Giải Trí

Bài hát hay nhất: Công Toại theo đuổi hướng đi giống Phan Mạnh Quỳnh, làm nhạc để 'hồi phục' con người

Phương Vy
Chia sẻ

Công Toại không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và run khi tham gia Bài hát hay nhất.

Tại tập 3 vòng tuyển chọn Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal, dàn thí sinh tiềm năng tại chương trình đã thu hút sự quan tâm nồng nhiệt từ phía khán giả. Đặc biệt anh chàng Tọi (tên đầy đủ là Đào Dương Công Toại) với bài hát Cô thợ may nhận được nhiều lời khen ngợi bởi giai điệu và lời mộc mạc.

Công Toại sinh năm 1997 và đã tốt nghiệp khoa ngôn ngữ Anh, trường Đại học Xã hội và Nhân Văn chuyên ngành Biên, phiên dịch. Hiện anh đang là giáo viên tiếng anh, Tarot reader và viết nhạc. Ở hậu trường Big Song Big Deal, SAOstar đã có cơ hội được lắng nghe những trải lòng của nam thí sinh về quá trình theo đổi niềm đam mê về âm nhạc và mong muốn tại chương trình.

Bài hát hay nhất: Công Toại theo đuổi hướng đi giống Phan Mạnh Quỳnh, làm nhạc để 'hồi phục' con người Ảnh 1
Hình ảnh của Công Toại tại Bài hát hay nhất

- Âm nhạc đến với bạn từ khi nào?

Để gọi là bén rễ thì vào khoảng năm tôi học lớp 11, lúc đó tôi học đàn ghi ta với mục đích để chơi cho vui. Cái cho vui đó kéo dài cho tới năm 2020, chủ yếu là tháng 7 tháng 8 khi ca sĩ Bích Phương tung ra bài hát Anh bỏ thuốc chưa kèm theo khung hình Instagram. Khi nghe được ca khúc đó, tôi cảm thấy "cuốn" quá nên bắt đầu viết thử nhạc. Đồng thời tôi cũng quen một anh hiện tại đang sinh sống và học tập ở Mỹ, trước đây khi ở Việt Nam anh là một nhà sản xuất âm nhạc. Vì có sự quen biết từ trước, nên anh ấy đã kéo tôi về làm nhạc chung với vai trò chính là viết nhạc sẽ bao gồm ngôn từ và giai điệu, chuyên về rap là chủ yếu. Tính tới thời điểm hiện tại đã được khoảng 2 năm.

- Theo Công Toại, giữa tiếng Anh và âm nhạc có liên kết nào không?

Cá nhân tôi không nghĩ có sự liên kết nhất định giữa chuyên ngành tiếng Anh và âm nhạc. Bởi vì tôi đến với âm nhạc rất ngẫu nhiên, không hề có qua đào tạo và tôi cũng không học về nhạc lý. Trước học tiếng Anh vì chuyên Anh nên theo định hướng là giỏi sẵn gì thì học nấy thôi. 

- Kỉ niệm sáng tác nào khiến bạn nhớ nhất? Ghi dấu nhiều ca khúc nổi bật, bạn có áp lực thành tích phải "triệu view"?

Để mà bao nhiêu triệu view thì nghe nó cũng cao sang quá, bởi vì tôi chưa có sản phẩm nào đạt tới mức đó cả. Có một sự thật là nhạc của tôi hơi kén người nghe, tại vì nó nặng về lời. Tôi từng tham gia một cuộc thi online vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022 với quy mô toàn quốc cho tất cả rapper, mọi người sẽ nhận nhạc nền từ BTC sau đó gửi về và cuộc thi hoàn toàn đậm chất underground.

Tôi đã vào được vòng chung kết và có một bài là Hạnh phúc của một tang gia, viết dựa trên đoạn trích cùng tên trong tác phẩm Số đỏ của cố tác giả Vũ Trọng Phụng. Bài hát đó tới nay tôi xem lại mới có khoảng hơn một trăm nghìn lượt xem, còn các sản phẩm còn lại thường là dạng âm thanh hoặc video có lời. Còn về một MV hoàn chỉnh vẫn còn quá giới hạn với tôi, vì hiện tại tôi còn phải ổn định cuộc sống và tìm thêm việc làm, song song viết nhạc nữa nên không thể dành toàn thời gian cho âm nhạc được.

Bài hát hay nhất: Công Toại theo đuổi hướng đi giống Phan Mạnh Quỳnh, làm nhạc để 'hồi phục' con người Ảnh 2
Nam thí sinh đã bắt đầu viết nhạc khoảng 2 năm trở lại đây

- Hiện tại bạn đang theo đuổi dòng nhạc nào?

Nếu nói về thế mạnh của tôi, đó chính là rap vì tôi có thể tự do biến tấu nhiều hơn. Còn nếu nói về dòng nhạc tôi đang theo đuổi thì không có. Vì nếu nghe thử thích loại nào thì thử làm theo loại đó thôi. Tôi vẫn có thể viết được nhưng phải thật sự có hứng thú với nó.

- Tại Sing My Song những mùa trước, Công Toại đặc biệt ấn tượng với ai, đồng thời ai là người khiến bạn quyết định tham gia Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal?

Tôi thích nhất Phan Mạnh Quỳnh, ở anh ấy có một kiểu luyến đặc trưng. Bài hát của anh rất đẹp về lời, và đó cũng là hướng đi của tôi.

- Về bài hát bạn mang tới Big Song Big Deal, bạn có thể chia sẻ thêm về quá trình sản xuất và hoàn thiện ca khúc trên?

Tôi đã viết bài hát vào khoảng cuối tháng 4, lúc đó là giai đoạn tôi thích dùng nắng để miêu tả hạnh phúc của một con người. Còn khó khăn của tôi chính là việc biểu diễn ca khúc cùng với ghi-ta, vì tôi không phải người đánh đàn guitar chuyên nghiệp lắm. Bài hát đó rất mộc mạc, thô và đó là một điểm trừ, mong chờ nhất là giai điệu, lời sẽ biến sự thô trở thành sự ấn tượng.

Bài hát hay nhất: Công Toại theo đuổi hướng đi giống Phan Mạnh Quỳnh, làm nhạc để 'hồi phục' con người Ảnh 3
Công Toại vô cùng hào hứng khi tham gia Big Song Big Deal

- Công Toại vốn có thế mạnh là rap, tại sao lại lựa chọn một ca khúc không phải là sở trường của bạn để mang đến chương trình?

Cái đích đến của tôi không chỉ là rap, tới thời điểm này tôi đang viết rap nhiều hơn. Đối với tôi rap là một hình thức và công cụ hữu hiệu thôi, còn đích đến của tôi là giá trị của một bài nhạc. Hát hay rap đều ổn cả tùy vào việc tôi dựng và mang giai điệu vào như thế nào. Từ đầu khi bắt đầy viết nhạc, quan điểm của tôi là làm nhạc để hồi phục con người nên ban đầu tôi chỉ viết những phần tối của con người và nhạc đa phần mang màu đen là nhiều. 

- Bạn có cảm xúc như thế nào khi tham gia chương trình?

Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi thi, nhưng tôi vẫn run. Tôi vô cùng hào hứng vì không biết có điều gì đang trông chờ mình, không biết đây sẽ là một bước tiến hay bài học đáng giá để phát triển hơn về sau.

- Cảm ơn Công Toại về những chia sẻ trên!

Hãy tiếp tục tham gia bình chọn thí sinh được yêu thích tại vòng tuyển chọn Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal để có cơ hội "rinh" về những giải thưởng đến từ nhà tài trợ VPBank Prime.

Điểm đặc biệt thú vị của chương trình “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal” năm nay là sự đồng hành của VPBank Prime - thương hiệu tài chính đầu tiên tại Việt Nam dành cho thế hệ sống bứt phá với những giải pháp tài chính toàn diện được số hóa và cá nhân hóa, giúp người trẻ chinh phục khát vọng thịnh vượng nhanh hơn bao giờ hết. 

Thông qua “Big Song Big Deal” năm nay, VPBank Prime mong muốn truyền đi thông điệp ủng hộ những người trẻ dám sống hết mình cho đam mê, vượt qua mọi rào cản để bứt phá và chạm tới thành công. 

#VPBankPrime #ButPhaTuHomNay

THỂ LỆ BÌNH CHỌN

Bình chọn cho các thí sinh được yêu thích nhất qua 3 vòng tuyển chọn của chương trình Bài Hát Hay Nhất 2022.

Cổng bình chọn sẽ được mở trên ứng dụng VPBank NEO hoặc website Saostar.vn bắt đầu từ ngày 28/7/2022. 

- Vòng 1 mở cổng bình chọn từ ngày 28/7/2022 - 21/8/2022 

- Vòng 2 mở cổng bình chọn từ ngày 28/8/2022 - 14/9/2022 

- Vòng 3 mở cổng bình chọn từ ngày 18/9/2022 - 28/9/2022 

GIẢI THƯỞNG: 

+ Giải thưởng cho khán giả: 10 khán giả may mắn mỗi tập mỗi người sẽ nhận được quà tặng là 01 Tài Khoản Số Đẹp VPBank trị giá 2.000.000 VNĐ

+ Giải thưởng cho thí sinh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn sau mỗi vòng có trị giá 20.000.000 VNĐ

* Lưu ý: 

Tại mỗi tập bình chọn: Mỗi tài khoản của khán giả có thể bình chọn cho nhiều thí sinh nhưng chỉ được bình chọn 1 lần cho 1 thí sinh. Khán giả có thể tiếp tục bình chọn khi tập phát sóng tiếp theo được công bố.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Vy

Tin mới nhất