Giải Trí

Tại sao các thành viên Hoàng gia Anh không sử dụng họ?

Minh Khuê - CTV
Chia sẻ

Các thành viên Hoàng gia Anh chỉ được biết đến với phần tên riêng, đến mức nhiều người nghĩ rằng họ không có họ.

Các quốc vương Anh không sử dụng họ vì không cần thiết. Tất cả mọi người đều biết đức vua là ai nên những thủ tục về tên tuổi được cho là rườm rà.

Các thành viên của hoàng gia cũng chỉ sử dụng tên riêng thể hiện triều đại của họ. Cho đến năm 1917, Vua George V quyết định thay đổi một số truyền thống. Vấn đề nan giải là Vua George thuộc Nhà Saxe-Coburg và Gotha. Họ này có nguồn gốc từ Đức, khiến người ta nhớ đến những thảm kịch đau thương trong Thế chiến thứ nhất. Nhà vua muốn thay đổi tên triều đại nên đã chọn Windsor - tên một trong những lâu đài thuộc sở hữu của hoàng gia. Tuy nhiên, George V không chỉ thay đổi tên triều đại mà ông còn đưa Windsor trở thành họ chính thức của cả Hoàng gia Anh.

Tại sao các thành viên Hoàng gia Anh không sử dụng họ? Ảnh 1

Năm 1947, Công chúa Elizabeth kết hôn với Philip Mountbatten - Hoàng tử của Hy Lạp và Đan Mạch. Các thành viên hoàng gia chuyển sang họ Mountbatten-Windsor nhưng không bắt buộc phải sử dụng.

Tại sao các thành viên Hoàng gia Anh không sử dụng họ? Ảnh 2

Có một sự thật thú vị là Nữ hoàng Anh không có hộ chiếu nhưng bà vẫn được tự do đi vòng quanh thế giới. Người dân ở Anh được cấp hộ chiếu dưới danh nghĩa của Nữ hoàng nhưng Nữ hoàng không thể tự cấp hộ chiếu cho mình. Khi muốn bay qua biên giới, bà chỉ cần xuất trình một tờ thông tin đơn giản. Chắc hẳn các bạn nghĩ rằng Nữ hoàng không cần bằng lái xe. Thực tế thì bà đã được cấp bằng vào năm 1945.

Tại sao các thành viên Hoàng gia Anh không sử dụng họ? Ảnh 3

Trong thời hiện đại, các thành viên của hoàng gia vẫn không bắt buộc phải sử dụng họ. Nhưng trong một số trường hợp nhất định (như khi học ở trường chẳng hạn) họ vẫn phải sử dụng. Ngoài ra, các thành viên còn được đặt họ tùy theo hoàn cảnh, vị trí gia đình. Ví dụ, Hoàng tử William và Hoàng tử Harry từng phục vụ trong Quân đội Hoàng gia với bí danh Wales vì cha của họ là Hoàng tử xứ Wales. Các cháu của Nữ hoàng (con đẻ của Công chúa Anne) lấy họ của cha mình, Phillips. Và một cháu gái khác của Nữ hoàng Elizabeth, con gái của Hoàng tử Edward, được đặt dưới họ Windsor, không có phần ‘Mountbatten’ (họ của chồng Nữ hoàng Elizabeth).

Cuối cùng thì cả người ngoài cuộc và người trong cuộc đều bị lạc lối trong mê cung tên họ và chức danh của các thành viên hoàng gia. Vì thế, giống như 100 năm trước, gia đình hoàng gia vẫn thích dùng ‘trỏng trơ’ mỗi tên gọi bất cứ khi nào có thể.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Tin mới nhất