Giải Trí

Giải mã quy tắc 'cho LIKE' từ kho 1 tỷ đồng của King Of Rap: Like càng cao càng có lợi thế chọn đối thủ ở vòng sau, quy đổi thành tiền thưởng

Sa Cát
Chia sẻ

Trong King of Rap, LIKE là gì, có giá trị như thế nào? Thí sinh sẽ làm gì với số like nhận được từ 4 mentor trong vòng Đấu nhóm?

Trong tập 3 của King of Rap (Thế giới rap), khán giả đã chứng kiến những màn 'long tranh hổ đấu' của các thí sinh siêu mạnh, được mọi người ví von như 'quái vật nghìn máu' của chương trình. 

Giải mã quy tắc 'cho LIKE' từ kho 1 tỷ đồng của King Of Rap: Like càng cao càng có lợi thế chọn đối thủ ở vòng sau, quy đổi thành tiền thưởng Ảnh 1
Giải mã quy tắc 'cho LIKE' từ kho 1 tỷ đồng của King Of Rap: Like càng cao càng có lợi thế chọn đối thủ ở vòng sau, quy đổi thành tiền thưởng Ảnh 2
Giải mã quy tắc 'cho LIKE' từ kho 1 tỷ đồng của King Of Rap: Like càng cao càng có lợi thế chọn đối thủ ở vòng sau, quy đổi thành tiền thưởng Ảnh 3

Nếu như ở nhóm 1, Pháo - GTM khiến khán giả phấn khích với giai điệu vui tươi náo nhiệt cùng phần rap dễ thương của COLOR thì RichChoi - Droppy - VSOUL và ICD lại làm người xem 'nín thở' vì lo lắng phải có người ra về sau vòng Đấu nhóm. 

Giải mã quy tắc 'cho LIKE' từ kho 1 tỷ đồng của King Of Rap: Like càng cao càng có lợi thế chọn đối thủ ở vòng sau, quy đổi thành tiền thưởng Ảnh 4
RichChoi
Giải mã quy tắc 'cho LIKE' từ kho 1 tỷ đồng của King Of Rap: Like càng cao càng có lợi thế chọn đối thủ ở vòng sau, quy đổi thành tiền thưởng Ảnh 5
ICD

Bên cạnh những tiết mục trình diễn náo nhiệt và hấp dẫn, điểm nhấn của tập 3 King of Rap - Vòng Đấu nhóm chính là phần 'cho LIKE' của 4 mentor LK, LilShady, BigDaddy và Datmaniac. 

Giải mã quy tắc 'cho LIKE' từ kho 1 tỷ đồng của King Of Rap: Like càng cao càng có lợi thế chọn đối thủ ở vòng sau, quy đổi thành tiền thưởng Ảnh 6
Giải mã quy tắc 'cho LIKE' từ kho 1 tỷ đồng của King Of Rap: Like càng cao càng có lợi thế chọn đối thủ ở vòng sau, quy đổi thành tiền thưởng Ảnh 7
Giải mã quy tắc 'cho LIKE' từ kho 1 tỷ đồng của King Of Rap: Like càng cao càng có lợi thế chọn đối thủ ở vòng sau, quy đổi thành tiền thưởng Ảnh 8
Giải mã quy tắc 'cho LIKE' từ kho 1 tỷ đồng của King Of Rap: Like càng cao càng có lợi thế chọn đối thủ ở vòng sau, quy đổi thành tiền thưởng Ảnh 9

Vậy LIKE là gì? Có giá trị như thế nào?

Mỗi mentor sở hữu 250 like tương ứng với 250 triệu đồng (1 like = 1 triệu đồng) trong kho giải thưởng 1 tỷ đồng của chương trình. Sau mỗi phần thi của từng nhóm, ở những thí sinh được lựa chọn đi tiếp, các mentor sẽ 'đấu giá' để cho like họ.

Giải mã quy tắc 'cho LIKE' từ kho 1 tỷ đồng của King Of Rap: Like càng cao càng có lợi thế chọn đối thủ ở vòng sau, quy đổi thành tiền thưởng Ảnh 10
RAF
Giải mã quy tắc 'cho LIKE' từ kho 1 tỷ đồng của King Of Rap: Like càng cao càng có lợi thế chọn đối thủ ở vòng sau, quy đổi thành tiền thưởng Ảnh 11
SpideyBoy
Giải mã quy tắc 'cho LIKE' từ kho 1 tỷ đồng của King Of Rap: Like càng cao càng có lợi thế chọn đối thủ ở vòng sau, quy đổi thành tiền thưởng Ảnh 12
WXRDIE

Việc cho like cũng tương tự như cách chấm điểm, nhưng trở nên thú vị hơn khi điểm số bây giờ đã trở thành 'tiền tươi thóc thật'. Sở hữu số like cao không chỉ thể hiện khả năng của bạn được các mentor đánh giá nhỉnh hơn, mà còn giúp bạn có cơ hội sở hữu số tiền thưởng này. 

Giải mã quy tắc 'cho LIKE' từ kho 1 tỷ đồng của King Of Rap: Like càng cao càng có lợi thế chọn đối thủ ở vòng sau, quy đổi thành tiền thưởng Ảnh 13

Ngoài ra, để tăng phần kịch tính cho chương trình, King of Rap áp dụng quy tắc ĐẤU GIÁ để các mentor đưa ra những số like cho thí sinh. MC Phí Linh và Quân Rapsoul cũng là nhân tố 'kích' các mentor đưa like cao, đồng thời cũng lưu ý họ phải cân bằng quỹ like của mình vì mỗi người chỉ có 250 like. Nếu vung tay quá trán ngay từ đầu vòng Đấu nhóm, những thí sinh ở những nhóm cuối sẽ 'trắng tay' dù được lựa chọn.  

Giải mã quy tắc 'cho LIKE' từ kho 1 tỷ đồng của King Of Rap: Like càng cao càng có lợi thế chọn đối thủ ở vòng sau, quy đổi thành tiền thưởng Ảnh 14
Giải mã quy tắc 'cho LIKE' từ kho 1 tỷ đồng của King Of Rap: Like càng cao càng có lợi thế chọn đối thủ ở vòng sau, quy đổi thành tiền thưởng Ảnh 15
Giải mã quy tắc 'cho LIKE' từ kho 1 tỷ đồng của King Of Rap: Like càng cao càng có lợi thế chọn đối thủ ở vòng sau, quy đổi thành tiền thưởng Ảnh 16

Thí sinh sẽ làm gì với số like nhận được từ vòng Đấu nhóm?

Số like này sẽ được sử dụng cho những vòng battle sau. Các thí sinh sẽ đối đầu nhau và người thắng sẽ lấy hết tiền (tức số like) của người thua. 

Trong những vòng sau, số like sẽ quyết định lợi thế của các thí sinh trong việc chia thành các bảng. Tương tự với Produce 101 của Hàn Quốc, điểm càng cao sẽ vào lớp A, điểm thấp nhất sẽ vào lớp F thì ở King of Rap, số like sẽ đưa thí sinh vào 4 bảng A,B,C,D. Những người nằm ở bảng A-B sẽ có quyền lựa chọn đối thủ trong hai bảng C-D để thách đấu trong các vòng sau. 

Giải mã quy tắc 'cho LIKE' từ kho 1 tỷ đồng của King Of Rap: Like càng cao càng có lợi thế chọn đối thủ ở vòng sau, quy đổi thành tiền thưởng Ảnh 17
THY
Giải mã quy tắc 'cho LIKE' từ kho 1 tỷ đồng của King Of Rap: Like càng cao càng có lợi thế chọn đối thủ ở vòng sau, quy đổi thành tiền thưởng Ảnh 18
WEEZA

Tuy nhiên, các thí sinh ở hai bảng A-B phải thật sự cẩn trọng trong việc lựa chọn đối thủ. Nếu chủ quan hoặc muốn an toàn, lựa chọn một thí sinh có số like thấp ở bảng C-D, thì dù chiến thắng, số like tổng vẫn sẽ không cao. 

Một ví dụ minh họa: Kết thúc tập 3 King of Rap với 4 nhóm đấu đầu tiên của Vòng Đấu nhóm, WXRDIE dẫn đầu với 60 like, ICD 50 like, RichChoi 45 like còn Pháo 40 like. Khi bước vào vòng battle sau, WXRDIE nếu chọn đối thủ ở bảng D chỉ có 5 like, thì dù thắng, anh chàng chỉ sở hữu tổng like là 65 like (gồm 60 like của mình và 5 like 'ăn' được từ đối thủ). 

Giải mã quy tắc 'cho LIKE' từ kho 1 tỷ đồng của King Of Rap: Like càng cao càng có lợi thế chọn đối thủ ở vòng sau, quy đổi thành tiền thưởng Ảnh 19

Trong khi đó, ICD biết lựa thí sinh xứng tầm hơn với người ở bảng C - 20 like thì khi chiến thắng, 'quái kiệt punchline' sẽ có 70 like (gồm 50 like của mình và 20 like thắng từ đối thủ). 

Giải mã quy tắc 'cho LIKE' từ kho 1 tỷ đồng của King Of Rap: Like càng cao càng có lợi thế chọn đối thủ ở vòng sau, quy đổi thành tiền thưởng Ảnh 20

Vì lẽ đó, những cái tên trong hai bảng dẫn đầu A-B cần phải cẩn thận khi tìm đối thủ tranh tài trong vòng sau. 

Cuối cùng, số like có quy được thành tiền mặt hay không? 

Việc 'tích like' sẽ kéo dài xuyên suốt trong chương trình King of Rap qua các vòng thi, từ Top 59 đến top 40, top 20, top 10, bán kết, chung kết... Nguyên tắc 'người thắng sẽ lấy hết like của người thua' sẽ giúp số like tăng dần qua mỗi vòng. 

Giải mã quy tắc 'cho LIKE' từ kho 1 tỷ đồng của King Of Rap: Like càng cao càng có lợi thế chọn đối thủ ở vòng sau, quy đổi thành tiền thưởng Ảnh 21

Cho đến đêm chung kết, số like của 4 thí sinh sẽ tổng lại là 1000 - tương ứng với 1 tỷ đồng. Giờ đây, họ đã nắm chắc tiền thưởng của mình và việc của thí sinh trong đêm cuối cùng là phải thắng đối thủ, giành thêm càng nhiều like càng tốt. Với con số like có thể đến 200 - 300 like (tương ứng 200 - 300 triệu đồng) ở đêm thi chung kết, cuộc chiến tìm ra Quán quân King of Rap 2020 sẽ trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.

Giải mã quy tắc 'cho LIKE' từ kho 1 tỷ đồng của King Of Rap: Like càng cao càng có lợi thế chọn đối thủ ở vòng sau, quy đổi thành tiền thưởng Ảnh 22

Tuy vậy, trước khi đến với ngày đó thì chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi vòng Đấu nhóm của Top 59, tìm ra 40 thí sinh xuất sắc vượt qua và phân vào 4 bảng A-B-C-D dựa vào số like của mình. Tập 4 sẽ phát sóng vào 21h15 thứ Bảy 29/08/2020 trên VTV3, đừng quên lịch nhé. 

Chia sẻ

Bài viết

Sa Cát

Photo

Đại Thạch

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất