Giải Trí

Một nam nghệ sĩ gạo cội thừa nhận có 'hành vi đồi bại' với bé gái đáng tuổi con cháu

Thảo Nguyên
Chia sẻ

Nam ca sĩ Lý Đình Xuyên hiện bị cảnh sát Hồng Kông điều tra và đang đối mặt với án tù vì những hành vi trái đạo đức, pháp luật với trẻ vị thành niên.

Mới đây, theo truyền thông quốc tế đưa tin, nam ca sĩ Lý Đình Xuyên đang bị cảnh sát Hồng Kông giam giữ và đang phải đối mặt với án tù bởi những hành vi không đúng mực với bé gái 13 tuổi.

Một nam nghệ sĩ gạo cội thừa nhận có 'hành vi đồi bại' với bé gái đáng tuổi con cháu Ảnh 1

Theo đó, vào năm 2011, nam ca sĩ được gặp gỡ bé gái thông qua lời giới thiệu từ người yêu. Sau nhiều lần tiếp xúc, Lý Đình Xuyên bắt đầu chuyển qua giảng dạy âm nhạc, dạy bơi và dạy guitar cho cô học trò.

Trong khoảng thời gian này, Lý Đình Xuyên thường xuyên tiếp xúc và chỉ dạy ân cần cho cô bé. Từ đó, tâm lý trong con người nam ca sĩ dần bị "bóp méo" trầm trọng, là nguồn cơn của những "trò đồi bại" gây rúng động dư luận.

Một nam nghệ sĩ gạo cội thừa nhận có 'hành vi đồi bại' với bé gái đáng tuổi con cháu Ảnh 2

Cụ thể, từ tháng 6 đến tháng 7 cùng năm, nam ca sĩ bắt đầu chở cô gái về nhà chơi. Trên đường về nhà, ngay trên xe của mình, Lý Đình Xuyên đã bắt đầu giờ trò quấy rối cô học trò của mình khi đụng chạm vào phần dưới cơ thể, rồi sau đó nam ca sĩ đã đưa cô bé đến một hồ bơi và bắt đầu giở thú tình, dạy học trò quan hệ bằng miệng, lạm dùng thân thể của cô bé,…

Suốt những ngày tháng sau đó, Lý Đình Xuyên vẫn tiếp tục thực hiện những hành động xâm hại người học trò và không sử dụng bất kỳ biện pháp an toàn nào.

Một nam nghệ sĩ gạo cội thừa nhận có 'hành vi đồi bại' với bé gái đáng tuổi con cháu Ảnh 3

Sau khi tội ác bị phanh phui, nam ca sĩ Lý Đình Xuyên chính thức bị bắt vào khoảng năm 2017. Tuy nhiên, trước những cáo buộc, anh ta đã từ chối thừa nhận tội ác trong suốt 5 năm liền. Suốt 5 năm ròng chối tội, mãi đến ngày 30-11 vừa qua, Lý Đình Xuyên cuối cùng cũng đã chính miệng thừa nhận đã có những hành vị trái với đạo đức và pháp luật.

Lý Đình Xuyên được biết đến với tư cách là một nam ca sĩ nổi tiếng tại Hồng Kông. Năm 1983, Lý Đình Xuyên được khán giả biết đến và vụt sáng trở thành sao hạng A qua ca khúc Happy Tonight, khi đó Lý Đình Xuyên chỉ mới 22 tuổi.

Chia sẻ

Bài viết

Thảo Nguyên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất