Giải Trí

Giám khảo Đinh Mạnh Ninh 'dỗi ra mặt' khi thí sinh thiên vị

Thúy Thúy
Chia sẻ

Các thí sinh liên tục mang đến các phần thi đầy hấp dẫn khiến hai vị ban giám khảo Đinh Mạnh Ninh - Châu Đăng Khoa hết lời khen ngợi.

Vòng tuyển chọn 2 Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal đã đi đến chặng đường cuối cùng. Các thí sinh liên tiếp mang đến nhiều điều thú vị khiến ban giám khảo đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tập 12 nằm trong series vòng tuyển chọn đã lên sóng tối ngày 11/9.

Giám khảo Đinh Mạnh Ninh 'dỗi ra mặt' khi thí sinh thiên vị Ảnh 1
Giám khảo Đinh Mạnh Ninh.

Hà An Huy 20 tuổi là thí sinh đầu tiên xuất hiện trong tập 12. Cậu bé 20 tuổi mang đến chương trình ca khúc nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng Trở về với em. Giám khảo Đinh Mạnh Ninh anh đánh giá tốt phần thi lần này của Hà An Huy so với vòng trước: "Bài hát này phù hợp với quãng giọng của em. Anh thấy đây là phần biểu diễn phù hợp với tiêu chí của chương trình, tròn trịa".

Giám khảo Đinh Mạnh Ninh 'dỗi ra mặt' khi thí sinh thiên vị Ảnh 2
Thí sinh Hà An Huy.

Tuy nhiên, giám khảo Châu Đăng Khoa lại có phần khắt khe hơn: "Anh thấy lyric nhạt nhòa, gượng ép và thiếu sáng tạo. Bây giờ không ai sử dụng những ca từ như thế này. Với lứa tuổi như em anh không nghĩ viết ca từ như này, có những câu rất vô lý. Em đang cố lấp đầy bát hát. Thực ra, phần giai điệu anh thấy rất lô cuốn và thu hút".

Nguyễn Dũng là thí sinh tiếp theo với ca khúc Chẳng muốn làm gì. Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa rất ưng ca khúc này: "Giữa một rừng bài vòng 2 nhạt toẹt thì may mắn vòng 2 của em tốt hơn vòng 1. Bài hát ổn nhưng giọng hát kéo bài hát xuống rất nhiều". Giám khảo Đinh Mạnh Ninh cũng đồng tình với những nhận xét của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. 

Giám khảo Đinh Mạnh Ninh 'dỗi ra mặt' khi thí sinh thiên vị Ảnh 3
Thí sinh Nguyễn Dũng.

Đến với vòng 2, 14 Casper tiếp tục giữ vững sở trường nhưng đổi sang chủ đề khác. 14 Casper mang đến ca khúc viết về chính mình về sự cô độc với ca khúc Có ai hiểu cho tôi. Giám khảo Châu Đăng Khoa đánh giá cao phần lyric trong ca khúc này: "Bạn viết lyric rất hay nếu bỏ phần nhạc ra lời như một bài thơ vậy nhưng phần giai điệu làm cho tương xứng với ca từ. Anh có nghe qua các bài hát của em, anh thấy em hơi yếu về phần giai điệu, dễ đoán".

Giám khảo Đinh Mạnh Ninh 'dỗi ra mặt' khi thí sinh thiên vị Ảnh 4
Thí sinh 14 Casper.

14 Casper cho biết: "Mặc dù đây là cuộc thi nhưng đối với em đây là cơ hội để mình học hỏi để khắc phục những yếu điểm và bài hát của mình được nâng tầm hơn nữa".

Việt Puzo là thí sinh tiếp theo. Ở vòng trước, Việt Puzo được giám khảo nhận xét là người có giọng hát ổn định nhất, ca khúc bắt tai. Đến với vòng 2, Việt Puzo mong muốn được đánh cược với bản thân mình một lần nữa với ca khúc trầm lắng Chờ nơi đồi hoa. Với bài hát này, giám khảo Đinh Mạnh Ninh nhận xét: "Bài hát này có chủ đề nhưng câu chữ chưa đắt".

Giám khảo Đinh Mạnh Ninh 'dỗi ra mặt' khi thí sinh thiên vị Ảnh 5
Thí sinh Việt Puzo.

Sau phần thi của Việt Puzo là sự xuất hiện của cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn Vũ Thị Xuân với ca khúc Trễ hẹn. Đến với vòng này, Vũ Thị Xuân như "lột xác thành người khác" khiến giám khảo Châu Đăng Khoa không khỏi bất ngờ: "Em lựa chọn một ca khúc rất dễ thương, phù hợp với giọng hát của em. Em thấy được sự tiến bộ rõ rệt của em, em như hai người khác nhau vậy". Tuy nhiên, giám khảo Đinh Mạnh Ninh lại dỗi ra mặt khi Vũ Thị Xuân chỉ nhìn vào Châu Đăng Khoa. Anh hài hước trêu: “Mặt anh khó tính lắm à”.

Giám khảo Đinh Mạnh Ninh 'dỗi ra mặt' khi thí sinh thiên vị Ảnh 6
Thí sinh Vũ Đức Mạnh.

Vũ Đức Mạnh là thí sinh tiếp theo. Đến với chương trình, Đức Mạnh thể hiện ca khúc Chẳng có mảnh tình vắt vai kể về câu chuyện của chính bản thân anh. Châu Đăng Khoa nhận xét bài này ổn định hơn bài trước mà Vũ Đức Mạnh thể hiện trong vòng 1.

Giám khảo Đinh Mạnh Ninh 'dỗi ra mặt' khi thí sinh thiên vị Ảnh 7

Tiếp đó, là Nguyễn Thanh Minh. Đến với vòng 2 của Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal Thanh Minh mang đến ca khúc tươi vui hơn so với vòng 1 mang tên Mấy khi. Được biết, ca khúc này được anh viết 7 năm trước. Với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng khi Thanh Minh mới cất giọng hát lên đã khiến hai vị ban giám khảo phải thốt lên: "Quá hay".

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa nhận xét: "Bạn không làm cho chúng tôi thất vọng. Bài hát rất hay, các câu rất đơn giản nhưng nghe cuốn vô cùng. Bạn đặt câu đúng vị trí làm cho các câu phát huy hết tác dụng”.

Còn với giám khảo Đinh Mạnh Ninh, anh đưa ra nhiều lời khen "có cánh" dành cho Nguyễn Thanh Minh: "Bài rất hay! Bài đơn giản nhưng lại hiệu quả khiến cho người nghe nghĩ đến những tầng nghĩa sâu hơn, đấy mới là cái giỏi của người viết nhạc”. 

Toan Huy là thí sinh tiếp theo bước vào sân khấu. Đến với chương trình, Toan Huy mang đến ca khúc đầy ý nghĩa Con muốn về nhà. Với ca khúc đầy sâu lắng, thông điệp nhân văn khiến giám khảo Đinh Mạnh Ninh phiêu theo nhạc và đánh giá đây là phần trình diễn tốt. 

Giám khảo Đinh Mạnh Ninh 'dỗi ra mặt' khi thí sinh thiên vị Ảnh 8
Thí sinh Minh Đinh.

Minh Đinh là thí sinh tiếp theo bước vào vòng 2. Minh Đinh có lẽ không còn là cái tên xa lạ trong giới Indie với hàng loạt hit triệu view như: 7711, Ngả nghiêng, Thế giới của em,...Đến với chương trình, Minh Đinh mang đến bài hát kể về chuyện yêu xa của chính bản thân anh với tên 7711. Đây là bài hát kể về khoảng cách yêu xa từ Hà Nội đến Úc. Với sự tự tin, Minh Đinh thuyết phục hoàn toàn hai vị giám khảo khó tính. 

Sau phần thể hiện, Minh Đinh không làm ban giám khảo Châu Đăng Khoa thất vọng: "Em viết lyric rất hay. Sau khi nghe xong ở vòng này anh càng khẳng định chắc chắn điều đó. Anh rất an tâm về phần lyric, biết đâu tương lai anh em mình lại hợp tác với nhau thì sao".

Tuy nhiên, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa thẳng thắn đưa ra những lời góp ý đầy sâu sắc cho Minh Đinh: "Có một vấn đề giai điệu của em vẫn còn đơn điệu. Điệp khúc chưa đủ sức nặng để tạo ấn tượng".

Giám khảo Đinh Mạnh Ninh đồng ý với những nhận xét của Châu Đăng Khoa. Nam ca sĩ đưa lời nhận xét thêm dành cho Minh Đinh: "Về điệp khúc anh đồng ý với ý kiến của anh Khoa nhưng về giai điệu có cá tính của em. Từ bài trước đến bài này anh có cảm giác em không thích giai điệu của mình dễ đoán".

Minh Đinh đón nhận mọi góp ý của mọi người: "Em thấy nhận xét của hai anh đều đúng. Em muốn làm nhiều kiểu khác hơn, không dễ đoán". Minh Đinh không ngại bứt phá nếu được vào sâu hơn nữa. 

Giám khảo Đinh Mạnh Ninh 'dỗi ra mặt' khi thí sinh thiên vị Ảnh 9
Thí sinh Đạt Nergey.

Sau phần trình diễn của Minh Đinh là sự xuất hiện của một "soái ca" với vẻ ngoài bảnh trai Đạt Nergey cùng ca khúc Cho anh ngủ chung với. Giám khảo Đinh Mạnh Ninh hài hước trêu đùa: "Bài hát này bảo sợ ma thì chỉ là một cái cớ thôi". 

Giám khảo Đinh Mạnh Ninh nhận xét bài hát này phù hợp với lứa tuổi của Đạt Nergey, mang tính giải trí cao vì vậy rất dễ lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, đây vừa là ưu điểm, vừa là nhược điểm. Bởi, chưa đủ tính nghệ thuật để đứng vững trên những sân khấu lớn.

Tại vòng 2, Phạm Lịch mang đến ca khúc có tên Layla. Cô cho biết đây là một ca khúc về tình yêu nhưng là sự chia tay và bản thân cho rằng việc nói xấu người yêu cũ đôi khi mang đến sự thoải mái. Nhạc sĩ Đinh Mạnh Ninh cho rằng cá nhân anh rất thích ca khúc mà Phạm Lịch mang đến vòng 2.

Sau phần thi của Phạm Lịch là sự xuất hiện của cô gái Minh Ngọc xinh xắn với ca khúc Trước một câu chuyện. Bài hát này của Minh Ngọc chưa thực sự tạo dấu ấn với 2 vị ban giám khảo khó tính.

Giám khảo Đinh Mạnh Ninh 'dỗi ra mặt' khi thí sinh thiên vị Ảnh 10
Thí sinh Quý Hamo.

Anh chàng Quý Hamo đến với vòng này và đem đến ca khúc Tương tư để chinh phục 2 vị ban giám khảo. Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cho rằng nội dung của bài hát nay chưa thể hiện đủ sự tương tư mà Quý Hamo muốn truyền tải.

Tiên Rainbow là thí sinh tiếp theo. Đến với vòng này cô mang đến bài hát buồn có tiết tấu mang tên Forget. Giám khảo Châu Đăng Khoa tỏ ra hụt hẫng với phần thể hiện vòng này của Tiên Ranbow. 

Giám khảo Đinh Mạnh Ninh 'dỗi ra mặt' khi thí sinh thiên vị Ảnh 11
Thí sinh Phạm Minh Thành.

Chốt sổ tập 12 là phần thi của Phạm Minh Thành với ca khúc Về nhà thôi. Minh Thành khá tiếc với vòng thi này vì chưa chinh phục được hai vị ban giám khảo khó tính.

Điểm đặc biệt thú vị của chương trình “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal” năm nay là sự đồng hành của VPBank Prime - thương hiệu tài chính đầu tiên tại Việt Nam dành cho thế hệ sống bứt phá” với những giải pháp tài chính toàn diện được số hóa và cá nhân hóa, giúp người trẻ chinh phục khát vọng thịnh vượng nhanh hơn bao giờ hết. 

Thông qua “Big Song Big Deal” năm nay, VPBank Prime mong muốn truyền đi thông điệp ủng hộ những người trẻ dám sống hết mình cho đam mê, vượt qua mọi rào cản để bứt phá và chạm tới thành công. #VPBankPrime #ButPhaTuHomNay

Xem thêm: SANV chinh phục hai vị giám khảo bằng giai điệu 'nổi da gà' | BigSongBigDeal

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Thúy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất