Sau nhiều năm ghi dấu ấn trên sân khấu, NSƯT Xuân Hinh quyết định thử sức ở một lĩnh vực mới là điện ảnh. Đây được xem là bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ, bởi Xuân Hinh vốn đã quá quen thuộc với khán giả qua những vai diễn hài mang đậm màu sắc dân gian, đặc biệt là ở sân khấu phía Bắc.
Với vị thế của một nghệ sĩ gạo cội, màn xuất hiện trên màn ảnh rộng của Xuân Hinh từng nhận được sự quan tâm lớn. Khán giả không chỉ tò mò về khả năng diễn xuất trước ống kính của "vua hài đất Bắc", mà còn chờ đợi một hình ảnh khác của Xuân Hinh sau hàng chục năm gắn bó với sân khấu.
Mùi Phở vì thế mang theo khá nhiều kỳ vọng ngay từ trước ngày ra mắt. Sự góp mặt của Xuân Hinh được xem là một trong những điểm đáng chú ý, giúp bộ phim tạo thêm sự tò mò đối với khán giả. Đây cũng là cơ hội để nam nghệ sĩ mở ra một chương mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật.
Tuy nhiên, thực tế phòng vé lại không diễn ra như mong đợi. Ra mắt vào dịp Tết 2026, Mùi Phở phải bước vào cuộc cạnh tranh với những bộ phim được chú ý mạnh, trong đó có các tác phẩm của Trấn Thành và Trường Giang. Đây vốn là thời điểm khốc liệt của điện ảnh Việt khi nhiều dự án cùng hướng đến nhóm khán giả có nhu cầu giải trí trong kỳ nghỉ lễ.
Trong cuộc đua ấy, Mùi Phở không tạo được hiệu ứng đủ mạnh để duy trì sức nóng lâu dài. Doanh thu của phim chỉ dừng ở khoảng 40 tỷ đồng. Nếu nhìn riêng con số này, đây vẫn là một khoản doanh thu đáng kể. Thế nhưng, với sự kỳ vọng dành cho màn chạm ngõ điện ảnh của một nghệ sĩ tên tuổi như Xuân Hinh, kết quả trên khó tránh khỏi cảm giác tiếc nuối. Điều khiến câu chuyện trở nên đáng tiếc hơn nằm ở chỗ đây là lần đầu Xuân Hinh thử sức trên màn ảnh rộng. Sau hàng chục năm xây dựng tên tuổi bằng sân khấu, Xuân Hinh có cơ hội tiếp cận một lớp khán giả khác và được kỳ vọng tạo nên dấu ấn riêng. Thế nhưng, cả doanh thu lẫn tiếng vang của bộ phim đều chưa đạt đến mức mà nhiều người mong chờ.
Dẫu vậy, có lẽ không nên nhìn màn chạm ngõ chưa trọn vẹn này như một dấu chấm hết. Điện ảnh là lĩnh vực phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ kịch bản, đạo diễn, cách phát hành cho đến sức cạnh tranh tại phòng vé. Thành tích của một bộ phim cũng không thể đại diện cho giá trị hay hành trình hàng chục năm của một nghệ sĩ.
Với Xuân Hinh, điều khán giả chờ đợi có thể không phải một bộ phim lập tức tạo nên cơn sốt phòng vé, mà là một vai diễn thực sự phù hợp với tuổi nghề, trải nghiệm và màu sắc riêng của Xuân Hinh. Nếu có thêm cơ hội, nam nghệ sĩ hoàn toàn có thể tiếp tục thử sức và cho thấy một Xuân Hinh khác biệt trên màn ảnh rộng.
Hạnh phúc từ lần đầu bước vào điện ảnh vì thế chưa thật sự trọn vẹn. Nhưng với một nghệ sĩ đã dành phần lớn cuộc đời cho nghệ thuật như NSƯT Xuân Hinh, một lần dang dở có lẽ chưa phải kết thúc. Biết đâu, chính màn chạm ngõ chưa đạt kỳ vọng này lại trở thành bước đệm để "vua hài đất Bắc" tìm được một vai diễn xứng đáng hơn trong tương lai.