Giải Trí

Người dân phớt lờ quy định phòng dịch COVID-19 để đến đưa tang Hoàng thân Philip

Minh Khuê - CTV
Chia sẻ

Hoàng gia đã đưa ra hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức lễ tang Hoàng thân Philip trong thời COVID-19 nhưng người dân Anh Quốc vẫn tụ tập rất đông ngoài cung điện.

Ngày hôm qua, tang lễ của Hoàng thân Philip đã được tổ chức tại Nhà nguyện St George ở Lâu đài Windsor. 

Để đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19, buổi lễ chỉ có 30 khách mời và người dân được khuyến cáo không tụ tập để đưa tang Hoàng thân. 

Tuy nhiên, người dân Anh Quốc đã phớt lờ cảnh báo và tụ tập rất đông bên ngoài cung điện Buckingham. Lực lượng cảnh sát trong và ngoài cung điện phải đảm bảo kiểm soát tốt đám đông để lễ tang được diễn ra thuận lợi. 

Người dân phớt lờ quy định phòng dịch COVID-19 để đến đưa tang Hoàng thân Philip Ảnh 1

Theo quy định phòng dịch, người dân nơi đây không được tụ tập ngoài trời quá sáu người hoặc hai hộ gia đình. 

Khi Hoàng thân qua đời vào ngày 9 tháng 4, các quan chức Hoàng gia đã phải kêu gọi người dân không được tụ tập và đặt vòng hoa bên ngoài cung điện Buckingham, thay vào đó, họ nên làm từ thiện để tưởng nhớ ông. 

"Những người muốn bày tỏ sự thương tiếc với Hoàng thân nên thực hiện điều đó theo cách an toàn nhất có thể, và lưu ý không tập trung tại các khu vực Hoàng gia. 

Trong thời gian này, Hoàng gia mong rằng công  chúng sẽ đóng góp cho một tổ chức từ thiện thay vì để lại những bông hoa tưởng nhớ cho Công tước xứ Edinburgh" - theo thông báo của Hoàng gia.

Cựu nhân viên bảo vệ hoàng gia - Simon Morgan - nói với Insider trước lễ tang: "Mọi người đều cảm thấy họ cần phải có mặt để thể hiện sự ủng hộ với Nữ hoàng và gia đình hoàng gia. Tôi chắc rằng Hoàng thân sẽ thấy rất ngại ngùng khi biết mọi người thương tiếc và nói nhiều điều tốt đẹp về ông ấy như thế này. Ông ấy là người bạn quý giá của rất nhiều người”.

Người dân phớt lờ quy định phòng dịch COVID-19 để đến đưa tang Hoàng thân Philip Ảnh 2

Sau khi cung điện xác nhận sự ra đi của Hoàng thân, Anh Quốc đã bố trí lực lượng cảnh sát dày đặc hơn xung quanh Windsor. 

Họ thường xuyên đi tuần ra các khu phố để đảm bảo sự yên bình cho cuộc sống người dân địa phương, doanh nghiệp và du khách. 

Ông Simon Morgan cho biết cảnh sát chỉ khuyến khích người dân không tụ tập trong đám tang thay vì thực hiện các biện pháp mạnh tay. 

Đây là một tình thế tiến thoái lưỡng nan bởi cảnh sát không muốn bị buộc tội nặng tay với người dân đến thể hiện sự thành kính, đồng thời nếu cảnh sát không làm gì, mọi người sẽ nghĩ rằng cuộc sống của gia đình hoàng gia còn quan trọng hơn dịch bệnh nguy hiểm. 

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất