Giải Trí

7 khoảnh khắc đau lòng nhất trong lịch sử K-Pop mà fans không thể quên

Linh Chi - CTV
Chia sẻ

Trong những năm qua đã có nhiều bi kịch đau lòng khiến giới giải trí K-Pop rung chuyển, thậm chí cho đến nay, người hâm mộ vẫn chưa thể quên được.

1. Tablo dính cáo buộc làm giả bằng ĐH

Trong năm 2010,một ngôi sao nổi tiếng bị phanh phui làm bằng đại học giả, dư luận đổ xô đi tìm kiếm thông tin về danh tính người này. Đột nhiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nam ca sĩ Tablo.

Trước đây, hồ sơ của Tablo có đề cập rằng anh tốt nghiệp một trong những trường đại học danh tiếng nhất thế giới, Stanford, và nhiều người không tin đó là sự thật. Họ yêu cầu anh thú nhận sự thật, thậm chí thành lập một diễn đàn tên là Tajinyo (viết tắt của cụm từ “chúng tôi yêu cầu sự thật từ Tablo”) để quấy rối nam ca sĩ.

Do sức ép từ dư luận, sự nghiệp của Tablo đi vào ngõ cụt, anh phải chia tay hãng thu âm của mình, thậm chí mẹ và anh trai của Tablo đều mất việc. Cả gia đình nam ca sĩ còn nhận bị những kẻ quấy rối đe dọa tính mạng.

Trường Stanford đã phải lên tiếng để đính chính Tablo thực chất là một cựu sinh viên của trường. Khi dư luận được xoa dịu, Tablo có thể xây dựng lại sự nghiệp của mình, bắt đầu với Epik High.

2. Sự hình thành của DMTN

DMTN đã thu hút được rất nhiều sự chú ý ngay trước khi chính thức ra mắt vào năm 2010. Tất cả là nhờ câu chuyện về cách nhóm được thành lập được tiết lộ với dư luận.

Mười năm trước khi DMTN ra mắt, thành viên Inati có trong một nhóm nhạc 2 người theo phong cách hip-hop với MC Mong. Họ có một tình bạn sâu sắc, và vào năm 2004, Inati đang luyện tập để góp mặt trong album solo đầu tiên của MC Mong thì được đưa đến bệnh viện.

Các bác sĩ chẩn đoán Inati mắc một loại bệnh xuất huyết não hiếm gặp, anh sớm rơi vào trạng thái hôn mê. Tin tức này đã khiến tinh thần MC Mong suy sụp. Anh hứa rằng nếu Inati tỉnh dậy, anh ấy sẽ làm một album mang tên Inati. MC Mong đã dành nhiều đêm để chăm sóc cho người bạn của mình, thậm chí còn trả cả phí điều trị.

Sau hai tháng điều trị đặc biệt, Inati tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê. 5 năm tiếp theo sức khỏe của anh dần dần hồi phục. MC Mong đã quyết định chọn Inati trở thành center của một nhóm nhạc 6 thành viên, và đó là cách DMTN được thành lập.

3. 2PM Junho gặp chấn thương

 Năm 2013, Junho đã bắt đầu học acrobatic (nhào lộn) nhưng gặp phải một tai nạn khủng khiếp. Anh đã ngã xuống từ độ cao 2 mét và mất ý thức trong khoảng 2 phút. 

Khi ngã, anh đã tiếp đất bằng cánh tay trái và làm rách sụn xương. Khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ phát hiện ra Junho còn bị chấn thươngxương sống. Ngày hôm sau, nhóm 2PM có một concert, và Junho vẫn nhất quyết tham gia dù phải ngồi xe lăn.

Nhiều người sợ rằng vì chấn thương này Junho có thể không bao giờ nhảy được nữa, nhưng sau khi trải qua quá trình điều trị, anh đã phục hồi tốt và có thể tiếp tục sự nghiệp thần tượng của mình.

4.  Cuộc đời bất hạnh của nữ ca sĩ Joanne

Joanne đã debut vào năm 2001 và khởi đầu sự nghiệp bằng một album và 3 đĩa đơn. Cô được công chúng vô cùng yêu mến, thậm chí còn được gọi là “BoA thứ hai”, nhưng cô lại chưa bao giờ hoàn thành được giấc mơ Idol của mình.

Năm 2012, Joanne xuất hiện trong chương trình tìm kiếm tài năng Superstar K4 của Hàn Quốc, tiết lộ lý do tại sao mình vắng bóng khỏi làng giải trí lâu tới vậy. Tình trạng sức khỏe của cô không tốt, vì thế, trong thời gian thử giọng cho chương trình, cô ấy vẫn không khá hơn và cuối cùng đã bị ban giám khảo cho điểm không.

Năm 2014, Joanne một lần nữa cố gắng thực hiện ước mơ của mình, nhưng một tai nạn nghiêm trọng ập đến và Joanne đã không qua khỏi. 

5. P.O (Block B) mắc bệnh vì căng thẳng

Sau màn trả lời phỏng vấn gây tranh cãi ở Thái Lan vào năm 2012, Block B đã bị dư luận chỉ trích dữ dội và phải xin lỗi nhiều lần. Nhưng làn sóng phản đối không dừng lại, thậm chí dẫn đến tin đồn về một bản kiến nghị Block B nên tự vẫn.

Do sức ép của dư luận, P.O đã rất khổ sở và bị sốc bởi sự công kích thẳng thừng nhóm nhận được. Anh phải đến đến bệnh viện và sau đó được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt do căng thẳng.

6. Yunho (TVXQ) bị đầu độc

Chúng ta đều biết rằng anti-fan có thể vô cùng đáng sợ, nhưng những gì đã xảy ra với Yunho vào năm 2006 cho thấy họ thậm chí sẵn sàng phạm tội chỉ để thể hiện sự thù ghét của mình. 

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, một người hâm mộ đã đến gần và đưa đồ uống cho Yunho. Không nghi ngờ gì, anh uống hết một chai và ngất xỉu ngay sau đó.

Người ta phát hiện ra đồ uống này có chứa keo siêu dính, may mắn thay nam ca sĩ được chữa trị kịp thời. Vụ việc khiến anh mắc chứng rối loạn lo âu, mặc dù được điều trị nhưng vẫn có nhiều lần Yunho cân nhắc việc rời khỏi ngành giải trí.

7. Bạn gái Son HoYoung (g.o.d) qua đời

Vào năm 2013, bạn gái của Son Ho Young đã tự tử trong chính xe của anh. Tin tức này trở thành cú sốc tinh thần khủng khiếp cho nam ca sĩ.

 Khi nhóm tạm dừng hoạt động, Son Ho Young cảm thấy như không có lối thoát nào khỏi sự tuyệt vọng của mình, thậm chí đi đến quyết định tự sát. May mắn thay Son Ho Young đã được phát hiện kịp thời và đưa đến bệnh viện. 

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất