Giải Trí

Bị nói là nuôi con người ta, Đỗ Mạnh Cường khẳng định: 'Chuyện duy trì nòi giống không quan trọng'

Duy Thái - CTV
Chia sẻ

NTK Đỗ Mạnh Cường đã nhẹ nhàng giải thích rõ quan điểm của mình về việc nuôi con không cùng huyết thống.

Nếu theo dõi Facebook của Đỗ Mạnh Cường, chắc hẳn khán giả sẽ thường xuyên bắt gặp các bài đăng "khoe" 9 người con nuôi của nhà thiết kế.

Mọi khoảnh khắc, sự trưởng thành của các con qua từng ngày luôn được Đỗ Mạnh Cường chia sẻ trên trang cá nhân. Gần đây Đỗ Mạnh Cường vừa thông báo đã nhận nuôi đứa con trai thứ 9 và đặt tên thân mật là bé Voi. 

Các con nuôi của NTK Đỗ Mạnh Cường.

Vì còn rất nhỏ nên việc chăm sóc bé Voi đối với bố Cường là điều tốn nhiều công sức. Mới đây anh đã chia sẻ khoảnh khắc mình bế và dỗ bé Voi ngủ kèm dòng trạng thái:"Giờ ông Voi có tiết mục bắt bế vậy ngủ mới chịu, không là ông quấy suốt".

Hình ảnh bé Voi.

Và dù đã nhiều lần lên tiếng sẽ không nhận nuôi thêm bé nào nữa để có thể toàn tâm chăm lo cho các con hiện tại, nhưng số lượng con nuôi của Đỗ Mạnh Cường vẫn cứ tăng lên.

Vì vậy việc có khá nhiều con nuôi của anh đã gây ấn tượng với khán giả. Ngay đưới bài đăng về bé Voi gần đây, Đỗ Mạnh Cường đã nhận được bình luận khá tế nhị của một vị khán giả.

Người này cho rằng nhà thiết kế nên tự sinh một người con ruột để duy trì nòi giống thay vì nuôi đứa trẻ khác máu mủ. "Con mình không đẻ lấy nòi giống. Nuôi con người ta khác máu mủ không biết thế nào em, mong các con thương em", một khán giả mình luận.

Bình luận của Đỗ Mạnh Cường.

Trước quan điểm này của người lạ, Đỗ Mạnh Cường đã nhẹ nhàng trả lời: "Đối với em chuyện duy trì nòi giống không quan trọng đâu ạ. Dù các con là con người khác nhưng các con là những đứa trẻ cần có yêu thương và quan tâm, các con ngoan ngoãn, thông minh, yêu thương mình là được. 

Cuộc sống cũng đâu có gì chắc chắn đâu, nhiều gia đình bố mẹ tài giỏi, nhưng con hư hỏng cũng không thiếu. Nói chung là mình cứ làm theo những gì trái tim mách bảo và ý của ông trời ạ" .

Trước đây Đỗ Mạnh Cường cũng tâm sự việc tạo được tình yêu thương, gắn kết giữa hai con người không cùng huyết thống sẽ khó hơn là người bình thường.

Chia sẻ

Bài viết

Duy Thái - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất