Giải Trí

Diễn viên Thanh Hương: 'Năm 2021 hi vọng sẽ là một năm có nhiều khởi sắc'

Diên Vỹ
Chia sẻ

Diễn viên Thanh Hương đã có những chia sẻ hết sức chân thật về một năm vừa qua cũng như dự tính trong năm mới.

- Năm 2020 là một năm như thế nào đối với chị? Khán giả nói rằng chị Thanh Hương không có quá nhiều hoạt động nghệ thuật, vậy lí do gì khiến chị Thanh Hương hạn chế hoạt động hơn so với những năm trước.

Một năm vừa qua với Thanh Hương là một năm quá nhiều biến động khi Covid cũng như lũ lụt đang là một trong những mối lo đối với nhiều người và không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống của bà con mà còn với công việc của nghệ sĩ. Thế nhưng, Thanh Hương vẫn tiếp tục với những dự án của mình được bình thường. 

May mắn, Thanh Hương được tham gia một số bộ phim của VFC như Hướng dương ngược nắng… và hiện tại đang quay song song 1 bộ phim nữa là Mùa hoa tìm lại của đạo diễn Vũ Minh Trí.  Thực ra, Thanh Hương thấy đối với bản thân mình thì công việc vẫn sẽ diễn ra bình thường, mặc dù khán giả có thể thấy Thanh Hương không xuất hiện quá nhiều như trước. Bởi vì tới thời điểm bây giờ, cũng đã đến lúc mình phải lựa chọn những vai diễn của mình thực sự phải là một vai hay, ấn tượng, tâm huyết thì Thanh Hương mới nhận lời.

- Theo dự định của năm 2020 thì chị Thanh Hương sẽ tung ra 1 ca khúc mang đậm chất Thanh Hương, và dự tính đó giờ như thế nào?

Về dự tính âm nhạc thì vẫn là một món nợ với khán giả, và đây chắc chắn là một món nợ ân tình. Thanh Hương rất muốn ra sản phẩm sớm để có thể gửi lời tri ân tới khán giả, tuy nhiên do ảnh hưởng quá nhiều do dịch Covid-19, Thanh Hương cũng rất bận với lịch trình quay của mình nên vẫn chưa thể tung ra sản phẩm được. Và thực tâm hi vọng trong thời gian gần nhất, Thanh Hương sẽ xin phép gửi tặng tới khán giả sản phẩm một cách chỉn chu nhất.

- Chị có thể chia sẻ năm 2020 với gia đình mình là một năm như thế nào?

Một năm rất nhiều thay đổi, thế nhưng phải nói rằng Thanh Hương rất may mắn bởi vì về mặt kinh tế thì không có quá nhiều biến đổi. Ngày xưa, mình có thể đến bất cứ đâu để quay, thế nhưng hiện tại mình cũng phải hạn chế rất nhiều, không tụ tập quá nhiều. Chính vì thế đôi lúc cũng sẽ buồn hơn *cười *. Thế nhưng Thanh Hương vẫn sẽ đảm bảo, mình phải giữ gìn sức khoẻ không chỉ cho bản thân mình đâu mà còn cho những người xung quanh nữa. Không chỉ Thanh Hương đâu, bất cứ một nghệ sĩ nào cũng mong muốn điều như vậy và rất mong dịch sẽ qua sớm để mình có thể quay trở lại với công việc của mình.

Gia đình Thanh Hương thì mọi thứ vẫn trôi qua hàng ngày như thế, duy chỉ có nếp sống sinh hoạt như ngày trước ít nhiều sẽ thay đổi. Sẽ hạn chế không đi du lịch, không ra ngoài quá nhiều. Thế nhưng đôi lúc, như thế này cũng sẽ có cái hay khi gia đình có thể tụ họp đông đủ và Hương cũng như ông xã dành nhiều thời gian bên nhau, bên gia đình hơn.

- Đợt dịch Covid-19 vào đúng dịp cận kề Tết nguyên đán 2021 có ảnh hưởng gì tới nhịp sống hàng ngày của gia đình chị hay không? Các bạn nhỏ được nghỉ học thì chị cân bằng như thế nào giữa công việc và chăm sóc các con?

Thực sự cái cảm thấy thay đổi nhiều nhất và khiến mình buồn nhất chính là bao nhiêu dự tính của mình, bao nhiêu thói quen đều phải bỏ hết và sống chung với đợt dịch này. Và phải làm sao cho đợt dịch này “chia tay” mình càng sớm càng tốt. Bản thân Thanh Hương cũng không có quá nhiều nhu cầu trong cuộc sống lắm. Ngày trước nếu như không đi quay phim thì Thanh Hương cũng chỉ loanh quanh ở nhà mà thôi.

Hương chỉ cảm thấy, mọi thứ nó có hơi bí bách trong vấn đề mình có thể gửi tới khán giả những vai diễn. Dịch đang diễn biến phức tạp như thế này đúng là việc đi quay rất khó khăn, lịch trình thay đổi quá nhiều nên chắc chắn mọi thứ cũng sẽ có ít nhiều bị ảnh hưởng.

Đợt trứơc vào giữa năm thì các bạn nhỏ chuyển qua học online và các bé vẫn đảm bảo được theo yêu cầu phía nhà trường đặt ra. Năm nay, các cháu cũng được nghỉ Tết sớm vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thế nhưng Thanh Hương vẫn đánh giá 2 bé nhà mình là hai bạn nhỏ vô cùng tự lập và hiểu chuyện. 

- Chị Thanh Hương đã chuẩn bị Tết như thế nào khi lịch trình bận rộn tới như vậy?

Cũng rất may mắn khi những năm gần đây các trang mạng xã hội và những cái shopping online rất phổ cập. Chính vì thế lúc mình muốn mua gì thì mình có thể lướt điện thoại là mình có thể mua và rất tiện với những người nghệ sĩ như Thanh Hương.

Chính vì thế nhiều khi, mình có thể bận rộn với lịch trình của mình thì Thanh Hương vẫn có thể sắm sửa, trang hoàng cho Tết được. Tuy nhiên, gia đình Hương rất thích cây và hoa. Chính vì thế Hương sẽ dành ra 1 đến 2 ngày để có thể đi lựa những cây, cành hoa ngày Tết để thấy được Tết vẫn ở bên cạnh mình. Thực ra thì năm nào cũng vậy, phải tới sát Tết thì Hương mới được nghỉ và không có quá nhiều thời gian để đi mua sắm Tết. Chính vì thế đa phần tất cả những cái đấy ông xã Thanh Hương sẽ lo nhiều hơn.

- Tết 2021 của gia đình chị có gì khác so với Tết 2020?

Thanh Hương rất thích đến Tết sẽ được đi chơi, đi du xuân. Và Hương nghĩ, tới Tết nghệ sĩ dù có bận mấy thì bận thế nhưng ai cũng sẽ sắp xếp lịch trình để ngày Tết được nghỉ và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. 

Những lúc nào mà Hương rảnh thì gia đình sẽ sắp xếp những chuyến du lịch ngắn ngày thôi và sau đó mình sẽ phải quay lại với công việc. Nghệ sĩ mà, nhiều cái rất thiệt thòi và cảm thấy gia đình mình cũng phải thiệt thòi vì mình, thế nhưng mọi thứ cũng đã quen rồi. Thế nhưng năm nay tình hình dịch bệnh lại đúng vào dịp Tết như thế này thì không chỉ riêng Hương mà là tất cả mọi người đều rất buồn.

Hương nghĩ, Hương và gia đình cũng sẽ nghe theo lời kêu gọi ai ở đâu hãy ở yên ở đó, hạn chế di chuyển để đảm bảo cho sức khoẻ của mình và mọi người. Dẫu biết rằng việc không làm những công việc hàng năm vào dịp Tết như đi du xuân, chùa chiền… thế nhưng Thanh Hương và cả nhà vẫn sẽ tuân thủ mọi quy định được đưa ra. Và hi vọng mọi người cũng sẽ như vậy. 

- Gia đình chị Thanh Hương có giữ nếp đón Tết như hằng năm: Đi chùa, du xuân đón Tết hay không?

Có một cái mà Hương không thay đổi vào dịp Tết đó chính là bên nhà chồng của Thanh Hương có 2 anh em ruột và mỗi người sẽ đều có 1 trách nhiệm riêng để quan tâm ngày Tết cho cả đại gia đình.

Hương sẽ đảm nhận nhiệm vụ mua đồ lễ, bánh kẹo Tết cho bố mẹ hai bên gia đình.Và thông lệ này nếu mình có bận rộn thì mình vẫn có thể đặt được. Và những thói quen đó mình vẫn giữ được tới bây giờ. Những việc đó dù là nhỏ thôi, thế nhưng việc trong 1 năm bận rộn mình vẫn có thể nghĩ tới bố mẹ, ông bà, nguồn cội của mình là điều không thể nào bỏ được. Và ngày Tết vẫn là một ngày ăn sâu vào trong tâm thức của người Việt Nam mà chỉ cần nhắc tới là bồi hồi, và Thanh Hương cũng vậy. Và Thanh Hương tới thời điểm hiện tại vẫn giữ cái nếp đó.

Về việc đi chùa, đón xuân ngày Tết thì đấy là theo thông lệ hằng năm gia đình Hương sẽ đi sau khi đi chúc Tết gia đình 2 bên. Thế nhưng, tết 2021 chắc chắn sẽ là một năm đặc biệt hơn khi Hương nghĩ, Hương cùng với mọi người sẽ hạn chế ra ngoài hơn và nghe theo lời kêu gọi của mọi người. Như các bạn cũng biết, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, và việc mình giữ gìn cho bản thân, gia đình, toàn xã hội sẽ là một trong những bức đầu tiên để đẩy lùi Covid.

- Chị hi vọng, năm 2021 sẽ là một năm như thế nào? 

Thực sự, Thanh Hương có 2 điều ước. Hi vọng năm 2021 sẽ là một năm có nhiều bình an tới tất cả mọi người. Dịch bệnh sẽ được kiểm soát và không bao giờ được quay lại. Mọi hoạt động cũng như cuộc sống sẽ tiếp diễn theo nhịp bình thường như trước.

Và những vai diễn của mình, những tâm huyết mình dành cho vai diễn đó sẽ được khán giả đón nhận và có được sự thành công nhất định. Thanh Hương hi vọng, năm 2021 sẽ là một năm khởi sắc không chỉ cho bản thân mình mà còn cho tất cả mọi người. Và Thanh Hương tin, hi vọng đó sẽ thành hiện thực.

- Cảm ơn chị Thanh Hương về buổi trò chuyện ngày hôm nay. Chúc chị năm mới an khang thịnh vượng và ngày càng thăng hoa hơn nữa trong sự nghiệp.

Chia sẻ

Bài viết

Diên Vỹ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất