Giải Trí

Các thành viên BTS giải tỏa căng thẳng như thế nào?

Theo 아시아경제 + koreaboo
Chia sẻ

Làm nhạc, biểu diễn, luyện tập và tuân thủ lịch trình dày đặc, các thành viên BTS đối phó với căng thẳng trong cuộc sống ra sao?

RM có cách giả tỏa căng thẳng thật sự độc đáo.

Các idol K-Pop thường có cuộc sống rất căng thẳng, bởi họ liên tục phải làm nhạc, luyện tập và chạy theo lịch trình, v.v… Vì thế mà khi được hỏi về cách giải tỏa áp lực, thành viên nhóm BTS đã chia sẻ rất chân thật. 

1. Suga

Suga chia sẻ rằng khi gặp căng thẳng, anh thường đi ngủ hoặc làm nhạc. 

S: Khi bị căng thẳng, mình đi ngủ và làm nhạc. Mình làm hai việc này thường xuyên lắm. 

2. RM

RM lại có cách giải tỏa căng thẳng đặc biệt hơn, vì anh thường ‘ghi hình video âm nhạc’.

RM: Mình có nhiều cách khác nhau, nhưng cách đặc biệt nhất là mình ghi hình các video âm nhạc.

RM giải thích rằng khi anh thấy căng thẳng, thỉnh thoảng anh đi đâu đó và bắt đầu nghe nhạc.

RM: Chẳng hạn như mình đi lên mái nhà và mở một bài nhạc. Khi mình thật sự buồn, thỉnh thoảng nghe nhạc buồn sẽ đỡ hơn, cũng có khi mình thấy dễ chịu lúc nghe nhạc sôi động. 

RM: Mình giả bộ ở đó có máy quay và mình tự biên tự diễn thôi.

3. Jimin

Jimin chia sẻ rằng anh thực sự không biết giải tỏa căng thẳng bằng cách nào.

JM: Mình nghĩ mình không biết giải tỏa căng thẳng thế nào nữa.

Jimin cũng cho biết anh thích ăn uống, nhưng không muốn ăn khi căng thẳng vì muốn giảm cân.

JM: Mình thực sự thích ăn uống, nhưng minh muốn giảm cân, nên mình không thể ăn thả cửa được. Thành ra mình không biết giải tỏa căng thẳng kiểu gì đây.

4. Jungkook

Jungkook chia sẻ rằng anh không biết khi nào mình gặp căng thẳng hay khi nào không căng thẳng.

JK: Thú thực thì mình cũng chẳng biết lúc nào mình gặp căng thẳng hay lúc nào không căng thẳng nữa.

5. V

Trước đây, V sẽ đi gặp gỡ bạn bè và trò chuyện về nguyên nhân khiến anh căng thẳng.

V: Ngày xưa mình thường đi gặp bạn bè và hỏi, ‘Dạo này mấy cậu sao rồi?’ rồi nói chuyện với họ.

Tuy nhiên, V không còn làm thế được nữa. Giờ đây anh chỉ gọi điện cho các bạn và nói chuyện qua điện thoại.

V: Nhưng vì mình bận đến mức không thể gặp họ được, mình đành gọi điện cho họ.

6. J-Hope

Trước đây, J-Hope sẽ ngủ khi gặp căng thẳng. Tuy nhiên, thói quen này đã thay đổi khi BTS chuyển vào ký túc xá.

JH: Với mình thì mình cũng ngủ, nhưng gần đây chúng mình chuyển đi.

J-Hope chia sẻ rằng căn phòng của anh được trang trí bằng những thứ mà anh yêu thích, như là tượng mô hình chẳng hạn.

JH: Vậy nên chúng tôi trang trí phòng mình bằng các tượng mô hình và nhiều món đồ giống thế.

Khi J-Hope nhìn đồ trang trí trong phòng, chúng giúp anh giải tỏa căng thẳng.

JH: Vì chúng được xếp theo ý mình. Nên khi mình nhìn thấy chúng, mình nghĩ sẽ đỡ căng thẳng hơn.

7. Jin

Jin cho biết anh không dễ dàng bị căng thẳng. Thệm chí nếu có căng thẳng thì thường anh sẽ quên đi trong vài phút.

J: Cá nhân mình thì không dễ dàng bị căng thẳng. Mình có căng thẳng đến đâu đi nữa thì cũng chỉ khoảng 5 phút là quên ngay.

Chia sẻ

Theo

아시아경제 + koreaboo

Tin mới nhất