Giải Trí

Hai giám khảo Hứa Kim Tuyền và Đỗ Hiếu 'khẩu chiến' ngay trên sóng khiến thí sinh bối rối

Thúy Ngọc
Chia sẻ

Bộ đôi giám khảo nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và nhạc sĩ Đỗ Hiếu đưa ra những lời nhận xét đầy sâu sắc tại chương trình Big Song Big Deal.

Vòng tuyển chọn 2 của chương trình Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal đang diễn ra với vô vàn màn trình diễn hấp dẫn và đầy bất ngờ. Ngồi ghế ban giám khảo tập 9 này là bộ đôi quyền lực giám khảo nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và nhạc sĩ Đỗ Hiếu.

Hai giám khảo Hứa Kim Tuyền và Đỗ Hiếu 'khẩu chiến' ngay trên sóng khiến thí sinh bối rối Ảnh 1
Bộ đôi giám khảo nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và nhạc sĩ Đỗ Hiếu đưa ra những lời nhận xét đầy sâu sắc tại chương trình Big Song Big Deal.

Thí sinh đầu tiên xuất hiện trong tập 9 là Đỗ Tất Đạt, anh từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng về dự án âm nhạc. Đến với chương trình, Đỗ Tất Đạt mang đến bài hát sử dụng yếu tố dân tộc Việt Nam kể về chuyện tình dễ thương với bài hát Tương tư. Hứa Kim Tuyền rất thoải mái khi nghe xong bài hát này, anh đưa ra nhận xét: "Đây là bài hát nhiều năng lượng. Anh rất thích đoạn em đưa yếu tố dân gian vào trong điệp khúc".

Hai giám khảo Hứa Kim Tuyền và Đỗ Hiếu 'khẩu chiến' ngay trên sóng khiến thí sinh bối rối Ảnh 2
Thí sinh Đỗ Tất Đạt.

Còn với giám khảo Đỗ Hiếu, anh đưa ra nhận xét cá nhân về phần trình diễn của Đỗ Tất Đạt: "Cách dùng từ của em gần gũi với các bạn trẻ. Tuy nhiên, có một số câu anh thấy hơi văn vẻ quá". Nhạc sĩ mong muốn đi thẳng vào tim người nghe".

Trước ý kiến này của nhạc sĩ Đỗ Hiếu, Hứa Kim Tuyền phản biện: "Mood của bạn đang thiên về dân gian, thường câu từ hơi hoa mĩ". Đỗ Hiếu liền nói tiếp: "Cứ tình tang tính tang mới là dân gian hả. Hay bài học, lý thuyết lắm. Em đừng nghĩ lý thuyết mà cứ làm gì đó gần gũi với khán giả là được".

Cuộc "khẩu chiến" giữa hai ban giám khảo chưa đến hồi kết, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền lên tiếng: "Anh Hiếu hiểu ý em không, em thấy cái đó chưa tốt để bạn biết bạn hoàn thiện hơn. Vậy nên anh Hiếu đừng nói như thế". 

Sau phần thể hiện của Đỗ Tất Đạt là phần thi của Lê Tuấn Kiệt với ca khúc Chú chó không nhà với giai điệu sôi động. Lê Tuấn Kiệt tự tin thể hiện trình diễn của mình trước hai vị giám khảo khó tính. 

Hai giám khảo Hứa Kim Tuyền và Đỗ Hiếu 'khẩu chiến' ngay trên sóng khiến thí sinh bối rối Ảnh 3
Thí sinh Lê Tuấn Kiệt.

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu không ngại dành những lời "có cánh" cho Lê Tuấn Kiệt: "Bài này rất thú vị, melody dễ nhớ, bắt tai". Tuy nhiên, anh lại không thích tên của bài hát vì nghe giống nhạc thiếu nhi. Chia sẻ về tên ca khúc này, Lê Tuấn Kiệt tiết lộ: "Vì chưa biết đặt tên gì nên em để tên đó".

Còn với nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, anh đưa ra góp ý đầy sâu sắc cho Lê Tuấn Kiệt: "Melody phải có những đoạn nhanh, vừa phải để cho tất cả người nghe thấy em đang hát cái gì". Lê Tuấn Kiệt cho biết bài hát hôm nay mang đến chương trình là một phép thử với anh. 

Hai giám khảo Hứa Kim Tuyền và Đỗ Hiếu 'khẩu chiến' ngay trên sóng khiến thí sinh bối rối Ảnh 4
Thí sinh Bảo Hân. 

Bảo Hân là thí sinh tiếp theo bước vào sân khấu Big Song Big Deal. Cô gái nhỏ nhắn nhưng toát ra nhiều năng lượng. Sau khi học xong lớp 9 Bảo Hân mới bắt đầu công việc sáng tác. Ở vòng 1, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa "nổi da gà" bởi giọng hát của cô bé 16 tuổi. 

Đến với chương trình, Bảo Hân mang đến bài hát Một lần thôi được kể về sự việc mới xảy ra. Bảo Hân mong muốn sau bài hát này phụ huynh của các em nhỏ cố gắng lắng nghe con mình nhiều hơn.

Giám khảo Hứa Kim Tuyền xúc động với bài hát chất chứa đầy tâm tư, tình cảm của Bảo Hân: "Chú rất xúc động khi nghe con hát bài này. Để một bạn nhỏ nghĩ về một vấn đề như thế này đã khó rồi mà để viết được cảm xúc và đặt nhiều tâm tư còn khó hơn nữa. Hơn nữa chú thấy một điểm mạnh của con là con hát rất hay, tư duy nhạy bén".

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu không khỏi ngạc nhiên trước tài năng và giọng hát của Bảo Hân: "Độ tuổi như con mà viết một bài hát như này rất đáng khen. Con có tâm hồn tình cảm và chú ý đến những vấn đề xã hội thì nhiều khi chú phải học ở con".

Hai giám khảo Hứa Kim Tuyền và Đỗ Hiếu 'khẩu chiến' ngay trên sóng khiến thí sinh bối rối Ảnh 5
Thí sinh Siu Thân.

Siu Thân là thí sinh tiếp theo. Đến với vòng 2, anh chàng Siu Thân mang đến ca khúc Nhật ký 12. Tại chương trình, anh chàng cho biết từng trải qua chứng trầm cảm nặng nên không còn trau chuốt nhiều cho bản thân, tuy nhiên các sản phẩm âm nhạc của Siu Thân được nhận xét rất có chất riêng. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cho rằng bài hát mà Siu Thân trình diễn như "moi hết ruột gan" ra để hát vậy.

Sau phần trình diễn của Siu Thân là sự xuất hiện của anh chàng thư sinh Thành Nghiệp đang là ca sĩ và nhà sản xuất âm nhạc tự do. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cho biết anh đã gặp Thành Nghiệp trước đó và ấn tượng bởi tài năng của anh chàng này.

Hai giám khảo Hứa Kim Tuyền và Đỗ Hiếu 'khẩu chiến' ngay trên sóng khiến thí sinh bối rối Ảnh 6
Thí sinh Thành Nghiệp.

Đến với chương trình, Thành Nghiệp mang đến ca khúc đầy ý nghĩa nhân văn dành tặng những em bé mồ côi với tên Nụ hoa bé. Nhạc sĩ Đỗ Hiếu phải thốt: "Hay quá" ngay sau khi phần thi kết thúc.

Nhạc sĩ đỗ Hiếu chia sẻ thêm: "Khi bạn mới hát câu đầu mình đã nhớ, melody rất hay, cách sắp xếp melody của em rất thông minh, không quá phức tạp nhưng rất bắt tai, bố cục súc tích, không có gì để chê".

Còn Hứa Kim Tuyền, anh có chút khắt khe hơn: "Melody ấn tượng, cấu trúc bài này lâu lắm rồi tôi mới bắt gặp được bài như thế này. Bài hát gợi nhớ đến không gian âm nhạc hơi tựa chú Trần Tiến nhưng phần giai điệu đôi chỗ bị đặt ở dưới một chút không có sự ấn tượng đủ sâu để mọi người nhớ. Tôi đặt ra một câu hỏi rằng liệu những giám khảo chốt deal họ có thích không gian âm nhạc như thế này không. Tôi biết rằng ai cũng mất 1 quãng đường để chứng minh mình là ai và âm nhạc mình như thế nào. Hy vọng bạn sẽ giữ được phong độ của mình".

Hai giám khảo Hứa Kim Tuyền và Đỗ Hiếu 'khẩu chiến' ngay trên sóng khiến thí sinh bối rối Ảnh 7
Thí sinh Bùi Huyền Thảo My.

Bùi Huyền Thảo My mang đến ca khúc có tên Sao em còn buồn. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền thẳng thừng chê bài hát này không xoáy sâu vào đúng trọng tâm, nhạc kể chuyện nhưng không nhắc đến bất kỳ câu chuyện nào trong ca khúc. Nam nhạc sĩ cho rằng Thảo My đem ca khúc Sao em còn buồn đi thi là một quyết định sai lầm.

Hai giám khảo Hứa Kim Tuyền và Đỗ Hiếu 'khẩu chiến' ngay trên sóng khiến thí sinh bối rối Ảnh 8
Thí sinh Kỳ Diệu.

Cô nàng Kỳ Diệu lại mang đến một ca khúc có giai điệu vui tươi có tên Đà Lạt. Nhạc sĩ Đỗ Hiếu nhận xét phần hòa thanh bài hát này rất dễ nghe, tuy nhiên phần điệp khúc chưa ổn. 

Sau phần trình diễn của Kỳ Diệu là sự xuất hiện của Mai Bảo Trung (ATOM). Anh chàng đeo mặt nạ Atom đem đến chương trình ca khúc dự thi có tên Nguyệt tình. Chia sẻ về ý nghĩa ra đời bài này, ATOM cho biết: "Đây là bài hát em viết do một lần uống rượu say lúc đó em ngẩng lên trời thấy trăng khi đó em nhớ tới cố nhân, nhớ tới người cũ và bắt đầu sáng tác bài hát này".

Hai giám khảo Hứa Kim Tuyền và Đỗ Hiếu 'khẩu chiến' ngay trên sóng khiến thí sinh bối rối Ảnh 9
Thí sinh ATOM.

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cho rằng ATOM có hướng đi rất khác so với những thí sinh nhưng nó vẫn là gu của đại đa số khán giả trên mạng xã hội. Ngoài ra, nam nhạc sĩ cũng dành lời khen cho ATOM bởi cách xếp vần trong ca khúc rất tốt.

Hai giám khảo Hứa Kim Tuyền và Đỗ Hiếu 'khẩu chiến' ngay trên sóng khiến thí sinh bối rối Ảnh 10
Thí sinh Phú Hảo.

Lấy chủ đề về những anh hùng bàn phím trên mạng, cô nàng Đinh Nguyệt Phú Hảo mang đến ca khúc có tên Kẻ sân si. Nhạc sĩ Đỗ Hiếu nhận xét bài hát này lấy chủ đề rất hay, tuy nhiên giọng hát của Phú Hảo lại không phù hợp. Ngoài ra, lỗi cưỡng âm trong bài hát vẫn là điều khiến vị giám khảo này chưa hài lòng.

Võ Việt Phương "chốt sổ' tập 9 với ca khúc dự thi Tạm biệt, cha đi. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cho rằng anh cảm nhận được Việt Phương đặt rất nhiều tâm huyết trong ca khúc, tất cả mọi thứ đều rất tốt nên không có gì phải chê.

Hai giám khảo Hứa Kim Tuyền và Đỗ Hiếu 'khẩu chiến' ngay trên sóng khiến thí sinh bối rối Ảnh 11
Thí sinh Việt Phương.

Giám khảo Đỗ Hiếu đưa ra lời nhận xét đầy sâu sắc tới Việt Phương: "Tất cả đã đủ đi vào tim của khán giả rồi. Tuy nhiên, anh nghĩ các nhà sản xuất và ca sĩ cần màu sắc thị trường hơn, đến gần công chúng hơn".

Xem thêm: Minh Đinh 'Big Song Big Deal': Tôi muốn làm nhiều điều để cộng đồng Indie phát triển

Điểm đặc biệt thú vị của chương trình “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal” năm nay là sự đồng hành của VPBank Prime - thương hiệu tài chính đầu tiên tại Việt Nam dành cho thế hệ sống bứt phá” với những giải pháp tài chính toàn diện được số hóa và cá nhân hóa, giúp người trẻ chinh phục khát vọng thịnh vượng nhanh hơn bao giờ hết. Thông qua “Big Song Big Deal” năm nay, VPBank Prime mong muốn truyền đi thông điệp ủng hộ những người trẻ dám sống hết mình cho đam mê, vượt qua mọi rào cản để bứt phá và chạm tới thành công. #VPBankPrime #ButPhaTuHomNay

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất