Giải Trí

Datmaniac: 'RichChoi là thí sinh thay đổi nhiều nhất - Tôi mong ICD hoặc Tuimi giành giải Quán quân'

Thành Duy - CTV
Chia sẻ

"Chung kết King Of Rap 2020 sẽ tạo nên lịch sử" - đó là lời chia sẻ đến từ huấn luyện viên Datmaniac sau khi xem qua màn tổng duyệt của Top 8 thí sinh.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của HLV Datmaniac về hành trình tại King Of Rap 2020 trước thềm Chung kết diễn ra. Nam Rapper còn bật mí, đêm thi cuối cùng này sẽ vô cùng bùng nổ và làm nên lịch sử trong giới Underground tại Việt Nam.

- Chào HLV Datmaniac! Anh cảm thấy như thế nào về các tiết mục của Top 8 thí sinh trong đêm Chung kết King Of Rap 2020?

- Khi xem qua phần tổng duyệt của Top 8 thí sinh, tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ và tôi tin rằng, khán giả cũng sẽ như vậy. Đến thời điểm hiện tại, các bạn đều chuẩn bị rất kĩ cho màn trình diễn và chơi hết công suất. Vì vậy, đêm Chung kết King Of Rap 2020 sẽ tạo nên lịch sử.

- Đến thời điểm hiện tại, anh nhận thấy thế mạnh của Top 8 thí sinh Chung kết là gì?

- Đến vòng này, Top 8 đều thể hiện rõ được điểm mạnh. Các bạn đều chơi được đa dạng thể loại và mang nhiều chủ đề vào phần trình diễn. Có người thể hiện bằng nguồn năng lượng mạng mẽ, dồn dập nhưng cũng có những người nhẹ nhàng hơn với những trải lòng. Nhưng nhìn chung, họ lôi cuốn mọi người bằng kĩ thuật rất chuyên nghiệp.

- Sau khi xem tổng duyệt, đâu là thí sinh anh ấn tượng nhất?

- Sau màn tổng duyệt, tôi ấn tượng với RichChoi, Tuimi.

- Anh đánh giá thế nào về hai học trò Tuimi và ICD?

- Tuimi là người tôi đặt tiền nhưng chưa một lần được huấn luyện. Chỉ có ICD từng trong Bảng A của tôi và đi đến vòng này. Thật ra, tôi cũng không dám gọi là huấn luyện gì nhiều bởi vì các bạn ấy giỏi rồi. Tôi chỉ đồng hành và giúp kiểm tra bài thi của hai bạn thôi. Vào Chung kết là do thực lực của họ chứ không nằm nhiều ở huấn luyện viên.

- Anh kì vọng ai sẽ là Quán quân của King Of Rap năm nay?

- Tôi rất mong ICD hoặc Tuimi sẽ giành được ngôi vị Quán quân King Of Rap năm nay.

- Nếu chỉ xét trên tiêu chí phù hợp để tham gia MTV Raps Asia, theo anh, trong Top 8 thí sinh ai là người phù hợp nhất?

- Tôi không đánh giá được vì MTV Raps Asia là sân đấu của tài năng. Bạn nào thể hiện được thế mạnh, bùng cháy nhất và chứng minh được tài năng của mình trong đêm Chung kết thì sẽ có mặt ở đó thôi.

- Theo anh thí sinh nào có sự thay đổi nhiều nhất?

- Thí sinh tôi thấy có sự thay đổi nhiều nhất là RichChoi. Bạn ấy chín chắn hơn qua thời gian, trưởng thành hơn trong lời nhạc và kỹ thuật của bạn ấy không đều đều ở mỗi vòng mà có sự thay đổi hay hơn.

- Đồng hành cả một mùa giải, anh nhận thấy ưu điểm và hạn chế của chương trình là gì?

- Vì là mùa đầu tiên nên chương trình khó tránh khỏi có nhược điểm. Mọi người bị tốn quá nhiều thời gian ở khâu chuẩn bị và sắp xếp sau hậu trường. Còn về ưu điểm, King Of Rap đã thành công trong việc mang nhạc Rap đến gần mọi người hơn. Bằng chứng là càng vào sâu, các khán giả đều nôn nao dõi theo chương trình.

- Anh có mong chờ vào King Of Rap mùa thứ hai?

- Tôi mong ở mùa hai, chương trình sẽ tìm kiếm được nhiều nhân tài nữa và yếu tố nổi trội hơn nữa. Trong năm nay, nhờ cuộc thi mà nhạc Rap được lên đến truyền hình, nên tôi tin rằng, qua năm sau chắc chắn King Of Rap sẽ tạo ra nhiều dấu ấn mới và tốt đẹp hơn.

- Nếu King Of Rap có mùa 2, anh sẽ tiếp tục tham gia chứ?

- Nếu có mùa 2 chắc chắn tôi sẽ tham gia nhưng tôi không hứa trước sẽ xuất hiện trong vai trò huấn luyện viên hay thí sinh.

- Các khán giả nhận thấy các thử thách trong King Of Rap mùa đầu tiên chưa "đủ đô" với dàn thí sinh, anh có gợi ý nào cho ban tổ chức hay không?

- Nếu được, ban tổ chức hãy thử đặt ra thử thách: Mỗi nhóm thi gồm 3 thí sinh nhưng cho từng thí sinh ở một căn phòng trong vòng 3 ngày và sau đó, đánh giá dựa trên những sản phẩm họ đã làm ra. 

- Anh đã tích luỹ được gì sau King Of Rap 2020?

- Tôi đã tích luỹ được rất nhiều. Thậm chí, tôi còn học hỏi từ thí sinh. Bên cạnh đó, nhờ đến với King Of Rap mà lần đầu tiên, tôi được gặp gỡ nhiều nghệ sĩ ngoài đời như thế. Kể cả các thí sinh hay các huấn luyện ngồi chung đều mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị.

- Nhiều khán giả cho rằng, nhạc Rap lên VTV3 và đại chúng hóa đã trở thành Mainstream. Vậy theo anh, ranh giới giữa Mainstream và Underground là gì?

- Tôi không thể nói nhiều về điều này nhưng rõ ràng, nhạc Rap khi đã lên truyền hình, bắt buộc có những thứ phải được kiểm soát. Nếu các Rapper nằm trong sự kiểm soát đó nhưng vẫn làm tốt được công việc của họ thì mới thật sự tài giỏi. Chẳng hạn, các thí sinh đi đến vòng này, có những thứ họ phải tiết chế vì khi các tiết mục của họ xuất hiện trên VTV3, nó sẽ tiếp xúc với rất nhiều người, có các em nhỏ và phụ huynh. Vì vậy, tôi luôn nói rằng các bạn hãy tập làm quen với điều đó đi.

- Một người Rapper cần làm gì để giữ được "cái chất" của minh?

- Thật ra, định nghĩa về "cái chất" rất mơ hồ. Tôi chỉ biết khuyên các bạn rằng con người chúng ra như thế nào thì hãy sống và thể hiện qua âm nhạc như vậy!

- Thành công của một Rapper được đánh giá dựa trên tiêu chí nào?

- Tôi đánh giá dựa trên cách một người Rapper khai thác chất liệu cuộc sống xung quanh và truyền tải nó vào âm nhạc.

- Anh nghĩ gì về việc ngày nay, người ta đánh giá thành công của một nghệ sĩ nói chung và Rapper nói riêng dựa vào Top trending?

- Theo tôi, Top trending không phải là bảng xếp hạng và không đánh giá chính xác chất lượng sản phẩm cũng như năng lực của một nghệ sĩ. Cá nhân, tôi luôn thần tượng những người nghệ sĩ có đời sống như chính lời nhạc mà họ viết ra.

- Chương trình Rap dành cho trẻ em đã rục rịch. Anh có ủng hộ việc tổ chức sân chơi Underground dành cho các bé hay không?

- Tôi vẫn phân vân có nên ủng hộ việc có một chương trình về Rap cho các bạn nhỏ hay không?! Bởi vì tôi không biết chính xác các em nhỏ đã sáng tác được hay chưa và sáng tác tác như thế nào. Bên cạnh đó, liệu các em ấy có nhận thức được mỗi sản phẩm âm nhạc đều phải truyền tải được cảm xúc cũng như tư duy của tác giả không?! Đó là vấn đề.

- Điều khiến anh hài lòng nhất về hành trình tại King Of Rap là gì?

- Tôi được làm việc với Cát Tiên Sa và các nhân vật lớn. Tôi nghĩ nếu chúng ta trở thành đồng minh với nhau thì sẽ giúp Rap tiếp tục đi lên.

- Anh mong đợi gì về Quán quân King Of Rap năm nay khi đại diện Việt Nam tại MTV Raps Asia?

- Tôi mong Quán quân của King Of Rap sẽ giữ được tinh thần vinh danh cho Rap Việt Nam tại sân chơi quốc tế và không ngừng cố gắng.

- Là một người từng có kinh nghiệm thi đấu tại Asia Raps, anh hãy chia sẻ về điều tạo nên sự khác biệt của một Rapper Việt Nam với bạn bè quốc tế?

- Đó là văn hóa. Quê hương của chúng ta là Việt Nam thì cuộc sống nơi đây sẽ làm nên ngôn ngữ của bạn và văn hóa của dân tộc sẽ tạo nên nét khác biệt giúp các Rapper Việt tỏa sáng tại sân chơi quốc tế.

- Cảm ơn HLV Datmaniac vì những chia sẻ!

Đừng quên đón xem tập 15 Chung kết King Of Rap 2020 được phát sóng vào lúc 21h15 Thứ 7 ngày 14/11/2020 trên kênh VTV3 và cập nhật nhiều tin tức hấp dẫn tại SAOstar.

Chia sẻ

Bài viết

Thành Duy - CTV

Photo

Gia Giang - Đại Thạch

Thiết kế

Tuấn Lê

Tin mới nhất