Giải Trí

16 năm chung sống cùng Minh Vy, Chị Tư Cẩm Ly khẳng định: 'Thử thách của thời gian sẽ tạo ra Chân ái'

Phước Xuyên
Chia sẻ

Theo tôi, khi cả hai đã quyết định đến với nhau thì thật sự đã có “ái” ở bên trong rồi và sau khi cùng nhau trải qua cuộc sống hôn nhân, chắc chắn tình cảm này sẽ được bồi đắp và nhân lên dù cho ban đầu cả hai chưa thực sự “mặn mà” với nhau.

Là một nữ nghệ sĩ, ca sĩ được bao thế hệ biết đến, Chị Tư Cẩm Ly không chỉ được yêu thích bởi giọng ca, tài năng của mình mà còn bởi sự mộc mạc, thân thương. Đã từng ngồi vào vị trí cố vấn tình cảm không ít lần, nhưng lần xuất hiện tại Chân ái 2020 cùng với ông xã Minh Vy đưa đến cho Chị Tư nhiều xúc cảm thật sự.

- Theo chị, cụm từ “Chân Ái” có ý nghĩa như thế nào đối với những người đang cô đơn tìm đến chương trình với mong muốn được se duyên và được kết bạn?

- Thật sự đây là một trong những số ít chương trình mà tôi đã từng tham gia với tư cách là cố vấn, đặc biệt là cố vấn cho các bạn trẻ nên cá nhân tôi vẫn có chút gì đó khá bỡ ngỡ. Nhưng tôi tin với kinh nghiệm và những gì mà bản thân đã trải qua,  tôi sẽ có thể đưa ra lời khuyên cho các bạn một cách hợp lý nhất. 

Tuy nhiên, trên hết, tất cả đều sẽ phụ thuộc vào cảm xúc của các bạn thí sinh và cụm từ “Chân Ái’ cũng đã nói lên được điều đó, đó chính là tình cảm chân thành. Nếu các bạn có thể thật sự tìm được người bạn đời cùng nhau xây dựng tổ ấm cho riêng mình thì đó cũng là một thành công và là niềm hạnh phúc của ban tổ chức chương trình.

- Trải qua cuộc sống hôn nhân, đến thời điểm hiện tại khi nhìn lại, chị có nghĩ ngay từ phút ban đầu, ông xã chính là chân ái của cuộc đời mình hay phải sau khi cùng nhau vượt qua nhiều chông gai thử thách thì ngay tại thời điểm này chị mới cảm nhận được anh là chân ái?

- Mỗi người trong cuộc sống chắc hắn đều sẽ có cho riêng mình một hình mẫu lý tưởng nào đó với những yêu cầu hoàn hảo. Nhưng ước muốn không giống như tưởng tượng hoàn toàn. 

Theo tôi, khi cả hai đã quyết định đến với nhau thì thật sự đã có “ái” ở bên trong rồi và sau khi cùng nhau trải qua cuộc sống hôn nhân, chắc chắn tình cảm này sẽ được bồi đắp và nhân lên dù cho ban đầu cả hai chưa thực sự “mặn mà” với nhau. Không phải sự bắt đầu hoàn hảo nào cũng sẽ có một kết thúc đẹp, chính sự bồi đắp cho những khuyết điểm của cả hai sẽ giúp mối quan hệ thêm vững bền hơn.

- Theo chị, điều gì có thể giúp gắn kết các bạn thí sinh tham gia chương trình tiến xa hơn cùng nhau và giành được giải thưởng cuối cùng?

- Theo như tôi biết thì trong chương trình, đây là lần đầu các bạn gặp mặt và thông qua chương trình để tạo cơ hội tìm hiểu lẫn nhau và tôi nghĩ điều này cần có thời gian. Như tôi đã có chia sẻ, nếu như thông qua chương trình mà các bạn có thể tìm được đúng chân ái của mình thì đó là điều tốt, còn nếu không, các bạn hãy cứ xem đây là một trải nghiệm hoặc nếu cảm thấy cả hai chưa thực sự hiểu rõ về nhau, hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu. 

Tôi tin rằng, để có thể đi được cùng nhau một quãng đường thật dài của sau này, sự thấu hiểu luôn là điều quan trọng nhất, những cảm xúc rung động hay mơ hồ khi lần đầu chạm mặt sẽ vụt qua rất nhanh nên nếu các bạn cảm nhận được điều gì từ đối phương, hãy mở lòng và hãy tìm hiểu nhau thật kỹ.

- Theo chị, điều khó khăn nhất của các cặp đôi khi bắt đầu một mối quan hệ là gì và cần yếu tố gì để có thể duy trì được mối quan hệ đó? 

- Tôi nghĩ rằng những gì được tạo nên chân thật là những thứ bền vững nhất. Khi mối quan hệ giữa hai người chưa đi đến hôn nhân, chắc chắn, cả hai sẽ giấu đi một vài cá tính chân thật ở bên trong. Nếu có thể, tôi mong các bạn hãy để cho đối phương biết nhiều hơn về cái tôi của bản thân, đừng để khi mối quan hệ đã tiến đến mức độ cao hơn thì mới thể hiện ra những điều thật còn lại vì điều đó sẽ vô tình làm tổn thương chính các bạn và cũng như tổn thương người ấy. Với tôi, một cuộc hôn nhân lâu bền phải dựa trên sự tôn trọng mà cả hai dành cho nhau, vì vậy sự chân thật là một điều thật sự cần thiết.

- Khi đến với chương trình, sẽ có những bạn thành công và tìm được một nửa còn lại cho mình. Nhưng cũng có một số khác các bạn vẫn chưa thể tìm được “chân ái”, trong trường hợp này, chị có điều gì muốn gửi gắm đến các bạn?

- Thật sự khi tham gia chương trình và có thể tìm được một nửa cho mình thì các bạn là những người rất may mắn. Tuy nhiên, nếu như mình chưa tìm được người ấy trong chương trình, thì đó vẫn chưa phải là kết thúc, đó chỉ là bản thân mình và người đó không hợp nhau và rất có thể một nửa còn lại đang chờ đợi mình ở đâu đó trong cuộc sống này. Đừng cưỡng ép bản thân phải chịu đi về cùng một ai đó trong chương trình vì bất cứ lý do gì mà không phải tình yêu, các bạn vẫn còn rất nhiều cơ hội, hãy cho bản thân thời gian để sau này khi nhìn lại bản thân sẽ không cảm thấy hối hận khi đã quyết định quá vội vàng.

- Cảm ơn những chia sẻ hết sức chân thành chứa đựng nhiều bài học giá trị về chuyện tình cảm và hôn nhân mà Chị Tư Cẩm Ly đã mang đến cho khán giả.

Chia sẻ

Bài viết

Phước Xuyên

Photo

Gia Giang - Đại Thạch

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất