Mùa Tết 2026 từng được xem là cột mốc đáng nhớ với nghệ sĩ Xuân Hinh khi ông lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh với vai chính trong Mùi Phở. Với vị thế là một nghệ sĩ gạo cội, sở hữu sức hút lớn qua nhiều năm, dự án này từng được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích đáng kể tại phòng vé. Thế nhưng, thực tế lại không như mong đợi.
Tính đến hết ngày 28/3, Mùi Phở chỉ đạt hơn 40 tỷ đồng doanh thu - con số khá khiêm tốn nếu đặt trong bối cảnh phim Tết vốn là đường đua trăm tỷ. Đáng chú ý, phía nhà sản xuất từng chia sẻ rằng bộ phim cần chạm mốc khoảng 100 tỷ đồng mới có thể hòa vốn và bắt đầu sinh lãi. Điều này đồng nghĩa với việc khoảng cách hiện tại là quá lớn, và khả năng dự án rơi vào tình trạng thua lỗ gần như khó tránh khỏi.
Không chỉ là câu chuyện tài chính, con số 40 tỷ đồng còn kéo theo nhiều hệ lụy về mặt hình ảnh. Với một vai diễn đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng, kỳ vọng dành cho nghệ sĩ Xuân Hinh không chỉ dừng lại ở việc có mặt, mà là tạo được dấu ấn đủ mạnh để mở ra cơ hội mới. Tuy nhiên, khi bộ phim không đạt hiệu ứng phòng vé, mọi sự chú ý lại chuyển hướng sang những hạn chế trong vai diễn.
Nhiều ý kiến cho rằng lối diễn của nghệ sĩ Xuân Hinh vẫn mang đậm màu sắc sân khấu, chưa thực sự phù hợp với nhịp điệu điện ảnh hiện đại. Trong khi đó, kịch bản của Mùi Phở cũng bị đánh giá là thiếu điểm nhấn, chưa đủ sức tạo hiệu ứng lan tỏa. Khi cả hai yếu tố nội dung và diễn xuất đều chưa đạt kỳ vọng, việc doanh thu dừng lại ở mức 40 tỷ đồng gần như là hệ quả tất yếu.
Ở góc độ thị trường, điện ảnh không phải nơi danh tiếng có thể tự động chuyển hóa thành thành công phòng vé. Một nghệ sĩ có thể rất thành công ở sân khấu, truyền hình, nhưng khi bước sang màn ảnh rộng, mọi thứ cần được làm lại từ đầu, từ cách chọn kịch bản, xây dựng hình ảnh đến việc thích nghi với thị hiếu khán giả.
Chính vì vậy, con số 40 tỷ đồng lúc này khó có thể cứu vãn một màn chạm ngõ chưa trọn vẹn. Nó không đủ để tạo ra một câu chuyện thành công, cũng chưa thể trở thành bệ phóng cho hình ảnh điện ảnh của nghệ sĩ Xuân Hinh.
Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc cánh cửa đã khép lại. Trong nghệ thuật, một vai diễn chưa thành công không phải dấu chấm hết, mà là một phép thử. Nhưng rõ ràng, sau bài toán 40 tỷ, nếu muốn đi tiếp với điện ảnh, nghệ sĩ Xuân Hinh sẽ cần nhiều hơn một cái tên, đó là một chiến lược đúng đắn để không lặp lại chính mình trong một cuộc chơi khắc nghiệt hơn rất nhiều.