Giải Trí

Datmaniac: 'Tôi sẽ trở lại Yo! MTV Raps Asia, đi cùng quán quân King Of Rap càng nở mày nở mặt!'

Ngọc Tâm
Chia sẻ

Huấn luyện viên Datmaniac hứa hẹn sẽ có mặt tại Yo MTV Raps Asia 2020 để ủng hộ cho màn trình diễn của quán quân King Of Rap mùa đầu tiên.

Giải thưởng dành cho quán quân cuộc thi King Of Rap 2020 mùa đầu tiên gồm giải thưởng 1 tỷ đồng tiền mặt, 1 MV trị giá 200 triệu đồng thực hiện cùng Def Jam Recordings Vietnam và đặc biệt là cơ hội đại diện Việt Nam tham gia chương trình truyền hình quốc tế Yo! MTV Raps Asia. Huấn luyện viên Datmaniac hứa hẹn sẽ có mặt tại Yo! MTV Raps Asia 2020 để ủng hộ cho màn trình diễn của quán quân King Of Rap mùa đầu tiên.

Datmaniac: 'Tôi sẽ trở lại Yo! MTV Rap Asia, đi cùng quán quân King Of Rap càng nở mày nở mặt!' Ảnh 1

- Datmaniac đánh giá thế nào về chất lượng tiết mục của các thí sinh trong vòng Đấu nhóm chương trình năm nay?

- Tôi nghĩ các bạn thí sinh đã vượt qua được giới hạn của bản thân cũng như những yêu cầu khá khó khăn để các màn trình diễn Rap được phát sóng trên truyền hình. Từ trước đến nay, chúng ta có thể hát với nhau ở bất cứ đâu một cách thoải mái nhưng lên sân khấu lớn, áp lực tâm lý rất lớn. Rõ ràng, Rapper hiện nay giỏi hơn thế hệ của tôi rất nhiều.

Dù biết sẽ có nhiều bạn hay ho, sẽ có nhưng màn trình diễn với ý tưởng mới lạ nhưng tôi không nghĩ các bạn thí sinh làm tốt đến như thế. Âm nhạc được xử lý rất độc đáo. Đến vòng thi hiện tại, dù ở đội của tôi hay team đối thủ, tất cả thí sinh đều như người trong một nhà và đều thành công. Bất kỳ thí sinh nào phải dừng chân đều vô cùng đáng tiếc.

Datmaniac: 'Tôi sẽ trở lại Yo! MTV Rap Asia, đi cùng quán quân King Of Rap càng nở mày nở mặt!' Ảnh 2

- Việc đánh giá, cho điểm các thí sinh đã quen biết trước đó như Tuimi hay Mfree có quá khó khăn với Datmaniac hay không?

- Tôi sẽ ưu tiên hơn đối với những bạn có nội lực, góc nhìn riêng về cuộc sống nhưng chưa được nhiều người biết đến. Trong tương lai, chính các nhân tố này sẽ làm nên chuyện. Mfree là một trong số đó. Tôi đã gặp Mfree ở giải đấu Quy Nhơn. Tôi cảm thấy cậu ấy có thể xoay sở ở rất nhiều tinh huống. Tôi ấn tượng vì bạn ấy chơi Rap rất "fair" chứ không quá hơn thua.

Tôi nghĩ cũng có một chút ưu ái nhưng lý do là vì tôi đã biết thực lực của những thí sinh này ra sao. Tuimi là người bạn tôi mới biết trong nửa năm nay nhưng tôi đánh giá rất cao công sức, tâm huyết cô ấy dành cho âm nhạc.

Datmaniac: 'Tôi sẽ trở lại Yo! MTV Rap Asia, đi cùng quán quân King Of Rap càng nở mày nở mặt!' Ảnh 3

- Là huấn luyện viên dẫn dắt bảng D, Datmaniac đã chào đón và làm việc với nhóm thí sinh có tiền thưởng thấp nhất Top 40 như thế nào?

- Tôi có rất nhiều cảm xúc sau khi biết được mình sẽ dẫn dắt bảng D. Tôi không lựa chọn nhưng lại gặp gỡ và hướng dẫn các bạn. Lúc gặp tôi, các bạn rất dễ thương và chia sẻ chân thành rằng "Cứ chơi đi anh, tụi em còn gì để mất đâu. Bảng D là đội cảm tử mà". Tôi rất thương các bạn. Không vì có số tiền thấp nhất mà các bạn nhụt chí. Càng khó khăn, thí sinh ở bảng D lại càng có tinh thần hơn.

- Đến thời điểm hiện tại, Datmaniac ấn tượng với thí sinh nào nhất? Vì sao?

- Đó là Rica, Wxrdie và Vsoul. Chủ đề của Rica rất hay. Tôi không ngờ Rica có thể Rap trôi chảy đến như vậy, vần hay, hình ảnh sinh động, không hề bị chệch nhịp như tô màu mà không bị lem. 

Wxrdie cũng rất hay. Khi nghe bài Harder, tôi giật mình vì bạn trẻ này "xào nấu" bài nhạc rất ấn tượng. Vsoul mang được tinh thần chơi với bạn bè lên sân khấu lớn. Tôi nhìn thấy ở Vsoul tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

- Việc Datmaniac dành lời khen ngợi và đặt cược 50 triệu đồng cho ICD nhận được sự chú ý rất lớn từ các fan của King Of Rap. Bạn ấn tượng với Rapper trẻ này đến mức nào để đưa ra những quyết định thú vị này?

- Tôi nhận thấy ICD giỏi thật. Tôi không quan tâm những thứ khác. Nhạc là nhạc, đời là đời. Nếu như để lỡ mất ICD, tôi sẽ thấy rất tiếc. Tôi nghĩ mình phải giúp cho ICD vững bước trên hành trình này.

- Giải thưởng cho Quán quân của King Of Rap sẽ trở thành đại diện Việt Nam tại Yo! MTV Raps Asia. Bạn nghĩ sao về điều này?

- Tôi rất hào hứng khi được biết phần thưởng dành cho quán quân King Of Rap là một cuộc gặp gỡ tại Yo! MTV Raps Asia. Ai cũng cần một chuyến đi như thế để biết ở nước ngoài, cách làm việc cũng như nghệ sĩ quốc tế chuyên nghiệp như thế nào.

Datmaniac: 'Tôi sẽ trở lại Yo! MTV Rap Asia, đi cùng quán quân King Of Rap càng nở mày nở mặt!' Ảnh 4
Datmaniac: 'Tôi sẽ trở lại Yo! MTV Rap Asia, đi cùng quán quân King Of Rap càng nở mày nở mặt!' Ảnh 5

- Datmaniac nghĩ đây là cơ hội hay một thách thức đối với quán quân King Of Rap - chắc chắn là một gương mặt trẻ?

- Đó là cơ hội chứ không mang tính thách thức đâu. Chúng ta không cần đấu với nhau để phân cao thấp mà chỉ là "chơi" cùng một "con beat", hát Rap bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Cơ hội lớn này rất đáng quý.

Được tham gia chương trình, quán quân King Of Rap sẽ được biết cách ê-kíp chăm sóc chu đáo cho chúng ta như thế nào. Thế nên, cứ thoải mái trải nghiệm thôi là được.

- Khi Datmaniac đã nhận được lời mời của Yo! MTV Raps Asia, bạn có áp lực gì hay không?

- Tôi không cảm thấy áp lực. Tôi luôn nghĩ mình chơi Rap bao nhiêu năm và đây là cơ hội mang âm nhạc của mình ra quốc tế. Tôi hào hứng ngay từ khi nhận được beat của chương trình gửi. Tôi nghĩ mình có thể hoàn thành tốt phần trình diễn trên beat nhạc đó và tràn đầy tự tin.

- Datmaniac nghĩ ở thời điểm đó, bạn có độ nổi tiếng và tầm ảnh hưởng như thế nào để Yo! MTV Raps Asia chọn là 1 trong 2 đại diện Việt Nam góp mặt tại chương trình?

- Khi nhận được lời mời đến lúc đứng chung trên cùng một sân khấu với các Rapper ngôi sao các nước, tôi không hề đặt nặng đến việc mình nổi tiếng thế nào hay nổi bật ra sao. Lúc Rap là lúc tôi tỉnh táo nhất. Tất cả mọi người có mặt tại trường quay đều là những người bạn. 

Datmaniac: 'Tôi sẽ trở lại Yo! MTV Rap Asia, đi cùng quán quân King Of Rap càng nở mày nở mặt!' Ảnh 6
Datmaniac: 'Tôi sẽ trở lại Yo! MTV Rap Asia, đi cùng quán quân King Of Rap càng nở mày nở mặt!' Ảnh 7

- Trong những ngày ở Malaysia tham gia Yo! MTV Raps Asia, kỉ niệm đáng nhớ nhất của Datmaniac là gì?

- Ngày sang Malaysia để ghi hình Yo! MTV Raps Asia, tôi mới biết ở đó có 2 sân bay. Tôi và một số người bạn ở sân bay riêng, mẹ tôi và bạn gái lại ở một sân bay khác. Vừa xuống sân bay, tôi được ê-kíp đưa về khách sạn, không biết phải xoay sở liên lạc như thế nào với mẹ và bạn gái ở một đất nước xa lạ. Gần 1 tiếng sau, chúng tôi mới gặp được nhau. 

Datmaniac: 'Tôi sẽ trở lại Yo! MTV Rap Asia, đi cùng quán quân King Of Rap càng nở mày nở mặt!' Ảnh 8

- Datmaniac ấn tượng và học hỏi được điều gì nhiều từ ê-kíp quốc tế?

- Tôi học hỏi được rất nhiều điều từ ê-kíp rất giỏi và cởi mở. Họ có rất nhiều bộ phận như đưa đón, trang điểm, nhóm quay phỏng vấn khác với nhóm quay Rap đường phố và nhóm quay ở sân khấu. Tất cả khách mời đều được chăm sóc rất kỹ càng.

- Chiến lợi phẩm dành cho riêng Datmaniac sau những ngày tham gia Yo! MTV Raps Asia là gì?

- Chiến lợi phẩm của tôi sau chuyến đi đến với Yo! MTV Raps Asia là được anh Flow Sik theo dõi Instagram, được nói chuyện và chụp ảnh với anh Dynamic Duo, có được những bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc với các nghệ sĩ tham gia phần Rap Cypher đó. Nếu không có cơ hội này, không biết làm sao tôi có thể gặp được những thần tượng Rap châu Á này. Sau lần đó, tôi vẫn mong mỏi một lần được gặp lại anh em nghệ sĩ và ê-kíp quốc tế.

- Thay đổi lớn nhất trong âm nhạc của Datmaniac sau khi có những trải nghiệm đáng giá tại Yo! MTV Raps Asia là gì?

- Sau chuyến đi tham gia Yo! MTV Raps Asia, tôi không còn muốn Rap về bản thân mình nữa. Tôi không làm những thứ dễ dàng và bình thường. Tôi bắt đầu viết về vấn đề môi trường, cái nghèo, cái thiếu hiểu biết. Điều đó khiến tôi phải tìm tòi, học hỏi thêm rất nhiều.

- Datmaniac kỳ vọng điều gì ở Rap Việt Nam nói chung và dàn thí sinh tài năng của King Of Rap?

- Rapper nước bạn ai cũng giỏi. Sau lần tham gia Yo! MTV Raps Asia, tôi nhận thấy nhạc Rap Việt Nam so với thế giới như con nít với người lớn vậy. Rap nước ngoài có sự khôn khéo. Nhạc Rap nước mình vẫn còn giữ được sự trong sáng, thuần khiết. Điều đó cũng thú vị đấy chứ.

Rap Việt Nam cũng như Rap châu Á nói vẫn còn khá mới mẻ so với thế giới. Chúng ta đang dần được chú ý. Ở Việt Nam, thế hệ trẻ rất tài năng. Thế hệ của tôi giống như mới phát quang đường và bước đi còn Rapper trẻ bây giờ đã có nền tảng để phát triển, có định hướng rõ ràng. Điều quan trọng hơn cả là Rapper hiện nay có cộng đồng để học hỏi lẫn nhau. Trong tương lai, mỗi người có một màu sắc khác biệt rất đáng để kỳ vọng.

Datmaniac: 'Tôi sẽ trở lại Yo! MTV Rap Asia, đi cùng quán quân King Of Rap càng nở mày nở mặt!' Ảnh 9
Datmaniac: 'Tôi sẽ trở lại Yo! MTV Rap Asia, đi cùng quán quân King Of Rap càng nở mày nở mặt!' Ảnh 10
Datmaniac: 'Tôi sẽ trở lại Yo! MTV Rap Asia, đi cùng quán quân King Of Rap càng nở mày nở mặt!' Ảnh 11

- Việc thể hiện tác phẩm của mình bằng tiếng Việt ở sân khấu quốc tế có ý nghĩa thế nào với Datmaniac?

- Việc trình diễn bài hát của mình bằng tiếng mẹ đẻ trên Yo! MTV Raps Asia khiến tôi rất cảm kích và quý trọng chương trình. Ban đầu, tôi khá lo lắng việc Rap bằng tiếng Anh vì khả năng ngoại ngữ của tôi cũng có giới hạn. Chương trình đã cho mỗi Rapper Rap bằng tiếng đất nước mình. Điều đó có ý nghĩa rất tuyệt vời.

- Tiếng Anh có phải là điều quá cần thiết hay không khi đến với Yo! MTV Raps Asia?

- Năm đó, tôi đi cùng Cam - một người bạn rất giỏi giúp tôi thông dịch kết nối tôi với mọi người. Rõ ràng, khi tham gia một chương trình quốc tế, ngoại ngữ là một yếu tố rất quan trọng.

- Theo Datmaniac, để tham gia cuộc thi Rap quốc tế, tài năng bước ra từ King Of Rap 2020 cần phải có những yếu tố nào?

- Tôi sẽ không chọn quán quân chỉ để người chiến thắng đến với Yo! MTV Raps Asia. Tôi nghĩ các bạn cứ nên thể hiện hết khả năng. Ngôi vị quán quân sẽ dành cho người xứng đáng. Bước đi tiếp theo dành cho người chiến thắng là tham gia Yo! MTV Raps Asia. Cứ thi xong King Of Rap và tiếp tục làm tốt ở Yo! MTV Raps Asia là được.

Datmaniac: 'Tôi sẽ trở lại Yo! MTV Rap Asia, đi cùng quán quân King Of Rap càng nở mày nở mặt!' Ảnh 12
Datmaniac: 'Tôi sẽ trở lại Yo! MTV Rap Asia, đi cùng quán quân King Of Rap càng nở mày nở mặt!' Ảnh 13

- Liệu quán quân King Of Rap 2020 - một Rapper trẻ nên tận dụng cơ hội đến với cuộc thi Rap quốc tế như thế nào?

- Tôi nghĩ khi đến thời gian lên đường tham dự Yo! MTV Raps Asia, quán quân King Of Rap sẽ có chiến lược riêng và sẽ hiểu mình nên làm gì. Quan trọng hơn, Yo! MTV Raps Asia sẽ hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình để chúng tá có được những phần thể hiện ấn tượng nhất.

- Datmaniac nghĩ mình đang mang đến một hình ảnh như thế nào trong mắt bạn bè quốc tế tại Yo! MTV Rap Asia 2019?

- Tôi xuất hiện tại Yo! MTV Raps Asia với một bộ đồ trắng và chiếc nón đỏ như hình ảnh của con sếu đầu đỏ - loài vật đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Còn lại, tôi cũng không nghĩ quá nhiều. Chỉ là đến với chương trình và chơi Rap một cách thoải mái. Tôi nhận được lời khen ngợi của đại diện hãng thu âm Def Jam. Quá thật, điều đó làm tôi rất vui sướng.

Datmaniac: 'Tôi sẽ trở lại Yo! MTV Rap Asia, đi cùng quán quân King Of Rap càng nở mày nở mặt!' Ảnh 14
Datmaniac: 'Tôi sẽ trở lại Yo! MTV Rap Asia, đi cùng quán quân King Of Rap càng nở mày nở mặt!' Ảnh 15

- Theo Datmaniac, quán quân King Of Rap nên thể hiện điều gì, mang đến màu sắc như thế nào để xứng đáng là đại diện cho các Rapper trẻ Việt Nam khi đến với chương trình quốc tế này?

- Tôi chưa biết năm nay chương trình Yo! MTV Raps Asia sẽ tổ chức như thế nào nhưng tôi nghĩ quan quân của King Of Rap không cần quá quan trọng việc bạn trông như thế nào trong mắt mọi người. Cứ việc là chính mình và thể hiện trọn vẹn.

- Datmaniac có lời khuyên sớm nào dành cho quán quân King Of Rap - người nắm giữ chiếc vé đến với Yo! MTV Raps Asia?

- Lời khuyên của tôi là hãy đi chung với những người bạn của mình - những người mà bạn muốn họ được có mặt trong sự kiện tuyệt vời này. Hãy giữ cho mình tinh thần ổn định và đừng áp lực về điều gì. Hãy luôn tận hưởng mỗi một giây trôi qua.

Datmaniac: 'Tôi sẽ trở lại Yo! MTV Rap Asia, đi cùng quán quân King Of Rap càng nở mày nở mặt!' Ảnh 16
Datmaniac: 'Tôi sẽ trở lại Yo! MTV Rap Asia, đi cùng quán quân King Of Rap càng nở mày nở mặt!' Ảnh 17

- Datmaniac sẽ trở lại Yo! MTV Raps Asia để ủng hộ và cổ vũ cho quán quân King Of Rap 2020 chứ?

- Chắc chắn tôi sẽ nắm lấy cơ hội này. Tôi rất muốn có mặt tại Yo! MTV Raps Asia thêm một lần nữa. Năm nay sẽ lại có những gương mặt mới ở trình độ mới và năng lượng mới. Thế nên, tôi cũng phải đi Malaysia lần này thôi. Đi chung với quán quân King Of Rap lại càng nở mày nở mặt chứ.

- Xin cảm ơn Datmaniac vì những chia sẻ.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Tâm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất