Ở tuổi 41, Thủy Tiên đã có một lựa chọn khiến nhiều người bất ngờ khi sau những năm tháng sống kín tiếng, nữ ca sĩ quyết định trở lại với âm nhạc bằng sản phẩm Chấp Niệm. Đây được xem như bước đi đáng chú ý sau khi Thủy Tiên từng chia sẻ về việc muốn buông bỏ, sống đơn giản và bớt vướng bận với những chuyện ngoài cuộc sống riêng cách đây chưa lâu.
Thế nhưng, nếu xem âm nhạc là một trong những hạnh phúc mà Thủy Tiên đang cố gắng tìm lại, có lẽ hạnh phúc ấy vẫn chưa thực sự đến với nữ ca sĩ.
Sau 2 tuần ra mắt, Chấp Niệm hiện đạt hơn 54 nghìn lượt xem trên YouTube. Con số này cho thấy sản phẩm vẫn nhận được sự quan tâm nhất định từ một bộ phận khán giả, đặc biệt là những người từng yêu mến Thủy Tiên. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh những thành tích mà nữ ca sĩ từng có trong thời kỳ hoạt động sôi nổi, đây vẫn là kết quả khá khiêm tốn.
Sự chênh lệch ấy càng trở nên rõ ràng khi nhìn lại quá khứ. Có một thời gian, Thủy Tiên là cái tên quen thuộc trên các bảng xếp hạng âm nhạc và sân khấu Vpop. Những ca khúc như Giấc Mơ Tuyết Trắng, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Chợt Là Nỗi Đau,... từng giúp nữ ca sĩ tạo dựng vị trí riêng trong lòng công chúng. Không chỉ sở hữu giọng hát đặc trưng, Thủy Tiên còn tự sáng tác và tham gia vào quá trình xây dựng sản phẩm, qua đó tạo nên một màu sắc khá riêng giữa thị trường âm nhạc thời điểm đó.
Chính vì vậy, sự trở lại của Thủy Tiên sau nhiều năm vắng bóng từng khiến không ít khán giả chờ đợi. Đáng chú ý, trước khi Chấp Niệm được phát hành, bà xã Công Vinh từng thừa nhận bản thân đã có sáng tác mới nhưng vẫn loay hoay đi tìm động lực. Câu chia sẻ ấy phần nào cho thấy việc trở lại với âm nhạc không phải quyết định dễ dàng. Song sau tất cả, Thủy Tiên vẫn bước lên một bước.
Thế nhưng có vẻ như hành trình đi tìm lại hạnh phúc ấy đang gặp không ít trở ngại. Thị trường âm nhạc hiện tại đã rất khác so với thời điểm Thủy Tiên từng ở đỉnh cao. Sau nhiều năm không hoạt động thường xuyên, nữ ca sĩ phải bắt đầu lại trong một môi trường có nhiều nghệ sĩ trẻ, nhiều xu hướng mới và cách tiếp cận khán giả cũng thay đổi đáng kể.
Việc Chấp Niệm chỉ đạt hơn 54 nghìn lượt xem sau hai tuần vì thế có thể xem là một dấu hiệu cho thấy khoảng cách giữa Thủy Tiên của hiện tại và Thủy Tiên trong thời kỳ hoàng kim. Điều này chắc chắn khiến không ít người tiếc nuối. Bởi nếu chỉ nhìn vào những gì Thủy Tiên từng có, thật khó để hình dung một sản phẩm mới của cô lại có sức lan tỏa khiêm tốn đến vậy. Nữ ca sĩ từng có lượng người hâm mộ đông đảo, từng sở hữu nhiều ca khúc được khán giả thuộc nằm lòng và từng là một trong những gương mặt được chú ý của Vpop. Nhưng thời gian đã làm thay đổi tất cả.
Trong những năm Thủy Tiên lựa chọn sống kín tiếng, âm nhạc vẫn không ngừng vận động. Khán giả có thêm những thần tượng mới, những nghệ sĩ mới và những sản phẩm mới. Chính khoảng thời gian dài không xuất hiện khiến sự kết nối giữa Thủy Tiên và công chúng không còn mạnh mẽ như trước.
Vì thế, có lẽ điều đáng tiếc không nằm hoàn toàn ở con số hơn 54 nghìn lượt xem. Điều đáng tiếc hơn là sau khi đã can đảm bước qua những do dự để trở lại với điều từng khiến mình hạnh phúc, Thủy Tiên vẫn chưa nhận được "quả ngọt" tương xứng.
Tuy nhiên, Chấp Niệm cũng không nên được nhìn nhận đơn thuần bằng những con số. Ở tuổi 41, Thủy Tiên có lẽ không còn cần âm nhạc để chứng minh vị trí của mình. Thủy Tiên đã có một gia tài đủ lớn trong quá khứ và cũng đã có cuộc sống riêng mà mình lựa chọn. Nếu lần trở lại này xuất phát từ tình yêu dành cho âm nhạc, thì việc cô dám phát hành sản phẩm mới đã là một bước tiến đáng ghi nhận.
Có thể hạnh phúc mà Thủy Tiên đang tìm kiếm chưa đến ngay sau Chấp Niệm. Có thể nữ ca sĩ sẽ cần thêm thời gian, thêm những sản phẩm và quan trọng nhất là thêm động lực để tìm lại sự kết nối với khán giả. Nhưng ít nhất, sau tuyên bố muốn buông bỏ, Thủy Tiên đã không buông bỏ hoàn toàn âm nhạc.
Và có lẽ, hành trình tìm kiếm hạnh phúc ở tuổi 41 của nữ ca sĩ vẫn chưa kết thúc. Chấp Niệm dù chưa đạt được thành tích như kỳ vọng, nhưng có thể chỉ là một chương đầu tiên trong hành trình Thủy Tiên tìm lại tình yêu từng đưa cô đến ánh hào quang Vpop.