Giải Trí

Được fan gọi với danh xưng 'ông hoàng', Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi không tự vỗ ngực xưng tên'

Minh Ngọc
Chia sẻ

Đàm Vĩnh Hưng không thích được gọi với danh xưng 'ông hoàng' mà thay vào đó muốn là người nghệ sĩ của mọi người, mọi nhà.

Mới đây Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ bài viết liên quan đến danh xưng "ông hoàng" mà bấy lâu nay vẫn thường được gọi. Theo đó nam ca sĩ bức xúc khi bị một số netizen áp đặt, cho rằng Đàm Vĩnh Hưng tự vỗ ngực xưng tên.

Được fan gọi với danh xưng 'ông hoàng', Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi không tự vỗ ngực xưng tên' Ảnh 1
Bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân: "Giải thích lần thứ n rồi nhưng có vẻ vẫn có nhiều bạn không chịu hiểu!

Tôi không tự vỗ ngực xưng tên, tôi không đặt để bản thân mình thành ông hoàng bà chúa nào cả! Tôi chỉ muốn là nghệ sĩ của mọi người, mọi nhà, hát cho đến khi mình còn có thể!".

Được fan gọi với danh xưng 'ông hoàng', Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi không tự vỗ ngực xưng tên' Ảnh 2

Không chỉ chia sẻ bài viết, Đàm Vĩnh Hưng còn đính kèm đoạn clip giải thích cận kẽ danh xưng ông hoàng mà anh vẫn thường được gọi. 

Cụ thể Đàm Vĩnh Hưng cho biết có nhiều người nghĩ rằng nam ca sĩ tự xưng nên có những ác cảm. Thế nhưng trên thực tế, đây là danh xưng được một bài viết đặt cho anh cách đây từ khá lâu. 

Được fan gọi với danh xưng 'ông hoàng', Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi không tự vỗ ngực xưng tên' Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng muốn làm nghệ sĩ của mọi người, mọi nhà.

Đàm Vĩnh Hưng kể: "Có rất nhiều người dị ứng và phản ứng khó chịu một cách cực đoan về cái danh xưng đó khi báo chí hoặc mọi người gọi tôi. Họ cho là tôi không xứng đáng. Nhưng họ có quyền đó, đó là cách suy nghĩ của họ. Tôi cũng chưa bao giờ phải mất thời gian cãi cọ với họ làm gì. Vì tôi không làm ra cái đó".

Nhiều người dùng sau đó đã để lại bình luận với mục đích an ủi, động viên nam ca sĩ trước những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Được fan gọi với danh xưng 'ông hoàng', Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi không tự vỗ ngực xưng tên' Ảnh 4

- "Đừng bận tâm đến những ý kiến không hay nữa anh Hưng".

- "Mong anh vững tâm, không bị kích động trước những bình luận không hay".

- "Dù gì thì truyền tải tiếng hát đến khán giả vẫn quan trọng nhất".

- "Dù ai nói ngã nói nghiêng, quan trọng là vẫn làm tròn trách nhiệm, mang lời ca tiếng hát của mình đến khán giả, thế là được".

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất