Giải Trí

Harry - Meghan ảo tưởng sẽ được bảo vệ an ninh từ tiền thuế của người dân Anh

Minh Khuê - CTV
Chia sẻ

Hoàng tử Harry, Meghan Markle rời khỏi Hoàng gia Anh vì muốn độc lập tài chính. Đồng thời họ vẫn 'ảo tưởng' sẽ được bảo vệ an ninh và hưởng tiền trợ cấp.

Theo một cựu cảnh sát hoàng gia cấp cao, vợ chồng hoàng tử Harry đã quá ‘ảo tưởng’ về việc được hoàng gia bảo vệ sau khi rời khỏi gia đình. Để chi trả cho đội ngũ an ninh, nhân dân sẽ phải nộp thuế khoảng 5,5 triệu USD.

“Suy nghĩ đó cho thấy họ thật ngây thơ và chỉ thích được hưởng đặc quyền” - ông Dai Davies, người đứng đầu đơn vị bảo vệ Vương quốc Anh, nói với Daily Mail - "Thật là kiêu ngạo khi nghĩ rằng họ và con họ sẽ được bảo vệ”.

Hoàng tử Harry, Meghan Markle ảo tưởng sẽ được bảo vệ an ninh từ tiền thuế của người dân Anh Ảnh 1

Hoàng tử Harry và Meghan Markle phàn nàn trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey rằng hoàng gia không đảm bảo an ninh cho họ, khiến họ phải vội vã chuyển từ Canada đến California sau khi Tyler Perry đề nghị cung cấp đội ngũ bảo vệ đi kèm dinh thự (sẽ bán cho cặp đôi).

Sự thật là khi gia đình Suss*x rời khỏi hoàng gia, họ cũng đã từ bỏ quyền được bảo vệ từ các sĩ quan Anh Quốc. Hơn nữa, chính 2 người đã nói muốn được ‘độc lập về tài chính’.

Hoàng tử Harry, Meghan Markle ảo tưởng sẽ được bảo vệ an ninh từ tiền thuế của người dân Anh Ảnh 2

Meghan, Harry đi đến đâu gây căng thẳng ngoại giao đến đó. Bắt đầu với người Canada, họ không muốn đóng thuế hàng triệu USD để bảo vệ một cặp vợ chồng hoàng gia nước Anh. Sau đó tổng thống Donald Trump cũng kiên quyết thông báo Hoa Kỳ sẽ không hỗ trợ khi nhà Suss*x chuyển đến California.

Hoàng tử Harry, Meghan Markle ảo tưởng sẽ được bảo vệ an ninh từ tiền thuế của người dân Anh Ảnh 3

Ông Davies đã nghe tin cặp đôi này mong muốn tiếp tục được bảo vệ ‘miễn phí’ nhờ tiền thuế của người dân. “Không thực tế chút nào khi họ nghĩ đội an ninh hoàng gia sẽ làm việc ở Mỹ. Thực sự thì điều đó sẽ khiến tính mạng của cảnh sát gặp rủi ro” - ông nói. Ông lưu ý rằng cảnh sát Anh chỉ được phép bảo vệ các nhân vật hoàng gia trên đất Mỹ khi có thoả thuận có đi có lại, chính là những chuyến thăm chính thức cấp nhà nước. “Nhưng các sĩ quan Anh không thể tự nhiên làm việc ở đó, họ không thể mang súng, không có quyền truy cập vào thông tin tình báo tích hợp từ các dịch vụ an ninh” - ông nói - "Không thể làm gì được".

Nhà Suss*x chuyển đến Mỹ để được đội nhân viên an ninh của Tyler Perry bảo vệ. Tuy nhiên, vệ sĩ chuyên chăm lo cho người nổi tiếng, Russell Stuart nói với Daily Mail: “Đây là nước Mỹ, quốc gia của những người sở hữu súng. California là một nơi rộng lớn nên ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Bạn sẽ phải đối mặt với nhiều mối đe dọa tiềm tàng hơn so với hồi sống ở Vancouver (Canada)”.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất