Giải Trí

Đỗ Nhật Hà: 'Đối với tôi, áp lực tạo nên kim cương, nếu bỏ cuộc thì đã không có được tôi ngày hôm nay'

Minh Ngọc
Chia sẻ

Đối với Đỗ Nhật Hà, những khó khăn, áp lực trong suốt chặng đường đã qua chính là động lực thúc đẩy cô không ngừng nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất.

Đỗ Nhật Hà là gương mặt quen thuộc với khán giả. Cô sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2018, vào top 6 Miss International Queen 2019. Thời gian gần đây, cái tên Đỗ Nhật Hà được nhắc đến khá nhiều khi liên tục đảm nhận nhiều vai trò ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có vai trò MC ở các sân khấu lớn.

Đỗ Nhật Hà: 'Đối với tôi, áp lực tạo nên kim cương, nếu bỏ cuộc thì đã không có được tôi ngày hôm nay' Ảnh 1

Mới đây SAOstar đã có cơ hội trò chuyện để lắng nghe những chia sẻ của người đẹp về chặng đường nghệ thuật đã qua lẫn những quan điểm về cuộc sống, tình yêu.

- Suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật, kỷ niệm đáng nhớ nhất của Đỗ Nhật Hà là gì?

Suốt chặng đường theo đuổi nghệ thuật nhiều năm của Đỗ Nhật Hà, kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi có lẽ là giai đoạn năm 2018. Thời điểm đó tôi đang làm công việc người mẫu và từng có suy nghĩ đến việc tạm ngưng hoạt động vì nản. Thế nhưng cơ may là lúc đó, cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới tổ chức và tôi quyết định tham gia. Tôi từng nghĩ nếu như không được giải cao thì mình sẽ lui về sau, thế nhưng may mắn đã mỉm cười với tôi khi tôi được thứ hạng cao, kiểu như Tổ nghề đã chọn mình thì dù cho mình có muốn từ chối cũng không được. Và cũng chính cuộc thi đó đã đưa tên tuổi Đỗ Nhật Hà được nhiều người biết đến hơn và có được như ngày hôm nay. 

- Tính đến hiện tại, Đỗ Nhật Hà đã thỏa mãn với những gì mà bản thân đã đạt được hay chưa?

Đỗ Nhật Hà là một người trẻ, giàu năng lượng và chưa bao giờ có suy nghĩ dừng lại cả. Vì thế tôi vẫn luôn chăm chỉ hoạt động, chinh phục những thử thách mới, ngã rẽ mới để làm sao có thể tỏa sáng. Vì thế năm mới 2023, tôi mong là bản thân có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục tiến đến những cột mốc mới, thử thách bản thân ở những lĩnh vực khác nhau. 

Đỗ Nhật Hà: 'Đối với tôi, áp lực tạo nên kim cương, nếu bỏ cuộc thì đã không có được tôi ngày hôm nay' Ảnh 2

- Vậy còn những thiếu sót của bản thân, Đỗ Nhật Hà khắc phục điều này như thế nào?

Chắc chắn rằng trong chúng ta không ai có thể hoàn hảo được, không ai tránh được những thiếu sót và Đỗ Nhật Hà cũng không phải là ngoại lệ. Đối diện với những khuyết điểm đó, Đỗ Nhật Hà luôn tìm cách cải thiện bản thân, vì dụ như mình không thể nói được, không thể hoạt ngôn được thì mình nói nhiều hơn để cải thiện điểm yếu đó. Còn ví dụ như người ta nói mình không thể diễn xuất được đâu thì mình vẫn tiếp nhận và cải thiện điểm yếu đó bằng cách tham gia nhiều vai diễn trên sân khấu, phim ảnh,… Đối với tôi thì áp lực tạo ra kim cương, thế nên tôi luôn đốc thúc bản thân mình mỗi ngày để mình ngày mai phải tốt hơn hôm nay.

- Đối diện với những khó khăn đó, đã bao giờ chị suy nghĩ đến việc bỏ cuộc hay chưa?

Chưa, dù tôi có đối diện với những khó khăn, áp lực đến mức stress nhưng chưa bao giờ suy nghĩ đến việc bỏ cuộc cả vì có những điều đó mới có tôi ngày hôm nay, có một Đỗ Nhật Hà mạnh mẽ đứng đến ngày hôm nay. Đối với tôi những cảm xúc tiêu cực, những ý kiến trái chiều chính là những góp ý để giúp tôi hoàn thiện bản thân, trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính bản thân mình.

- Những lúc buồn và mệt mỏi, Đỗ Nhật Hà thường tâm sự với ai?

Tôi thường viết nhật ký để giải tỏa cảm xúc bản thân, những điều buồn vui tôi đều viết vào nhật ký. Sau này khi mạng xã hội phát triển hơn thì tôi tâm sự với các fan và may mắn cũng được họ động viên, an ủi để giúp mình bước qua khoảng thời gian khó khăn ấy. 

Đỗ Nhật Hà: 'Đối với tôi, áp lực tạo nên kim cương, nếu bỏ cuộc thì đã không có được tôi ngày hôm nay' Ảnh 3

- Thế đã bao giờ Đỗ Nhật Hà rơi vào cảm giác sợ mạng xã hội hay chưa vì ngoài những ưu điểm giúp nghệ sĩ kết nối với fan, mạng xã hội còn là con dao hai lưỡi, đưa khoảng cách của nghệ sĩ với fan ra xa hơn?

Đã không dưới 1 lần cái tên Đỗ Nhật Hà được réo gọi trên mạng xã hội và ở khía cạnh của một người nghệ sĩ, tôi đã dần quen với điều đó. Tôi nghĩ mình không làm cách nào để thỏa mãn được tất cả mọi người cả, thế nhưng may mắn là tôi chưa làm điều gì quá to tát để bị mọi người lên án hay chỉ trích. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến mọi người rằng phía sau màn hình, sau bàn phím cũng là một mạng sống, đôi lúc chúng ta chỉ nói để thỏa lòng thôi nhưng không nghĩ đến cảm xúc của người khác khi nhận những lời bình luận đó. Thậm chí ở nước ngoài, có nhiều trường hợp nghệ sĩ còn rơi vào khủng hoảng, thậm chí là tự kết liễu đời mình khi đối diện với điều đó. Vì thế tôi mong là khán giả, đặc biệt là những người sử dụng mạng xã hội sẽ có những cái nhìn đúng hơn vì việc này để từ đó không xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

- Thế nhưng suy cho cùng, dường như khán giả Việt Nam vẫn còn khá dễ tính, ít khắt khe hơn so với khán giả nước ngoài đúng không?

Không phải dễ tính hay ít khắt khe hơn mà tùy thuộc vào mỗi người, mỗi quốc gia mà tiêu chuẩn của họ dành cho nghệ sĩ sẽ khác nhau. Nếu như họ tốt hơn, phát triển hơn về mặt nghệ thuật thì họ sẽ có những yêu cầu cao hơn, đặt nhiều sự kỳ vọng hơn cho người nghệ sĩ. Vì thế nên cũng khó để Đỗ Nhật Hà nói rằng khán giả Việt Nam dễ tính hay không!

Đỗ Nhật Hà: 'Đối với tôi, áp lực tạo nên kim cương, nếu bỏ cuộc thì đã không có được tôi ngày hôm nay' Ảnh 4

- Là một người năng động, thế nhưng khi về nhà đối diện với 4 bức tường, Đỗ Nhật Hà sẽ là con người như thế nào?

Tôi từng nghe đâu đó một câu nói chính là người nghệ sĩ sẽ có hai cuộc đời, một cuộc đời cho sân khấu và một cuộc đời cho chính mình. Thế nên tôi luôn cân bằng hai cuộc đời này, tìm cách để ngoài việc mang đến những điều tốt nhất cho khán giả thì mình phải mang đến niềm vui cho chính mình khi trở về nhà nữa. 

- Còn về quan điểm tình yêu của Đỗ Nhật Hà thì sao?

Hiện tại thì Đỗ Nhật Hà vẫn chưa sẵn sàng để bước vào con đường tình yêu vì hiện tại, mình yêu công việc và muốn làm việc, chinh phục những thử thách nhiều hơn. Mặt khác thời gian dành cho công việc của mình cũng chiếm khá nhiều trong một ngày nên cũng khó trong việc tìm kiếm một nửa. Thế nhưng tôi nghĩ một người thích hợp với mình có lẽ phải thấu hiểu và bao dung cho mình, hai yếu tố đó luôn được Đỗ Nhật Hà đặt lên hàng đầu. 

- Một trong những điều không thể thiếu trong tình yêu là lập gia đình, sinh con, Đỗ Nhật Hà có sợ điều này không?

Từ xưa thì văn hóa của người Á – Đông chúng ta là đề cao gia đình, sinh con, đẻ cái. Thế nhưng dần khi xã hội phát triển, khi tiếng nói của mỗi người được đề cao hơn thì việc này cũng bớt khắc khe hơn. Bản thân Đỗ Nhật Hà dù chưa lập gia đình riêng nhưng vẫn có một gia đình, có bố, có mẹ, có người thân và mình cũng hạnh phúc với điều đó đấy thôi. 

Đỗ Nhật Hà: 'Đối với tôi, áp lực tạo nên kim cương, nếu bỏ cuộc thì đã không có được tôi ngày hôm nay' Ảnh 5

- Nhưng nếu giả sử sau này, người bạn đời của chị mong muốn có con để gắn kết, chị sẵn sàng chứ?

Tất nhiên là tôi sẽ sẵn sàng và hy sinh cho gia đình bởi theo tôi, việc có con bây giờ có thể bằng nhiều cách. Nếu như người bạn đời mong muốn có một sự dây gắn kết thì đương nhiên là tôi sẽ sẵn sàng, mình có thể xin con nuôi hay có những cách khác nhau. Nếu như người đó yêu tôi và tôi yêu họ thì chuyện này không quá khó, tôi sẵn sàng, người ta hay nói là nếu muốn thì sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do. 

- Kế hoạch của Đỗ Nhật Hà trong thời gian sắp tới là gì?

Tôi vẫn sẽ luôn trau dồi bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn. Bên cạnh đó mình vẫn sẽ theo đuổi con đường truyền cảm hứng, giúp đỡ những bạn trẻ yếu thế để có được những điều tốt hơn trong cuộc sống, chinh phục niềm đam mê của mình. Ngoài ra tôi vẫn sẽ cải thiện và tiếp tục con đường MC song ngữ, còn về những dự án nghệ thuật về lâu về dài thì tôi xin giữ bí mật nhưng chắc chắn sẽ là những hình ảnh tốt nhất của Đỗ Nhật Hà để gửi đến khán giả. 

- Cảm ơn Đỗ Nhật Hà về những chia sẻ, chúc chị sẽ có một năm 2023 bùng nổ và chinh phục được những cột mốc mới trên con đường nghệ thuật.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất