Giải Trí

BLACKPINK Rosé chia sẻ về full album đầu tay và các dự định mới

Theo Soompi + Tổng hợp
Chia sẻ

BLACKPINK Rosé là người mẫu trang bìa cho tạp chí W Korea số tháng 10! Trong buổi phỏng vấn sau buổi chụp hình cô nàng đã có nhiều chia sẻ thú vị.

Rosé đã làm mẫu cho nhiều mẫu trang sức khác nhau từ bộ sưu tập trang sức cao cấp mới năm 2020 của Tiffany & Co. và nữ ca sĩ đã có buổi phỏng vấn thú vị sau buổi chụp hình.

Người phỏng vấn đã hỏi Rosé về Ice Cream, single hợp tác giữa BLACKPINK với Selena Gomez, và cô  trả lời: “Do hoàn cảnh, chúng tôi không thể gặp gỡ và làm việc cùng nhau. Thay vào đó, chúng tôi làm việc qua các cuộc gọi video. Bởi vì chúng tôi là fan của nhau, chúng tôi có thể dễ dàng chia sẻ suy nghĩ của mình với đối phương thông qua gọi video và quá trình đó rất có ý nghĩa. Chúng tôi đã rất vui khi làm việc với nhau, vì vậy chúng tôi hy vọng rằng năng lượng tươi sáng và tích cực sẽ đến được với nhiều người ”.

Khi được hỏi về cảm giác khác biệt khi thu âm Without You của album One of a Kind của G-Drangon cách đây 8 năm và hiện tại Rosé chia sẻ: “Khi tôi thu âm Without You, tôi mới đến Hàn Quốc với tư cách là một thực tập sinh từ Úc, lúc mà tôi vẫn hát như một sở thích. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó. Vào thời điểm đó, tôi không hoàn toàn biết mình thích phong cách âm nhạc nào hoặc mình muốn có phong cách nào. Tôi đã tham gia ghi hình trong trạng thái đó, vì vậy tôi thực sự rất lo lắng. Trong thời gian làm thực tập sinh, tôi bắt đầu tìm ra nghệ sĩ tôi thích và loại ca sĩ tôi muốn trở thành. Vì vậy, khi tôi nghe Without You, tôi thậm chí có thể nghe thấy âm điệu và cảm giác (giọng nói của tôi) khác như thế nào so với bây giờ.”

Khi được hỏi về định nghĩa “hát hay” là gì, cô ấy trả lời: “Đó là một câu hỏi khó. Trở thành một ca sĩ giỏi có lẽ không chỉ đơn giản là hát đúng cao độ và nhịp điệu. Tôi nghĩ rằng một ca sĩ giỏi là người có thể chuyển tải thông điệp của bài hát thành câu chuyện của chính họ và truyền tải được nhiều cảm xúc đó đến người nghe. Tôi đang làm việc chăm chỉ để trở thành một ca sĩ như vậy."

Về bài hát của BLACKPINK khó hát live nhất, cô đã chọn Hope Not từ album KILL THIS LOVE vì nó yêu cầu cô phải tập trung vào cao độ để thể hiện cảm xúc trong bài hát.

 Rosé ngoài việc nổi tiếng với giọng hát của mình, cô cũng có kỹ năng nhảy điêu luyện. Cô giải thích rằng cô ấy đã luôn thích nhảy từ khi còn nhỏ, nhưng cô ấy chỉ bắt đầu học nhảy lần đầu tiên khi bắt đầu cuộc sống thực tập sinh của mình ở tuổi 16: “Ban đầu, tất cả các thực tập sinh khác đều đã học cách nhảy và có thể nhảy tốt, vì vậy tôi đã rất khó để bắt kịp. Kể từ đó, tôi không ngừng luyện tập và học hỏi, tôi nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ được khen ngợi về khả năng nhảy của mình. Tôi vẫn nhớ ngày tôi được khen ngợi lần đầu tiên. Làm việc chăm chỉ cũng rất quan trọng, nhưng vào thời điểm đó, tôi cũng cố gắng tăng niềm yêu thích và hứng thú với vũ đạo vì tôi muốn nhảy tốt. Tôi nghĩ điều quan trọng là bạn phải quan tâm và yêu thích công việc mình làm, bất kể đó là gì ”.

Rosé chọn sân khấu tại Coachella là khoảnh khắc cô cảm thấy rằng mình đã phát triển thêm một bước nữa. Cô giải thích: “Đến tận khi biểu diễn, tôi vẫn thực sự rất lo lắng. Đó là sân khấu mà tôi mơ ước được đứng trên đó, vì vậy tôi muốn làm thật tốt. Nhưng một khi tôi thực sự bước lên sân khấu và nhìn thấy các fan đã đến xem BLACKPINK, tất cả những suy nghĩ về việc làm tốt hay chăm chỉ đều biến mất. Tôi chỉ tận hưởng nó với mọi người và bày tỏ (cảm xúc của mình) trong từng khoảnh khắc. Năng lượng tôi nhận được từ đám đông lớn hơn năng lượng tôi truyền cho họ, vì vậy tất cả những gì tôi làm là làm theo họ. Đó là ý nghĩa của việc trở thành một với các fan."

Vì sự nổi tiếng toàn cầu của BLACKPINK, các tạp chí từ khắp nơi trên thế giới yêu cầu phỏng vấn nhóm. Rosé nói: “Đi lưu diễn vòng quanh thế giới và nhận được yêu cầu phỏng vấn chứng tỏ rằng rất nhiều người đang thể hiện sự quan tâm đến K-pop và BLACKPINK. Khi chúng tôi phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông nước ngoài, chúng tôi thường được hỏi những câu như: "Tại sao bạn nghĩ BLACKPINK nổi tiếng trên toàn thế giới?" tại sao chúng tôi có thể nhận được nhiều tình yêu đến vậy?. Tôi rất biết ơn vì điều này. "

Thế giới thay đổi liên tục, nhưng nếu Rosé có thể giữ một điều cốt lõi trong trái tim của mình mãi mãi không thay đổi, cô ấy sẽ giữ lòng biết ơn đối với người hâm mộ của mình. Cô ấy nói rằng chính người hâm mộ đã giúp cô ấy có thể tồn tại: "Đối với cả bản thân tôi và người hâm mộ, tôi sẽ không thay đổi cách tôi không ngừng ước mơ âm nhạc và theo đuổi đam mê âm nhạc của mình."

Chia sẻ

Theo

Soompi + Tổng hợp

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất