Giải Trí

Dàn sao Penthouse giải mã lời thoại cực quan trọng của Lee Ji Ah cuối mùa 1

Theo Soompi
Chia sẻ

Dàn sao Cuộc chiến thượng lưu (Penthouse) đã làm sáng tỏ những tranh cãi gay gắt về phân cảnh của Lee Ji Ah ở cuối mùa 1!

Trước buổi công chiếu mùa thứ 2 của Penthouse, Kim So Yeon, Eugene (S.E.S), Uhm Ki Joon và Yoon Jong Hoon đã xuất hiện với tư cách khách mời trong tập mới nhất của chương trình YouTube đình đám ‘MMTG’ do đài SBS thực hiện.

Tiết lộ nội dung mùa 1 của Penthouse

Trong chương trình, MC Jae Jae đã khen ngợi khả năng diễn xuất của Kim So Yeon cùng màn thể hiện đầy cảm xúc trong phân cảnh nhân vật Cheon Seo Jin gọi điện thoại xin giúp đỡ về vụ bê bối tham nhũng của Chung Ah Foundation. Jae Jae nói: “Kim Young Dae, người thủ vai [Joo] Seok Hoon, nói rằng anh ấy đã nổi da gà khi xem lại phân cảnh này.”

Kim So Yeon đáp lại bằng cách khen ngợi bạn diễn Yoon Jong Hoon khi đã góp phần hoàn thiện phân cảnh. “Có vài điều tôi thực sự muốn nói về phân cảnh này,” nữ diễn viên cho biết. “Điểm sáng trong đó là Ha Yoon Cheol chộp lấy tay tôi và nói, ‘Seo Jin à’. Chi tiết này không có trong kịch bản. Ở buổi diễn tập, [Yoon Jong Hoon] đã đề xuất bổ sung thêm với đạo diễn, nói rằng lần đầu tiên cậu ấy muốn thử gọi tôi [bằng tên tôi] là ‘Seo Jin’.”

“Vì vậy khi cậu ấy nắm tay tôi và gọi tôi là ‘Seo Jin à’, đột nhiên tôi vô cùng xúc động,” nữ diễn viên nhớ lại. “Kết quả là cho đến tận khi kết cảnh gọi điện thoại, tôi vẫn cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt đó. Vì thế, tôi muốn dành lời tri ân ở cảnh phim này cho đạo diễn, biên kịch và [Yoon Jong Hoon].”

Về phần mình, nam diễn viên Yoon Jong Hoon khiêm tốn chia sẻ: “[Kim] So Yeon luôn tri ân những người khác. Trước lúc chúng tôi hợp tác trong bộ phim này, tôi từng nghe nhiều về tính cách tốt đẹp của chị ấy. Nhưng sau khi làm việc chung rồi, tôi nhận ra những lời đồn mình đã nghe còn chưa diễn tả được hết con người chị. Kim So Yeon thậm chí còn tốt hơn thế nữa.”

Eugene cũng tiết lộ rằng cô không biết nhân vật Oh Yoon Hee của mình là người đã sát hại Min Seol Ah (Jo Soo Min) cho đến tận cuối mùa 1.

“Thật sự tôi không biết gì,” Eugene nói. “Tôi chỉ phát hiện ra tình tiết này khi nhận kịch bản [cho tập phim đó]. Ban đầu, [Yoon Jong Hoon] nói với tôi rằng ‘Em nghĩ Yoon Hee là hung thủ.’ Nhưng tôi lại nói ‘Em nói gì vậy? Không đời nào.’”

“Sau đó chúng tôi ghi hình thêm vài tập phim nữa, [Uhm Ki Joon] cũng nói với tôi, ‘Anh nghĩ Yoon Hee đã giết cô bé,’” nữ diễn viên tiếp tục. “Tôi thì nghĩ, ‘Sao ai cũng suy đoán như vậy nhỉ? Không thể thế được.’”

Ở cuối chương trình, Jae Jae đề cập rằng nhiều fan của bộ phim đã đoán rằng nhân vật Shim Soo Ryeon (Lee Ji Ah) – người đã bị Joo Dan Te sát hại ở tập cuối mùa 1 – sẽ trở lại trong mùa 2.

Lý giải cho suy đoán của fan về việc Soo Ryeon đã giả chết, Jae Jae nhấn mạnh: “Họ nói rằng trong cảnh cuối, mọi người có thể đọc được khẩu hình miệng của cô ấy nói với Yoon Hee ‘Nói rằng cô là người đã giết tôi.’”

Tuy nhiên, dàn sao của bộ phim lại tỏ ra rất bất ngờ, cả Eugene và Uhm Ki Joon đã đính chính rằng Shim Soo Ryeon thật ra nói “Chạy đi”.

Eugene bổ sung thêm Shim Soo Ryeon không nói gì thêm sau đó nữa: “Khán giả thực sự muốn Soo Ryeon hồi sinh lắm nên mới nghĩ ra nhiều giả thuyết như vậy.”

Uhm Ji Koon giải thích: “Câu thoại duy nhất của nhân vật là ‘Chạy đi’. Khi tôi giết cô ấy, cô ấy đang nói [với Oh Yoon Hee] chạy đi trước khi cũng gặp nguy hiểm.”

Chia sẻ

Theo

Soompi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất