Giải Trí

Mang sáng tác từ năm lớp 10 dự thi 'Bài hát hay nhất', Changmie bị nhận xét là một 'ca khó'

Phương Vy
Chia sẻ

Ca khúc Changmie mang đến Bài hát hay nhất tại vòng tuyển chọn 3 không đem lại kết quả như cô nàng kỳ vọng.

Chậm chính là bài hát Changmie mang đến tập 14 Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal. Ở hai vòng thi trước cô nàng đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ hai vị giám khảo. Tuy nhiên tại vòng tuyển chọn thứ 3, ca khúc của nữ thí sinh vô tình khiến Hứa Kim Tuyền và Châu Đăng Khoa không biết phải nhận xét như thế nào cho phù hợp.

Hứa Kim Tuyền nhận xét nếu Changmie không thay đổi cách sáng tác, chỉ cần khoảng 3 bài cô nàng sẽ bị rơi vào lối mòn. Còn Châu Đăng Khoa khuyên cô nên nghe nhiều thể loại âm nhạc khác nhau.

Mang sáng tác từ năm lớp 10 dự thi 'Bài hát hay nhất', Changmie bị nhận xét là một 'ca khó' Ảnh 1
Hình ảnh của Changmie tại Bài hát hay nhất

Hứa Kim Tuyền bày tỏ sự yêu thích nguồn năng lượn từ phía nữ thí sinh: "Anh cảm thấy em là cô bé rất khát khao trên con đường này. Nhưng bài hát tại vòng này anh đang cảm thấy nó bị rơi vào một vùng ở giữa. Dở thì không dở, để gọi hay thì cũng không hay". Châu Đăng Khoa nói thêm: "Khi nghe bài hát của em anh không biết phải nói gì. Vì em là một ca khó, em không quá tệ để anh có thể thẳng thừng từ chối em luôn. Nhưng em cũng không đủ xuất sắc để tụi anh muốn nhìn thấy em liên tục. Anh nghĩ em cần phải đa dạng hóa nhạc em nghe lên".

Mang sáng tác từ năm lớp 10 dự thi 'Bài hát hay nhất', Changmie bị nhận xét là một 'ca khó' Ảnh 2
Hai vị giám khảo cho rằng "vùng an toàn" có thể khiến Changmie khó có thể phát triển khả năng sáng tác

Sau khi nghe những lời nhận xét của hai vị giám khảo, cô nàng không tránh khỏi cảm giác buồn bã. Changmie cho biết Chậm là ca khúc cô sáng tác từ năm lớp 10, dù đã thay đổi giai điệu và lời nhưng vẫn không đạt hiệu quả như mong muốn. Đồng thời nữ thí sinh cho rằng bản thân cô nên trau dồi và học hỏi nhiều hơn theo lời khuyên của hai vị giám khảo.

Điểm đặc biệt thú vị của chương trình “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal” năm nay là sự đồng hành của VPBank Prime - thương hiệu tài chính đầu tiên tại Việt Nam dành cho thế hệ sống bứt phá” với những giải pháp tài chính toàn diện được số hóa và cá nhân hóa, giúp người trẻ chinh phục khát vọng thịnh vượng nhanh hơn bao giờ hết.

Thông qua “Big Song Big Deal” năm nay, VPBank Prime mong muốn truyền đi thông điệp ủng hộ những người trẻ dám sống hết mình cho đam mê, vượt qua mọi rào cản để bứt phá và chạm tới thành công.

#VPBankPrime #ButPhaTuHomNay

Chia sẻ

Bài viết

Phương Vy

Tin mới nhất