Những chia sẻ gần đây của ca sĩ Thủy Tiên về việc muốn buông bỏ, sống đơn giản trong nửa đời còn lại đã khiến nhiều khán giả không khỏi suy ngẫm. Sau nhiều năm sống kín tiếng, Thủy Tiên bất ngờ mở lòng về những lựa chọn của bản thân, qua đó một lần nữa khiến công chúng nhìn lại hành trình nghệ thuật từng rất rực rỡ của cô.
Với nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X, Thủy Tiên không đơn thuần là một ca sĩ sở hữu nhiều bản hit mà còn là một trong những nghệ sĩ nữ cá tính của Vpop. Thủy Tiên từng ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc như: Giấc Mơ Tuyết Trắng, Chợt Là Nỗi Đau, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Hát Vang Rằng Em Yêu Anh,... Không chỉ ca hát, Thủy Tiên còn được đánh giá cao ở khả năng sáng tác và xây dựng hình ảnh riêng trong showbiz.
Ở thời kỳ đỉnh cao, cái tên Thủy Tiên luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn. Mỗi sản phẩm mới đều nhận được sự quan tâm từ công chúng. Không ít người từng tin rằng Thủy Tiên sẽ còn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp nếu tiếp tục duy trì phong độ như giai đoạn đó.
Không dừng lại ở âm nhạc, Thủy Tiên còn từng có những bước thử sức đáng chú ý ở lĩnh vực điện ảnh. Năm 2016, Thủy Tiên đảm nhận vai trò nhà sản xuất cho phim điện ảnh Vợ Ơi... Em Ở Đâu?. Dự án nhận được sự quan tâm của công chúng và đánh dấu một hướng đi mới của Thủy Tiên. Thời điểm đó, nhiều người kỳ vọng đây sẽ là khởi đầu cho một hành trình dài hơi của Thủy Tiên với điện ảnh.
Thế nhưng, những gì diễn ra sau đó lại hoàn toàn khác. Sau những biến cố và đặc biệt là ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện năm 2021, Thủy Tiên dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật. Không còn những sân khấu ca nhạc, không còn các dự án phim ảnh hay sự xuất hiện thường xuyên trước công chúng, Thủy Tiên chọn cuộc sống kín tiếng và bình lặng hơn.
Điều khiến nhiều người cảm thấy đáng tiếc là khi nhìn sang những nghệ sĩ cùng thời với Thủy Tiên, không ít người hiện vẫn đang hoạt động sôi nổi, liên tục xuất hiện trong các dự án nghệ thuật và tiếp tục gặt hái thành công. Trong khi đó, một nghệ sĩ từng sở hữu vị trí đặc biệt như Thủy Tiên lại gần như vắng bóng hoàn toàn khỏi showbiz.
Nhiều khán giả cho rằng nếu không có những biến cố xảy ra, biết đâu Thủy Tiên vẫn đang đứng trên sân khấu, vẫn ra mắt sản phẩm âm nhạc mới hoặc tiếp tục phát triển ở lĩnh vực điện ảnh. Những điều đó khiến hành trình nghệ thuật của cô trở nên dang dở trong mắt không ít người hâm mộ.
Tuy nhiên, sau tất cả, sự tiếc nuối ấy không đi kèm với trách móc. Bởi hơn ai hết, Thủy Tiên là người hiểu rõ điều gì mang lại hạnh phúc cho mình ở thời điểm hiện tại. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, trải qua đủ vinh quang lẫn biến cố, Thủy Tiên có quyền lựa chọn cuộc sống mà cô mong muốn.
Có thể với công chúng, việc Thủy Tiên rời xa âm nhạc và điện ảnh là điều đáng tiếc. Nhưng với chính cô, đó có thể là cách để tìm lại sự bình yên sau những năm tháng nhiều áp lực. Và suy cho cùng, sau tất cả những gì đã trải qua, Thủy Tiên xứng đáng được tận hưởng một cuộc sống nhẹ nhàng, bình an bên gia đình, thay vì tiếp tục chạy theo ánh hào quang của showbiz.
Đôi khi, điều đáng tiếc nhất không phải là một nghệ sĩ rời xa sân khấu, mà là khán giả không còn được nhìn thấy họ tỏa sáng. Nhưng nếu sự lựa chọn ấy mang lại hạnh phúc cho người trong cuộc, thì đó cũng là điều đáng được tôn trọng.