Giải Trí

Diễn biến vụ án Thái Thiên Phượng: Mẹ ruột 'gay gắt' giành tài sản cho con gái

Team Đời Sống
Chia sẻ

Mẹ ruột của Thái Thiên Phượng đang gấp rút làm những thủ tục cần thiết để trở thành người đứng tên tài sản của con gái.

Ngoài việc bắt giữ 7 nghi phạm, cơ quan chức năng đã đi vào quá trình điều tra chuyên sâu để tìm ra động cơ lẫn nguyên nhân dẫn đến sự việc nữ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại dã man.

Đã 2 tuần trôi qua, vụ án này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và liên tục phơi bày nhiều sự thật khiến công chúng “hãi hùng”.

Diễn biến vụ án Thái Thiên Phượng: Mẹ ruột 'gay gắt' giành tài sản cho con gái Ảnh 1
Thái Thiên Phượng bị gia đình chồng cũ sát hại dã man vì tranh chấp tài sản.

Tờ HK01 cho biết, nguyên nhân trực tiếp của việc Thái Thiên Phượng bị sát hại là mẫu thuẫn của nữ người mẫu với nhà chồng cũ. Quảng Cầu – cha chồng cũ, chủ mưu của vụ án mạng lo sợ con dâu Thái Thiên Phượng bán căn nhà đứng tên ông. Vì vậy, Quảng Cầu cùng gia đình chồng cũ và một số nghi phạm liên quan đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để sát hại cố người mẫu.

Diễn biến vụ án Thái Thiên Phượng: Mẹ ruột 'gay gắt' giành tài sản cho con gái Ảnh 2
Cơ quan chức năng đã bắt giữ 7 nghi phạm liên quan đến vụ án.

Song, Cheung Yin-fa – mẹ ruột Thái Thiên Phượng vẫn cương quyết đấu tranh giành lại khối tàn sản mà con gái đã bỏ tiền ra mua. Ngày 7/3, bà nộp đơn lên toà án Tối cao, yêu cầu Quảng Cầu không mua bán hoặc chuyển nhượng căn hộ cao cấp mà chưa có sự đồng ý của bà. 

Không những vậy, mẹ ruột Thái Thiên Phượng còn yêu cầu cha chồng cũ của nữ người mẫu gấp rút làm thủ tục bàn giao căn hộ cho mình đồng thời công khai chuyện Thái Thiên Phượng là người mua và chủ sở hữu của tài sản này. 

Diễn biến vụ án Thái Thiên Phượng: Mẹ ruột 'gay gắt' giành tài sản cho con gái Ảnh 3
Căn hộ Thái Thiên Phượng mua cho gia đình chồng cũ. Khối tài sản này vẫn đứng tên cha chồng cũ Quảng Cầu. Mẹ ruột Thái Thiên Phượng đang ra sức giành lại.

Tính đến thời điểm hiện tại, căn hộ cao cấp này vẫn đứng tên sở hữu của Quảng Cầu trị giá hơn 73 triệu HKD (khoảng 9,3 triệu USD) toạ lạc tại Kadoorie Hill ở Ho Man Tin. Thái Thiên Phượng là mua cho gia đình chồng cũ vào năm 2019. Trước đó, Quảng Cầu còn nắm trong tay căn hộ chính sách do chính quyền hỗ trợ trị giá hơn 2 triệu HKD (khoảng 250.000 USD).

Diễn biến vụ án Thái Thiên Phượng: Mẹ ruột 'gay gắt' giành tài sản cho con gái Ảnh 4
Quảng Cầu còn đứng tên một bất động sản khác.

Theo pháp luật Hồng Kông, người sở hữu bất động sản trị giá cao sẽ được ủng hộ từ bỏ mua nhà xã hội hoặc từ chối mua nhà trợ cấp. Những đặc quyền này sẽ nhường lại cho người dân khó khăn hơn. Chi tiết này đã khiến căn hộ của gia đình chồng cũ liên tục được đưa ra thảo luận.

Phiên toà xét xử tiếp theo sẽ được diễn ra vào ngày 8/5 sắp tới.

Xem thêm: Ai sẽ thừa kế tài sản kếch xù của nữ người mẫu 28 tuổi vừa bị sát hại?

Chia sẻ

Bài viết

Team Đời Sống

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất