngắn quá. Nếu lần này bị lại, có thể tôi sẽ bị vô sinh".

Chia sẻ

Bài viết

Diên Vỹ

Tin mới nhất