Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Hoài Linh và NSƯT Hạnh Thúy đều là những cái tên quen thuộc với khán giả đại chúng. Từ sân khấu kịch, phim truyền hình cho đến điện ảnh, cả hai không chọn cách xuất hiện quá ồn ào, nhưng luôn để lại dấu ấn bằng thực lực và sự bền bỉ với nghề. Và mới đây, việc hai nghệ sĩ được công bố sẽ cùng kết hợp trong dự án điện ảnh Người Được Chọn đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.
Không ít khán giả bày tỏ sự háo hức bởi đây là màn kết hợp của hai nghệ sĩ có chiều sâu nghề nghiệp và sở hữu những thành tích đáng chú ý tại phòng vé Việt thời gian qua. Nếu như Hoài Linh gây ấn tượng khi trở lại điện ảnh với series Làm Giàu Với Ma, mang về tổng doanh thu hơn 229 tỷ đồng cho hai phần phim, thì Hạnh Thúy cũng được xem là gương mặt vàng của điện ảnh Việt khi liên tục góp mặt trong các dự án trăm tỷ.
Từ Tài, Quỷ Nhập Tràng 2, Hẹn Em Ngày Nhật Thực cho đến Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Hạnh Thúy đều cho thấy sự bền bỉ và khả năng biến hóa trong từng dạng vai. Không cần chiêu trò hay sự phủ sóng dày đặc, nữ nghệ sĩ vẫn âm thầm tạo nên gia tài điện ảnh đáng nể bằng chính năng lực diễn xuất của mình.
Điều khiến nhiều người xúc động hơn cả là thành công của Hoài Linh và Hạnh Thúy đến ở giai đoạn mà cả hai đã bước qua thời kỳ hoàng kim của sân khấu - nơi từng đưa tên tuổi họ đến gần hơn với công chúng. Trong khi nhiều nghệ sĩ trẻ đang nỗ lực tìm chỗ đứng ở điện ảnh, thì hai gương mặt kỳ cựu lại một lần nữa chứng minh rằng nghệ thuật không có giới hạn tuổi tác.
Với Hoài Linh, hành trình trở lại càng đặc biệt hơn sau những biến cố về sức khỏe lẫn cuộc sống cá nhân. Nam nghệ sĩ từng trải qua quãng thời gian gần như vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật trước khi tái xuất và bất ngờ gặt hái thành công lớn ở phòng vé. Trong khi đó, Hạnh Thúy vẫn bền bỉ làm nghề suốt nhiều năm, từng bước khẳng định vị thế bằng loạt vai diễn giàu cảm xúc.
Chính vì vậy, nhiều khán giả cho rằng hạnh phúc đến muộn là cụm từ phù hợp dành cho Hoài Linh và Hạnh Thúy ở thời điểm hiện tại. Đó không chỉ là thành tích doanh thu hay sự chú ý của truyền thông, mà còn là cảm giác được công chúng tiếp tục yêu thương, ghi nhận sau nhiều năm cống hiến.
Bởi suy cho cùng, nghệ thuật chưa bao giờ là cuộc đua của tuổi trẻ hay hào quang nhất thời. Dù ở độ tuổi nào, giai đoạn nào, những nghệ sĩ vẫn nghiêm túc với nghề, vẫn mang đến cảm xúc cho khán giả đều xứng đáng được trân trọng. Và có lẽ, sự đồng hành của Hoài Linh cùng Hạnh Thúy trong Người Được Chọn không chỉ là màn kết hợp đáng mong chờ của điện ảnh Việt, mà còn là minh chứng đẹp cho giá trị bền vững của người nghệ sĩ sống lâu với nghề bằng chính thực lực của mình.