Giải Trí

Dablo: 'Vòng tới, tôi muốn chiến với HIEUTHUHAI' - Liệu cặp đấu 'đẹp trai, Rap chuẩn' có thành sự thật?

Thành Duy - CTV
Chia sẻ

Dablo chia sẻ nỗi lo lắng vì diễn kết hợp với thể loại nhạc sở đoản và bày tỏ sự tiếc nuối khi Kenji bị loại khỏi King Of Rap 2020.

Trong tập 11 King Of Rap 2020, Dablo đã mang đến phần thi đầy cảm xúc nhưng cũng vô cùng nổ bởi khả năng trình diễn sân khấu chuyên nghiệp. Thế nhưng, để hoàn thiện tiết mục này, anh chàng đã trải qua nhiều giờ phút căng thẳng vì kết hợp với một ca khúc sở đoản nên không tìm được định hướng rõ ràng. Hãy cùng SAOstar lắng nghe Dablo chia sẻ về cảm xúc và quá trình hoàn thành phần thi của mình. 

- Chào Dablo! Trước khi bước lên sân khấu để biểu diễn, cảm xúc của bạn như thế nào?

- Chào các độc giả của SAOstar! Trước khi lên diễn, mình cảm thấy vô cùng hào hứng, tự tin và chỉ muốn được lên sân khấu ngay lập tức. Thế nhưng, ở những ngày đầu mới nhận bài, mình rất lo lắng. Khi được biết sẽ diễn cùng chị Lynk Lee trong ca khúc "Từ đó", mình rất áp lực vô cùng vì dòng nhạc nhẹ nhàng vốn không phải là thế mạnh của mình. Âm nhạc của mình rất mạnh mẽ và gai góc nên rất khó để có thể dung hòa để mang đến phần thi tốt nhất.

- Trước khó khăn như vậy, bạn đã làm gì để hoàn thành tiết mục và mang về chiến thắng trước Linh Thộn?

- Ban đầu, mình không nghĩ được bất kì điều gì để viết, vì bài "Từ đó" vốn đã rất quen thuộc với khán giả rồi và nhạc tình yêu lại không phải sở trường của mình nữa. Thế nhưng, nhờ sự giúp đỡ của Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh và HLV BigDaddy, mình đã có định hướng rõ ràng hơn và nhanh chóng hoàn thành sáng tác. 

- Thế mạnh của bạn là gì với với đối thủ?

- Mặc đều có khả năng trình diễn tốt nhưng mình tự tin sẽ kiểm soát được sân khấu tốt hơn Linh Thộn. Bởi vì mình có nhiều trải nghiệm đi diễn và tham gia các gameshow truyền hình hơn. Tuy nhiên, mình không hề đánh giá thấp bạn ấy. Mình và Linh Thộn luôn nhắn nhủ nhau sẽ mang đến một màn diễn hơn là một phần thi và gửi đến cho khán giả nhiều giá trị nghệ thuật thông qua tiết mục lần này.

- Bạn tự tin bao nhiêu phần trăm về khả năng chiến thắng của mình? 

- Mình không nói trước được vì đôi khi "học tài thi phận". Trong quá trình luyện tập, mình đã tiếp thu và khắc phục những lỗi còn thiếu sót, còn lên sân khấu như thế nào thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tốt. Thế nhưng, có một điều chắn chắn là mình sẽ cháy hết 100% năng lực của bản thân để cống hiến cho khán giả.

- Điều khó khăn nhất với bạn khi biểu diễn tiết mục này là gì?

- Vì đây là một màn diễn kết hợp nên điều khó khăn nhất là phải biết tiết chế bản thân, tương tác và hỗ trợ bạn diễn. Thế nhưng khi đến lượt thi của mình rồi thì phải biết cách giựt lại spotlight. Mình xem đó là sự hòa hợp giữa những người trên sân khấu với nhau.

- Trong vòng thi tới, ai là thí sinh bạn muốn đấu nhất?

- Thí sinh mình muốn "chiến" nhất là HIEUTHUHAI vì bạn ấy rất mạnh và mình muốn thử sức với một đối thủ mạnh như vậy. Mình tự thấy được điểm chung của hai anh em trong cách đi flow và trình diễn, vì vậy, nếu kết hợp với nhau sẽ tạo nên nhiều điều khá thú vị. 

- Đâu là cặp đấu bạn tiếc nuối nhất sau tập 11 King Of Rap 2020?

- Chắc chắn là cặp Wxrdie - Kenji. Trước khi thi đấu, mình rất mong Kenji thắng vì hai anh em đã chơi rất thân với nhau từ trước rồi. Thế nên khi biết kết quả em ấy bị loại, mình rất tiếc. Trời kêu ai nấy dạ, biết làm sao được!

- Khi kết hợp với Lynk Lee, điều bạn ấn tượng nhất về nữ ca sĩ này là gì?

- Chị Linh hát rất hay và điều tiết cảm xúc rất tốt trên sân khấu. Chị biết khi nào cần phải diễn một cách linh hoạt và khi nào cần phải thể hiện sự điềm tĩnh. Mình vốn là một người có nhiều năng lượng và đôi khi không kiểm soát được khi biểu diễn. Vì vậy, khi kết hợp cùng nhau, mình đã cố gắng học hỏi được điều này từ chị.

- Cảm ơn Dablo vì những chia sẻ!

Đừng quên đón xem tập 12 King Of Rap 2020 được phát sóng vào lúc 21h15 Thứ 7 ngày 24/10/2020 trên kênh VTV3 và cập nhật nhiều tin tức hấp dẫn tại SAOstar.

Chia sẻ

Bài viết

Thành Duy - CTV

Photo

Gia Giang - Đại Thạch

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất