Giải Trí

Cát Tường: '99,9% đàn ông không chung thuỷ và 0,1% chưa có cơ hội ngoại tình'

Huyền Thanh
Chia sẻ

MC Cát Tường cho biết 99,9% đàn ông trên đời đều không chung thuỷ, 0.1% chưa có cơ hội ngoại tình.

Trong những ngày qua, MC Cát Tường đang nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng khi đăng ảnh bán nude trên trang cá nhân. Nữ nghệ sĩ là gương mặt quen thuộc với khán giả qua vai trò MC trong nhiều chương trình thực tế. Mới đây, SAOstar đã có cuộc trò chuyện với MC Cát Tường và lắng nghe chia sẻ của chị. 

Bị mẹ đánh "yêu" vì đăng ảnh bán nude

- Xin chào, chị Cát Tường. Mới đây, chị đang nhận được sự quan tâm với bức hình bán nude bên hồ nước. Bức hình này nhận được một số ý kiến trái chiều, chị nghĩ như thế nào?

MC Cát Tường: Không thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người. Tôi chỉ cần 80% đánh giá tốt, còn khi 50% xấu - 50% tốt thì tôi sẽ coi lại. Bức ảnh trên nằm trong trường hợp 80% đánh giá tốt nên tôi thấy không có vấn đề gì.

Cát Tường: '99,9% đàn ông không chung thuỷ và 0,1% chưa có cơ hội ngoại tình' Ảnh 1

- Gia đình chị phản ứng ra sao khi thấy tấm hình trên?

Buổi tối, tôi đăng hình lên Facebook. Mẹ đánh tôi một cái rồi nói: “Con già rồi còn bày đặt đăng hình này kia”. Nhưng mẹ nói vui vậy thôi, chứ khi nào mẹ kêu gỡ xuống thì tôi sẽ gỡ. 

Còn con tôi nói: “Thoải mái đi mẹ. Mẹ thích thì mẹ làm”.

- Có ý kiến cho rằng chị đăng hình bán nude để đánh bóng tên tuổi, chị có muốn phản hồi gì?

Từ nhỏ đến bây giờ, tôi chưa từng tốn một đồng bạc nào để PR bản thân hết...

- Tại sao chị lớn tuổi thì đăng tải ảnh bán nude, còn ngày xưa trẻ đẹp không "khoe" ảnh như thế?

Ngày xưa, ba mẹ đâu có cho tôi được làm như thế. Bây giờ tôi có tuổi rồi nên ba mẹ cũng không khắt khe như trước. Nhưng tấm ảnh đó là ngao du sơn thuỷ của tôi. Tôi đi tắm tiên là hoà mình vào thiên nhiên. Sau này, nếu có hứng thì tôi vẫn sẽ đăng ảnh tương tự để chia sẻ đến mọi người.

Khát khao tìm người nương tựa ở tuổi 45

- Chị có nói sẽ lấy chồng trong năm nay trên trang YouTube cá nhân. Vậy có phải chị đã sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới và có kế hoạch lên xe hoa không?

Tôi sẵn sàng rồi, có kế hoạch rồi nhưng đối tượng chưa có. Vì “ế” lâu năm, “ế” bền vững quá nên tôi tuyên bố vậy để cho anh nào có ý thì nhào vô.

- Chị với anh Tiết Cương là một trong những cặp đôi được người hâm mộ yêu thích và “đẩy thuyền” mạnh mẽ. Chị nghĩ sao về điều đó?

Tôi và anh Tiết Cương chỉ là đôi bạn tri kỉ thôi. Tính tôi thẳng thắn, bộc trực và nóng tính. Ngược lại anh Tiết Cương nhu mì nên 2 anh em khá hợp nhau. Tình nghệ sĩ khó nói lắm, phải là người trong nghề mới biết. Người ta thường nói không có tình bạn giữa nam và nữ nhưng nghệ sĩ thì có. Dù sau này tôi lấy chồng hay anh Cương lấy vợ thì 2 người vẫn sẽ đồng hành để phục vụ khán giả. 

Tôi và anh Cương có gu khác nhau. Gu anh Tiết Cương là bánh bèo, thuỳ mị, hiền lành. Người ta nói “trâu già thích gặm cỏ non” vì anh Cương tuổi sửu mà. Tôi cũng tuổi chín mùi rồi, tôi chỉ thích baby thôi.

Cát Tường: '99,9% đàn ông không chung thuỷ và 0,1% chưa có cơ hội ngoại tình' Ảnh 2

- Hình mẫu người đàn ông lý tưởng của chị là gì?

Tôi muốn người đàn ông cao 1m7 trở lên, da trắng hay đen không quan trọng nhưng phải láng mịn chứ có mụn, rổ hay gồ ghề tôi không thích. Người đó phải luôn sạch sẽ, thơm tho, tóc tai ngọn gàng. Tuổi tác thì dao động lớn hơn hoặc nhỏ hơn tôi 5 tuổi. 

Bởi nếu lớn quá thì đầm tính, không hợp với tôi vì tính tôi còn vô tư, ham chơi. Trẻ quá thì lâu dài sẽ không phù hợp vì tôi sẽ già hơn, mà đàn ông thì không ai chung thuỷ cả, 99,9% đàn ông không chung thuỷ, 0.1% còn lại chưa có cơ hội ngoại tình.

- Là “Bà mối mát tay” của showbiz Việt. Chị có cảm thấy chạnh lòng khi thấy người ta tay trong tay ra về còn bản thân vẫn lẻ loi một mình không?

Có chứ, tôi bạc cả tóc vì nghĩ đến chuyện có người nương tựa đó. Tuy nhiên, phải nghĩ sẽ có, sẽ có và truyền mong muốn này lên vũ trụ và vũ trụ sẽ ban một người đàn ông đến cho mình.

Cát Tường: '99,9% đàn ông không chung thuỷ và 0,1% chưa có cơ hội ngoại tình' Ảnh 3

- Dạo này, làng giải trí liên tục nhận tin vui khi diễn viên Ngô Thanh Vân và ca sĩ Minh Hằng đồng loạt thông báo “chốt đơn”, chị có cảm thấy nôn nóng khi đọc tin này không?

Tôi buồn quá. Lúc đó tôi còn đăng bài đu trend tìm người yêu kém 11 tuổi trên Facebook nhưng không thấy ai nhắn tin. Tôi nghĩ chắc tôi bị mất duyên do mai mối nhiều quá. Khi rảnh rỗi, tôi thường nghĩ có khi nghỉ nghề mai mối thì tôi mới lấy được chồng.

- Con gái chị có hối thúc hay động viên chị đi tìm “nửa kia” của mình không?

Hồi xưa cản dữ lắm nhưng giờ thì con nói “chơi đi mẹ, chơi thỏa mái đi mẹ” nhưng giờ mẹ đâu còn gì để chơi (cười).

- Chị có từng hối hận vì nghe theo gia đình, từ bỏ hạnh phúc của bản thân không?

Không hề, tôi chỉ sống cho hiện tại và tương lai chứ không sống cho quá khứ. Mỗi thời điểm đi qua có thể là những vấp ngã, là những sai lầm và cũng có thể là những quyết định đúng đắn. Dù vậy, mỗi điều đều có giá trị nhất định và tất cả đó là hành trang tạo ra một Cát Tường lanh lẹ, phóng khoáng và sâu sắc như ngày hôm nay.

Nghệ sĩ và khán giả

- Gần đây, bê bối của nhiều nghệ sĩ trẻ đang khiến hình ảnh người nghệ sĩ nói chung xấu đi trong mắt công chúng. Chị nghĩ sao về điều này?

Hoạt động trong ngành giải trí thì ít nhiều phải dính thị phi. Đó là áp lực của người nổi tiếng, nếu bạn không vượt qua thì sẽ không tồn tại được với nghề. Hơn nữa, nghệ sĩ cũng có người này, người kia. Ngay cả tôi cũng hay sân si nhưng tôi biết chừng mực, biết mình đang làm gì và không để cho sự việc mất khống chế.

Sau những ồn ào như vậy, khán giả có thể thấy rằng nghệ sĩ chân chính vẫn thầm lặng sống với nghề. 

Tôi mong khán giả có cái nhìn khách quan hơn với nghệ sĩ, vì họ cũng là con người nên đừng thần thành hóa nghệ sĩ. 

Cát Tường: '99,9% đàn ông không chung thuỷ và 0,1% chưa có cơ hội ngoại tình' Ảnh 4

- Nhiều bạn trẻ đổ xô vào giới showbiz với hy vọng kiếm được chút danh tiếng để dễ dàng kiếm "anh trai nương tựa", chị nghĩ như thế nào?

Mỗi người có một cách đi lên và phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Người ta quá cực khổ, người ta muốn đổi đời, muốn chồng đại gia là quyền của họ. Đó là khát khao chính đáng, tôi không bao giờ chỉ trích.

Còn trường hợp quen đại gia đã có gia đình thì nên chỉ trích ông đại gia chứ không phải các bạn trẻ. Bởi đại gia thường là người lớn tuổi, trải đời nhiều nên chuyện bạn trẻ có ý “đào mỏ” họ sao họ lại không biết. 

Phụ nữ luôn là người thiệt thòi, người vợ thiệt thòi, người thứ ba thiệt thòi, kẻ đáng trách là đàn ông. 

Có lẽ tôi có con gái và may mắn được nghe nhiều nhân vật chia sẻ về góc khuất hôn nhân khi dẫn các chương trình hẹn hò, nên tôi đứng về phía phụ nữ nhiều hơn. 

Tôi mong khán giả sẽ có cái nhìn tích cực hơn về phụ nữ. Như tôi đã nói, ai có lỡ phạm lỗi thì hãy tìm cách đứng dậy.

- Nhiều nghệ sĩ dùng ngôn từ không phù hợp để tranh cãi với antifan trên mạng xã hội, theo chị việc đó có đúng không?

Đó là lựa chọn của mỗi nghệ sĩ, tôi không có ý kiến gì về việc này. Nhưng vào trang tôi bình luận thô tục thì tôi chặn luôn chứ không nói chuyện. Còn ví dụ, người ta không thích cái gì, người ta trao đổi thì tôi sẵn sàng. 

Cách trao đổi của tôi là văn phong nhẹ nhàng mà đau chứ không dùng ngôn ngữ không phù hợp với hình tượng nghệ sĩ.

Cảm ơn chị Cát Tường về cuộc trò chuyện đầy thú vị!

Chia sẻ

Bài viết

Huyền Thanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất